A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm các tiêu chí

15:05 | 10/01/2024

Sáng 9/1, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ATGT năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.
 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh Đỗ Quang Trà cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, thành viên Ban ATGT tỉnh.

th
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Năm 2023, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự ATGT cả nước trong năm 2023 về cơ bản được bảo đảm.

Tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm về số vụ và số người chết. Trong năm 2023, toàn quốc xảy ra 22.067 vụ TNGT, làm chết 11.628 người, bị thương 15.292 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 1.285 vụ (giảm 5,5%), giảm 1.922 người chết (giảm 14,18%), tăng 660 người bị thương (tăng 4,51%).

Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, ngành Công an đã ra quân thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm, qua đó đã xử lý 770.374 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 23,04% tổng số vi phạm). Bên cạnh đó, số vụ ùn tắc giao thông trong các dịp cao điểm được kéo giảm, sau khi triển khai thu phí không dừng trên phạm vi toàn quốc. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản.

th
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. (ảnh chụp màn hình)

Ngoài những kết quả đạt được, công tác bảo đảm trật tự ATGT còn một số tồn tại, hạn chế như: còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời; tình trạng ùn tắc giao thông có xu hướng tăng; tình trạng đua xe trái phép còn xảy ra ở một số địa phương…

Tại tỉnh Đắk Lắk, năm 2023 xảy ra 283 vụ TNGT, làm chết 234 người, bị thương 134 người, hư hỏng 409 phương tiện các loại, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 2,3 tỷ đồng. So với năm 2022, tăng 18 vụ (tăng 6,8%), tăng 36 người chết (giảm 8,2%), giảm 18 người bị thương (giảm 11,8%).

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận và biểu dương kết quả trong công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2023 trên toàn quốc.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các bộ, ban, ngành và các địa phương cần đánh giá đúng thực trạng, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT. Tăng cường sự phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa các bộ, ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc thực hiện nghiêm pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông, trước mắt cần chú trọng, quyết liệt đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Hồng Chuyên

Bài viết gốc: https://baodaklak.vn/phap-luat/an-toan-giao-thong/202401/tai-nan-giao-thong-tiep-tuc-duoc-kiem-che-va-keo-giam-cac-tieu-chi-3040f63/

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ