A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Triển khai phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Tân Sửu 2021

14:27 | 22/12/2020

Tỉnh ủy vừa có văn bản về việc triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu 2021.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đoàn thể chính trị - xã hội, sở, ban, ngành, địa phương… tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh thực hiện tốt phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu 2021 đảm bảo đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp trong vận động nguồn lực và trao tặng quà Tết. Kêu gọi tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên, người lao động… tham gia ủng hộ và đồng hành với Hội Chữ thập đỏ thực hiện phong trào hiệu quả, góp phần chăm lo người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người gặp khó khăn do thiên tai, dịch Covid-19 có thêm điều kiện vui Xuân đón Tết.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà tặng hộ nghèo tại phường Tân Tiến (TP. Buôn Ma Thuột)

Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tính nhân văn của phong trào nhằm tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân. Phấn đấu thực hiện 50.000 suất quà (trị giá mỗi suất từ 400 – 500.000 đồng trở lên).

Hoàng Tuyết

Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3484/202012/trien-khai-phong-trao-tet-vi-nguoi-ngheo-va-nan-nhan-chat-doc-da-cam-xuan-tan-suu-2021-5715085/

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ