Đắk Lắk gặp khó với bộ tiêu chí mới
13:40 | 05/10/2023
Bộ tiêu chí nông thôn mới ở mức độ cao hơn so với thực tế nên các địa phương tại Đắk Lắk gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành các mục tiêu.
Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm mới và ở mức độ cao hơn so với thực tế tại các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk. Vì vậy, các địa phương khi thực hiện gặp không ít khó khăn. Hiện các ngành và địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.
Xã Cư Suê (huyện Cư M’gar) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Sau đó, UBND huyện Cư M’gar có chủ trương xây dựng xã Cư Suê đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Tuy nhiên, theo bộ tiêu chí mới hiện xã Cư Suê gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành các mục tiêu.
Ông Đặng Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Cư Suê cho biết, việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới đang gặp nhiều trở ngại vì mức độ đánh giá khó hơn. Các tiêu chí nông thôn mới đã hoàn thành cũng chỉ được đánh giá đạt chuẩn ở mức cơ bản chứ không phải thang điểm 10/10. Do đó, với bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, địa phương còn phải phấn đấu rất nhiều cũng như cần sự hỗ trợ của cấp trên.
Các địa phương tại Đắk Lắk hiện gặp khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới. Ảnh: Quang Yên
Xây dựng nông thôn mới hiện nay khó khăn nhất là về cơ sở hạ tầng tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây theo quy định đường giao thông chỉ cần cứng hóa nhưng bây giờ phải bê tông hóa 100%. Tuy nhiên đường nội thôn buôn tại địa phương còn rất nhiều chưa thể thực hiện. Đối với tiêu chí hộ nghèo thì địa phương phải đầu tư cho họ thoát nghèo mới hoàn thành”, ông Hoan nói.
Ông Hoan cho biết thêm, khó khăn nhất là về tiêu chí môi trường hiện nay mới cơ bản vì địa phương chưa có bãi rác riêng cho xã.
“Để hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới nâng cao xã cần hỗ trợ khoảng 50-60 tỷ đồng để tập trung đầu tư hệ thống giao thông ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Về phía địa phương, trước mắt năm nay sẽ phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11% xuống 8%; tăng thu nhập bình quân đạt 55-60 triệu đồng/người/năm”, ông Hoan nói.
Còn xã Ea Đrông (thị xã Buôn Hồ) là xã đặc thù với trên 83% hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nên còn nhiều khó khăn. Khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tận dụng các nguồn vốn hỗ trợ, xã Ea Đrông đã được đầu tư nhiều chương trình, đề án hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội cũng như giúp người dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, kinh tế xã hội từng bước phát triển.
Sau thời gian triển khai, xã Ea Đrông được công nhận nông thôn mới vào năm 2021. Tuy xã Ea Đrông được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng địa phương này vẫn còn một số chỉ tiêu đạt không cao hoặc "nợ" lại. Đơn cử như với tiêu chí số 2 về giao thông, chỉ tiêu tỷ lệ đường thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp được cứng hóa và bảo trì hằng năm theo quy định chung phải đạt 100% nhưng địa phương mới chỉ đạt trên 70%.
Hiện nay tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp chỉ mới đạt trên 60% so với chỉ tiêu trên 85%. Còn tiêu chí thu nhập phải đạt 52 triệu đồng trở lên/người (năm 2022) và tăng theo từng năm cũng rất khó bởi hiện nay xã Ea Drông chỉ mới đạt khoảng 42 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra, các tiêu chí giáo dục, hộ nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn… sẽ là thách thức không nhỏ cho địa phương.
Theo lãnh đạo UBND xã Ea Đrông, địa phương từ một xã vùng II có 4 buôn đồng bào thiểu số đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, với sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân, xã Ea Đrông đã cán đích nông thôn mới. Tuy nhiên bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đặt mục tiêu khá cao nên đối với địa phương sẽ khó áp dụng. |
Minh Quý
Bài viết gốc: https://nongnghiep.vn/dak-lak-gap-kho-voi-bo-tieu-chi-moi-d363890.html
Nguồn: nongnghiep.vn
CÁC TIN KHÁC
- Bão số 4 giật cấp 14, sóng biển cao 6-8 m (06/10/2023)
- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Krông Bông: Làm gì để đáp ứng được nhu cầu? (06/10/2023)
- Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười, HĐND tỉnh khóa X: Kỳ họp Chuyên đề lần thứ mười, HĐND tỉnh khóa X: Sẽ xem xét và cho ý kiến đối với 16 tờ trình, dự thảo nghị quyết (05/10/2023)
- Huyện Krông Pắc: Tổng kiểm tra, đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (05/10/2023)
- Quy định hưởng BHXH 1 lần mới nhất người lao động cần biết (05/10/2023)
- Đề xuất quy định niên hạn xe tập lái tối đa không quá 25 năm (05/10/2023)
- Huyện ủy Lắk công bố các quyết định về công tác cán bộ (05/10/2023)
- Tích hợp giấy phép lái xe trên tài khoản định danh điện tử: Vẫn còn gặp khó khi chưa đồng bộ dữ liệu (05/10/2023)
- Bão Koinu giật cấp 17, sóng biển cao 6-8 m hướng vào Biển Đông (05/10/2023)
- Agribank Đắk Lắk: Gần 2 tỷ đồng phục vụ hoạt động an sinh xã hội (04/10/2023)
- Ấm lòng bếp cơm thiện nguyện (04/10/2023)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp An Hưng tuyển dụng Nhân viên phát triển thị trường Bia.
- Tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang lan rộng
- Vụ 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập: Chuyển hồ sơ lên Công an TP Buôn Ma Thuột
- Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại
- Bộ Công an đề xuất hàng loạt thay đổi về giấy phép lái xe
- Ô tô con mất lái tông vào cổng nhà dân
- Giá vàng hôm nay 6-5: Vàng SJC cao chưa từng có
- Người dân khổ sở vì không có điện lưới
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN