A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Phòng, chống tai nạn trẻ em ở huyện Krông Bông: Còn nhiều thách thức

10:51 | 23/08/2023

Phòng, chống tai nạn (PCTN), thương tích, đuối nước trẻ em (gọi chung là PCTN trẻ em) là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em,...

... đòi hỏi phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng công tác PCTN trẻ em trên địa bàn huyện Krông Bông vẫn còn nhiều thách thức.

Nhiều hành động thiết thực

Krông Bông có địa bàn rộng, phức tạp với nhiều đồi núi, sông, suối, ao hồ đan xen và hệ thống đường giao thông nhiều nơi xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn giao thông, đuối nước. Nhằm phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, nhất là tử vong do đuối nước, các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể trên địa bàn huyện đã tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, PCTN trẻ em bằng nhiều hình thức như: qua các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải tin, bài, ảnh trên trang điện tử của đơn vị; tổ chức hội nghị truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, các lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em…

Chương trình  tập huấn,  tuyên truyền  phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và hướng dẫn bơi  cho trẻ em  trên địa bàn  xã Ea Trul  (huyện Krông Bông).  Ảnh: Phương Thảo

Theo Bí thư Huyện Đoàn Krông Bông Nguyễn Việt Hòa, nhằm góp phần cùng toàn xã hội thực hiện công tác PCTN trẻ em, từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp về phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn thị trấn Krông Kmar và xã Ea Trul. Huyện Đoàn cũng đã vận động kinh phí xây dựng hồ bơi di động đặt tại Trường THCS Ea Trul. Đồng thời, tuyên truyền nội dung PCTN trẻ em lồng ghép trong những buổi hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt đầu giờ, buổi chào cờ đầu tuần cho học sinh tại các trường học trên địa bàn huyện.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác truyền thông, các địa phương cũng đã tổ chức rà soát những khu vực có nguy cơ gây tai nạn thương tích, đuối nước trên địa bàn như giếng nước không sử dụng; các thùng, hố sâu chứa nước tưới cây; ao, hồ, sông, suối, các khu vực nước sâu nguy hiểm để có biện pháp phòng ngừa kịp thời, như: san lấp, đặt biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, làm rào chắn, tường bao xung quanh.

An toàn của trẻ em vẫn bị đe dọa

Theo đánh giá của UBND huyện Krông Bông, mặc dù số trẻ tử vong do tai nạn thương tích, đuối nước giảm dần qua các năm, tuy nhiên công tác PCTN trẻ em trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều thách thức, an toàn của trẻ vẫn bị đe dọa. Toàn huyện hiện có trên 27 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm trên 25% dân số), trong đó nhóm trẻ em thuộc hộ nghèo (3.067 em), trẻ em sống trong gia đình có vấn đề xã hội (51 em), trẻ em sống trong gia đình có cả cha và mẹ đi làm ăn xa (46 em)... là nhóm có nguy cơ cao bị tai nạn thương tích.

Hướng dẫn sơ cứu khi bị tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn xã Ea Trul (huyện Krông Bông). Ảnh: Phương Thảo

Theo bà Đinh Trần Bích Nga, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Krông Bông, dù ở môi trường nào thì trẻ em luôn có thể bị tai nạn thương tích đe dọa khi xung quanh vẫn tồn tại những nguy cơ thiếu an toàn. Phần lớn các trường hợp tai nạn thương tích xảy ra là do sự thiếu hiểu biết, bất cẩn của cha mẹ. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCTN thương tích ở các địa phương còn một số hạn chế, chưa kịp thời.

Việc trang bị các kỹ năng, hiểu biết chung về tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước cho người dân tuy đã được quan tâm, nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Hơn nữa, điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương còn khó khăn, cơ sở vật chất, nơi vui chơi dành cho trẻ em chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là trong dịp hè. Hiện nay, trên địa bàn huyện chỉ có một hồ bơi tư nhân ở thị trấn Krông Kmar, còn các xã ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không có điều kiện tiếp xúc để học bơi nên tình trạng đuối nước ở trẻ em thường xuyên xảy ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện xảy ra 4 trường hợp trẻ tử vong do tai nạn thương tích và đuối nước, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2022. 

Khả Lê

Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/xa-hoi/202308/phong-chong-tai-nan-tre-em-o-huyen-krong-bong-con-nhieu-thach-thuc-e510450/

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ