A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Kết quả tuần thi thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk”

14:12 | 18/03/2024

Ban tổ chức chức Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk” (22/11/1904 - 22/11/2024) vừa có thông báo kết quả tuần thi thứ nhất diễn ra từ ngày 7 đến 13/3/2024 (Vòng thi trắc nghiệm).

Theo đó, tại tuần thi thứ nhất đã có gần 86.000 lượt người dự thi. Trong đó có gần 7.500 lượt người dự thi đến từ các tỉnh, thành trong cả nước; 100% các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện và có thí sinh tham gia dự thi.

Đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi. Ảnh: Hoàng Gia
Đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi. Ảnh: Hoàng Gia

Kết quả tuần thi thứ nhất, giải Nhất thuộc về thí sinh Lê Văn Trường (Thanh Hóa); 2 giải Nhì thuộc về các thí sinh: Võ Ngô Duy Khang (Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Nguyễn Sử (Thanh Hóa); 3 giải Ba thuộc về các thí sinh: Vi Thị Nhị (Thanh Hóa), Nguyễn Thị Thuỷ (TP. Hồ Chí Minh), Ngô Vũ Đức Toàn (Bình Dương);

10 giải Khuyến khích thuộc về các thí sinh: Dương Quốc Bình (Bến Tre), Diệp Thu Thắm (Cần Thơ), Lê Phú Sĩ Tiến (Cần Thơ), Phùng Đình Ba (Thanh Hóa), Hà Minh Sang (Đồng Tháp), Lê Thị Hằng (Đảng bộ huyện Cư M’gar, Đắk Lắk), Nguyễn Ngọc Hòa (TP. Hồ Chí Minh), Vũ Quang Vinh (Đảng bộ huyện Cư M’gar, Đắk Lắk), Bùi Ngọc Quỳnh (Công an tỉnh Đắk Lắk), Lê Văn Vỹ (Đảng bộ thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk).

Biểu đồ số lượt người dự thi theo từng địa phương, đơn vị Tuần 1.
Biểu đồ số lượt người dự thi theo từng địa phương, đơn vị tuần 1.

Để Cuộc thi tiếp tục diễn ra đạt kết quả cao, trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia, Ban tổ chức Cuộc thi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc phổ biến, tuyên truyền nội dung Thể lệ Cuộc thi; cập nhật thông tin tư liệu tham khảo và hướng dẫn cách thức tham gia để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, tham gia dự thi đạt kết quả cao về cả số lượng, chất lượng.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành và tương đương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi; tổ chức phát động thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc tham gia tích cực Cuộc thi, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia dự thi. Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về kế hoạch - thể lệ cuộc thi; kết quả các vòng thi; tư liệu tham khảo Cuộc thi.

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi; giao Ban Tuyên giáo chủ trì, tham mưu cấp ủy thành lập Tổ giúp việc của cấp ủy, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc triển khai Cuộc thi tại địa phương; giao chỉ tiêu cụ thể để các khối chính quyền, Mặt trận và cơ sở phấn đấu, đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.  

Vòng thi trắc nghiệm tiếp tục diễn ra trong 5 tuần, tuần thứ 2 sẽ bắt đầu từ ngày 17/3/2024 đến hết ngày 23/3/2024. Để thuận lợi cho các thí sinh tham gia dự thi, thông tin tư liệu tham khảo hằng tuần sẽ được đăng tải, cập nhật trên Báo Đắk Lắk điện tử.

Lan Anh

Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/chinh-tri/202403/ket-qua-tuan-thi-thu-nhat-cuoc-thi-tim-hieu-lich-su-120-nam-hinh-thanh-phat-trien-tinh-dak-lak-f160af8/

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ