A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón không khí lạnh trước Lễ 30-4, 1-5

07:38 | 28/04/2023

Ngày và đêm 29-4, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Trong khi đó, nắng nóng ở Nam Bộ giảm dần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày 29-4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón không khí lạnh trước Lễ 30-4 - Ảnh 1.

Khu vực Hà Nội ngày 29-4 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông

Ngày và đêm 29-4, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Trên biển, từ ngày 29-4, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5; khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1-2 m, biển động.

Từ chiều tối 28 đến 29-4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-50 mm, có nơi trên 80 mm.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế từ chiều tối ngày 29 đến 30-4 có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Về dự báo thời tiết trong dịp nghỉ lễ, cơ quan khí tượng cho biết khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Từ ngày 1 đến 3-5: ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi; phía Tây Bắc Bộ, ngày 2 và 3-5 có nắng nóng cục bộ.

Khu vực Trung Bộ: Từ ngày 29 đến 30-4: khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Từ ngày 1 đến 3-5: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày 2 và 3-5 có nắng nóng cục bộ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 29-4 đến 3-5 ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Hà Nội: ngày 29-4 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ ngày 30-4 đến 3-5, đêm không mưa, ngày trời nắng; ít khả năng xảy ra nắng nóng.

Khu vực TP HCM: Từ ngày 29-4 đến 3-5 phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-65%. Từ ngày 29-4 nắng nóng ở Nam Bộ giảm dần.

Văn Duẩn

Bài viết gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/bac-bo-va-bac-trung-bo-don-khong-khi-lanh-truoc-le-30-4-1-5-20230427175908963.htm

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ