A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đề xuất cấm bán bia cho người say

14:30 | 06/09/2014

Chủ quán không được bán bia cho người có biểu hiện say bia rượu; không bán bia cho phụ nữ có thai; người bị bệnh vì lạm dụng bia rượu.

Bộ Công thương vừa công bố để lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định về quản lý sản xuất, kinh doanh bia. Theo đề xuất của cơ quan này, "bán bia cho người say rượu" là vi phạm pháp luật. Tùy tính chất và mức độ, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, dự thảo Nghị định ghi rõ một trong các hành vi vi phạm pháp luật là: Bán sản phẩm bia (bia hơi, bia hộp, bia chai) cho người có biểu hiện say bia, say rượu.

Những hành vi vi phạm pháp luật khác là: Bán bia cho phụ nữ có thai hoặc trong thời gian đang cho con bú; cho người đang có bệnh lý về lạm dụng sử dụng bia, rượu.

Kinh doanh bia trên vỉa hè, tại trường học, bệnh viện, công sở, đều sẽ bị xử lý vì vi phạm pháp luật.

Thương nhân kinh doanh sản phẩm bia không được bán bia cho người dưới 18 tuổi, không được bán bia qua hình thức máy bán hàng tự động hoặc qua phương tiện điện tử.

Sử dụng lao động dưới 18 tuổi phục vụ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh bia; lưu thông, tiêu thụ các bia không ghi nhãn bao bì là hành vi vi phạm pháp luật.

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh bia tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Bán bia trên vỉa hè là vi phạm pháp luật và bị xử lý. Nhưng qua tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay ở các thành phố lớn, số hàng quán bày bàn ghế bán bia trên vỉa hè nhiều không đếm xuể. Nhiều người cũng đang đặt câu hỏi: Làm sao chủ hàng nhận biết được người say rượu, người có thai hay có bệnh mà quyết định bán hay không?

Chúng tôi đã liên hệ với một số người có trách nhiệm của Bộ Công thương để tìm hiểu đề xuất này nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Một lãnh đạo Vụ Pháp chế (Bộ Công thương) cho biết, đây mới chỉ là dự thảo, công bố cho người dân đóng góp ý kiến. Có thể có nhiều ý kiến không giống nhau. Vụ Pháp chế cũng không phải là cơ quan chủ trì soạn thảo nên vị lãnh đạo này xin phép không bình luận.

 - 1

Theo đề xuất của Bộ Công thương này, "bán bia cho người say rượu" là vi phạm pháp luật. Ảnh minh họa

Trong khi đó, trả lời chúng tôi, Tiến sĩ Lê Hồng Sơn (Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp) cho rằng, về đại thể, các quy định trên có thể được ủng hộ vì nó phù hợp với đạo lý và nguyên tắc chung, nhưng lại rất khó thực hiện.

"Ai cân đo đong đếm được biểu hiện say của người mua bia để coi đó là vi phạm pháp luật? Ai kiểm tra được phụ nữ có thai, cho con bú? Chẳng lẽ khi bán bia phải hỏi từng người xem có bệnh không?" - Ông Sơn nhấn mạnh.

Ông Cục trưởng cũng chia sẻ với cơ quan soạn thảo rằng, đây mới chỉ là dự thảo. Bộ Công thương (cơ quan soạn thảo) sẽ phải căn chỉnh, thảo luận tiếp rồi mới chuyển cho Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ.

Theo ông Cục trưởng, hiện chưa đến lúc Bộ Tư pháp thẩm định văn bản. Nhưng với tư cách người đóng góp ý kiến, ông Sơn cho rằng, Bộ Công thương cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Chính phủ, tránh việc có thêm một văn bản “trên trời”, thiếu tính khả thi.

Cảnh Kiên

    nguồn: khampha.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ