Tiện ích với khai báo y tế điện tử bằng quét mã QR
08:38 | 10/06/2021
Thời gian qua, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã nâng cao mức cảnh báo cao nhất; đồng thời thực hiện phân luồng, sàng lọc người đến làm việc, khám bệnh.
Tuy nhiên, với hàng trăm nghìn người đến, đi mỗi ngày, việc khai báo y tế bằng giấy mất khá nhiều thời gian, tiềm ẩn nguy cơ để lọt, sót trường hợp nghi mắc COVID-19, do vậy, ngay khi Bộ Y tế phát động khai báo y tế điện tử bằng quét mã QR, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã tiên phong áp dụng.
Khai báo y tế điện tử bằng QR-Code là hình thức kết nối liên thông, bổ sung, cập nhật cho kho dữ liệu phục vụ công tác phân tích, truy vết và dự phòng, cung cấp thông tin chính xác, hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Khai báo y tế bằng quét mã QR còn tạo thuận tiện cho người dân khi chỉ với một lần cài đặt duy nhất có thể thực hiện khai báo y tế ở tất cả mọi nơi đi và đến.
Người dân khai báo y tế điện tử tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Quang Nhật
Tại Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột, song song với khai báo y tế bằng giấy, từ cuối tháng 3-2021 đơn vị đã triển khai khai báo y tế điện tử bằng quét mã QR. Bệnh viện đã phân công nhân viên kỹ thuật có mặt tại sảnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng và cách thức sử dụng. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột cho biết: “Hiện nay, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị cho khoảng 700 - 800 người. Nếu khai báo y tế bằng giấy, trung bình một người phải thực hiện khai báo từ 3 - 5 phút, sẽ mất tương đối nhiều thời gian. Giờ áp dụng khai báo y tế bằng quét mã QR, chỉ trong vòng vài giây là thực hiện khai báo xong, vừa nhanh vừa cho thông tin chính xác giúp bệnh viện quản lý thông tin hiệu quả hơn. Đây cũng là một hoạt động phân luồng, sàng lọc người bệnh khi đến khám bệnh tại các bệnh viện, góp phần giảm thiểu thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong bệnh viện”.
Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cũng đã triển khai việc khai báo y tế quét mã QR từ tháng 2-2021 ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Sở Y tế. Tại 4 cổng ra vào, bệnh viện đều bố trí nhân viên y tế hướng dẫn người dân sử dụng hình thức khai báo điện tử. Về quy trình thực hiện có hai hình thức. Đối với người có điện thoại thông minh - smartphone, nhân viên y tế sẽ hướng dẫn tải phần mềm Vietnam Health Declaration, Bluezone hoặc Ncovi; sau đó khai báo các thông tin cá nhân (triệu chứng, yếu tố dịch tễ), hệ thống sẽ tự động trả lại một mã QR và sử dụng mã này để đăng ký vào viện và ra viện. Trong trường hợp người dân không có smartphone, bệnh viện đã trang bị sẵn một máy tính đặt ngay ngoài cổng lớn ra vào để người dân khai báo trên web. Sau khi khai báo xong nhân viên y tế sẽ in mã QR và người dân cầm mã đó để đăng ký vào viện và ra viện.
Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế. Ảnh: Quang Nhật
Với khai báo y tế điện tử, việc lưu trữ thông tin người đến khám bệnh được đơn giản hóa và nhanh chóng hơn. Người đến khám bệnh chỉ cần khai báo lần đầu, hệ thống sẽ bảo mật lại thông tin gốc để những lần sau đến khám và khai báo y tế, không có biểu hiện mới thì kết quả sẽ tiếp tục bảo lưu, nếu có thay đổi thể trạng thì chỉ cần mất vài giây để khai báo lại. Việc triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử là mô hình thông minh giúp người bệnh có thể kiểm soát được tình trạng hiện tại của bản thân, góp phần vào công cuộc bảo vệ cộng đồng trước tình hình đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều tiện ích song hiện nay tại các cơ sở khám chữa bệnh, người đến khám phần lớn là người cao tuổi, kỹ năng sử dụng phần mềm, sử dụng điện thoại thông minh còn hạn chế, phải có người hướng dẫn thì mới làm được.
Bác sĩ Nguyễn Hoài Phong, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh chia sẻ: “Trung bình mỗi ngày Bệnh viện Thiện Hạnh tiếp nhận từ 1.000 – 1.500 lượt người đến khám bệnh. Lượng bệnh nhân quá đông, bắt buộc bệnh viện phải bố trí nhiều nhân viên y tế thì mới hướng dẫn người dân khai báo y tế kịp thời. Để khắc phục khó khăn này, thời gian tới bệnh viện sẽ tăng cường truyền thông qua các mạng xã hội Zalo, Facebook, website của bệnh viện để người dân biết và tự cài đặt phần mềm khai báo y tế tại nhà, khi đến khám bệnh chỉ cần quét mã, như vậy đỡ mất thời gian, hạn chế tụ tập đông người, góp phần phòng bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm một cách hiệu quả.
Mỹ Hạnh
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3490/202106/tien-ich-voi-khai-bao-y-te-dien-tu-bang-quet-ma-qr-5739167/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở GD-ĐT (10/06/2021)
- Từ 1-7, thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong trường hợp nào? (10/06/2021)
- Người dân tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã (10/06/2021)
- Nỗi đau đuối nước của trẻ vùng sâu (10/06/2021)
- Bệnh viện Mắt Đắk Lắk: Bảo đảm khám chữa bệnh với phòng, chống dịch COVID-19 (10/06/2021)
- Gần 3 nghìn thẻ căn cước công dân được chuyển phát an toàn đến tay người dân huyện Cư Kuin (10/06/2021)
- Đắk Lắk còn 54 xã đặc biệt khó khăn (10/06/2021)
- Lãnh đạo huyện Ea Súp thăm hỏi gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy (09/06/2021)
- Bỏ chứng chỉ, liệu có dễ? (09/06/2021)
- Kiểm soát tốt sẽ dập được dịch trong tháng 6 (09/06/2021)
- Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng: Nhiều vấn đề vẫn "nóng" (09/06/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Thông tin mới về thực hiện cải cách tiền lương từ 1-7-2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN