Hiệu quả đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn
15:54 | 26/11/2020
Thời gian qua, Hội LHPN xã Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột) luôn chú trọng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho hội viên,....
.... đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, qua đó giúp chị em có thêm kiến thức phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Trước đây, kinh tế của gia đình chị H’Yăm Bkrông (buôn Cư Êbông) phụ thuộc vào hơn 5 sào cà phê già cỗi nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.
Năm 2003, chị được Hội LHPN xã hỗ trợ học nghề dệt thổ cẩm. Sau 3 tháng học nghề, chị và các học viên đều biết dệt thành thạo các sản phẩm như y phục nam nữ, túi xách, khăn trải bàn và được giới thiệu việc làm tại HTX Dệt thổ cẩm Tơng Bông với nguồn thu nhập ổn định trung bình từ 3,2 – 3,5 triệu đồng/tháng.
Bên cạnh đó, khi người dân trong vùng đặt hàng các sản phẩm như chăn, quần áo, vải… chị vẫn nhận để làm lúc nhàn rỗi, kiếm thêm thu nhập. Hiện nay, cả ba chị em trong gia đình chị đều học nghề dệt và được nhận vào làm tại HTX Dệt thổ cẩm Tơng Bông.
Để thu hút khách hàng, ngoài họa tiết truyền thống, chị em H’Yăm còn học thêm cách tạo nên hoa văn độc đáo phù hợp với thị hiếu của người sử dụng.
Chị H’Yăm chia sẻ: “Những năm gần đây, khi các bà, các mẹ trong buôn đã lớn tuổi, không còn đủ sức để giữ nghề, lớp trẻ lại có sự lựa chọn riêng, số chị em biết dệt trong buôn ngày càng ít đi. Chị em chúng tôi tham gia học nghề dệt không chỉ có thêm thu nhập trang trải cuộc sống mà còn có thể gìn giữ và phát huy giá trị của nghề dệt thổ cẩm truyền thống”.
Chi H'Yăm Bkrông (bên trái) chia sẻ về việc giữ gìn nghề dệt truyền thống.
“Công tác đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn giúp chị em lựa chọn những ngành nghề phù hợp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, vừa tạo cơ hội cho chị em nâng cao vị thế trong xã hội”.
chị Trịnh Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Kao.
|
Năm 2018, sau khi học xong nghề may, chị H’Nem Bkrông (buôn H’đớk) đã quyết định đầu tư mua sắm máy móc, vật liệu để mở cơ sở may tại nhà. Với tay nghề thành thạo, đường may khéo léo, chị H’Nem được bà con trong buôn đặt may rất nhiều sản phẩm. Nhận thấy địa phương có lợi thế về dệt thổ cẩm, chị H’Nem nhận vải thổ cẩm của bà con về may thành sản phẩm hoàn thiện theo đơn của khách hàng. Ngoài ra, chị còn nhận may trang phục cách tân của người Êđê, đính kết thêm hạt cườm cho các cơ sở bán, cho thuê trang phục biểu diễn. “Từ ngày mở tiệm may, tôi có thêm từ 3 - 4 triệu đồng/tháng, vừa có việc làm tăng thu nhập nhưng vẫn có thể chăm sóc con cái đi học và phụ giúp gia đình công việc nương rẫy”, chị H’Nem tâm sự.
Hội LHPN xã Ea Kao hiện có trên 2.700 hội viên tham gia sinh hoạt, trong đó có trên 40% hội viên là người dân tộc thiểu số, đa phần đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Hội đã khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nữ tại địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các trung tâm, cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh mở các lớp dạy nghề miễn phí. Từ năm 2010 đến nay, Hội tổ chức được trên 30 lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm, may công nghiệp, chăn nuôi thú y, xây dựng, sửa chữa máy nông nghiệp, điện dân dụng, trồng và khai thác nấm… cho gần 1.000 lượt chị em. Sau học nghề, đa số học viên đều áp dụng vào cuộc sống. Trong đó, nhiều chị em tự tạo việc làm tại chỗ từ nghề dệt, may, chăn nuôi và áp dụng kỹ thuật đã được học để sửa chữa điện dân dụng, máy nông nghiệp trong gia đình.
Chị H'Nem kiểm tra lại các sản phẩm thổ cẩm trước khi giao cho khách hàng.
Nhận thấy địa phương có tiềm năng du lịch, qua khảo sát nhu cầu của chị em, tháng 8-2020, Hội LHPN xã đã mở một lớp dạy nghề nấu ăn với 35 thành viên tham gia. Sau 3 tháng học, các học viên được cấp chứng chỉ, có thể xin việc tại các khu du lịch trên địa bàn và hướng tới phát triển du lịch cộng đồng trong thời gian tới.
Vân Anh
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3484/202011/hieu-qua-dao-tao-nghe-cho-phu-nu-nong-thon-5711536/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Cô giáo mắc bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ (27/11/2020)
- Đoàn viên thanh niên TP, Buôn Ma Thuột ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt (27/11/2020)
- Đắk Lắk chi trả trên 110 tỷ đồng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động (27/11/2020)
- Người lao động thuộc 22 vùng đặc biệt khó khăn được nghỉ hưu sớm? (26/11/2020)
- Ea Kar tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 (26/11/2020)
- Đêm mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, Hà Nội thấp nhất 16 độ C (26/11/2020)
- Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại TP.Buôn Ma Thuột (26/11/2020)
- Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường tham quan Nhà máy Điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp (26/11/2020)
- Những kết quả qua 10 năm đào tạo nghề cho lao động nông thôn (26/11/2020)
- Chi trả gần 358,8 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (26/11/2020)
- Cải thiện môi trường từ mô hình bể thu gom rác thải trên đồng ruộng (26/11/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- “Khan” đất san lấp mặt bằng: Nhiều công trình xây dựng gặp khó
- Giá xăng E5RON92 giảm 8 đồng/lít sau kỳ nghỉ lễ
- Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ
- Nên học tiếng Đức ở đâu
- Phụ Nữ Plus Web giải trí thư giãn
- Ngành học logistic
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN