A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Bão số 8 khó lường, khẩn trương cứu trợ người dân vùng lũ

14:23 | 22/10/2020

Bão số 8 đang tiến rất nhanh và có nhiều hình thái khó lường. Công tác cứu trợ cho người dân vùng lũ được triển khanh khẩn trương hơn bao giờ hết.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia.

Bão số 8 mạnh cấp 11 - 12

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vào 7 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão số 8 (bão Saudel) ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 7 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 7 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km.

Khẩn trương cứu trợ người dân vùng lũ

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, trong 3 ngày từ 18/10 - 21/10, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, phổ biến từ 300-500mm, một số trạm có lượng mưa đặc biệt lớn như: Hồ Kim Sơn (Hà Tĩnh) 1.127mm, Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 930mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 914mm, Tân Mỹ (Quảng Bình) 896mm.

Dự báo ngày và đêm 22/10: các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây không mưa; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi.

Hiện nay, lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) và các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đang xuống mức xấp xỉ BĐ 1; lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) xuống chậm, lúc 4h ngày 22/10 tại Lệ Thủy là 3,17 trên BĐ 3 là 0,47m.

Dự báo lũ trên sông Kiến Giang, các sông ở Thừa Thiên Huế và sông Thu Bồn (Quảng Nam) tiếp tục xuống, sông Vu Gia (Quảng Nam) dao động theo điều tiết của hồ chứa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai nhấn mạnh nhiệm vụ số 1 hiện nay là cứu trợ người dân vùng lũ. Ảnh: Phạm Hiếu

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h00 ngày 22/10, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.477 tàu và 289.299 lao động biết để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm, trong đó, hoạt động ở khu vực Hoàng Sa, 19 phương tiện và 187 lao động (Quảng Ngãi 11 tàu/101 lao động, Bình Định 8 tàu/86 lao động) đều đã nắm được thông tin về bão số 8 đang di chuyển tránh trú.

Hiện nay khu vực Trung Bộ có tổng số 2.840 hồ thủy lợi. Trong đó ở Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ, dung tích 65-90% dung tích thiết kế; 55 hồ hư hỏng nặng, 41 hồ đang thi công; Nam Trung Bộ có 517 hồ, dung tích 30%÷90% dung tích thiết kế; 24 hồ hư hỏng nặng, 31 hồ đang thi công.

Sáng ngày 21/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 8 và mưa lũ miền Trung.

Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Đoàn do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 8 và khắc phục hậu quả mưa lũ các tại Quảng Bình và Quảng Trị.

Sáng ngày 21/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã tiếp nhận hàng hỗ trợ từ Trung tâm AHA hơn 30 tấn hàng, trong đó có 1.000 bộ sửa chữa nhà cửa và 1.300 bộ nhà bếp chuyển cho 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

Ngày 21/10, Quân khu 4 đã hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt 13 tấn lương khô (Huế: 4,5; Quảng Trị: 2; Quảng Bình: 3; Hà Tĩnh: 3; Sư đoàn 968: 0,5); 1 tấn gạo; 41 xuồng HT 67; 270 áo phao; 3.500 áo mưa; 5.500 túi đựng đồ; 15 nhà bạt gia đình; 1.800 khẩu trang; huy động: 1.164 Bộ đội, 12.372 Dân quân; 229 Phương tiện các loại và điều động 5 tàu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh để tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Tính đến 19h ngày 21/10, còn 46.785 hộ dân tại 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình còn bị ngập lụt.

Đến 17h ngày 21/10, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã sơ tán tổng số 59.296 hộ/206.755 người.

Tổng số thiệt hại về người từ ngày 6/10 - 21/10 là 135 người, trong đó có 114 người chết và 21 người mất tích.

Phạm Hiếu

Bài viết gốc: https://nongnghiep.vn/bao-so-8-kho-luong-khan-truong-cuu-tro-nguoi-dan-vung-lu-d275816.html

 

    Nguồn: nongnghiep.vn

    BÌNH LUẬN

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ