Nghề sale đâu dễ bám trụ
13:55 | 02/05/2024
Nghề sale (bán hàng) được xem là "hot" một thời nhưng hiện nhiều người không trụ nổi vì không có lương "cứng", chuyển qua nghề khác hoặc cố gắng theo đuổi nghề dù rất khó khăn.
Phạm Ngọc Thạch (SN 1998, TP Thủ Đức, TP HCM) phải nghỉ công việc sale bất động sản (BĐS) để tìm việc làm khác vì thị trường gặp khó khăn. Chưa tốt nghiệp đại học, Thạch quyết định xin đi làm sale vào năm 2018 - thời điểm kiếm tiền rất tốt. Thị trường BĐS sôi động, việc bán hàng khá dễ và mang lại thu nhập cho Thạch hơn 300 triệu đồng/năm.
Phạm Ngọc Thạch phải bỏ công việc sale bất động sản để tìm nghề có lương “cứng”
Dịch COVID-19 bùng phát, sau đó thị trường BĐS gặp nhiều khó khăn cũng là lúc Thạch không bán được hàng, không có lương "cứng" nên suốt gần 3 năm số tiền tích lũy cũng không còn. "Tôi nghĩ thị trường chỉ xấu thời gian ngắn nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc nên không thể trụ nổi với nghề này. Vì chưa có bằng cấp, khi đi kiếm công việc mới có lương "cứng" để bảo đảm cuộc sống cũng vất vả" - Thạch bày tỏ.
Hà Công Thành (SN 1997, quê Phú Thọ) từng kiếm được khá nhiều tiền từ nghề sale BĐS ở Bình Dương giai đoạn 2015, nhưng hiện Thành đã về quê để chuẩn bị hồ sơ đi xuất khẩu lao động. "Nghề sale lúc thị trường tốt thì thu nhập nhiều, nhưng từ sau đại dịch COVID-19 đến nay không bán được sản phẩm. Không chỉ riêng tôi, rất nhiều đồng nghiệp khác phải về quê kiếm việc khác" - Thành nói.
Nghề sale các sản phẩm y tế của anh Nguyễn Văn Hà (SN 1990, quê Đồng Nai) cũng không khả quan. Theo anh Hà, năm 2021 nghề của anh thu nhập rất tốt, sau đó cũng gặp nhiều khó khăn. Vì học chuyên ngành về dược, nên anh không thể chuyển đổi nghề khác và chỉ biết cố gắng theo đuổi.
Còn Nguyễn Trọng Nhân (SN 1998, quê Bến Tre) sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM đã chọn nghề sale Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) cho đến nay. Nhân cho biết chứng kiến rất nhiều đồng nghiệp đã nghỉ việc vì nghề sale BHNT cũng không có lương "cứng", trong khi chi phí để phục vụ cho công việc tương đối cao.
Hiện Nhân vẫn theo đuổi công việc, dù thời gian qua thị trường BHNT gặp không ít khó khăn. "Không riêng nghề sale BHNT gặp khó, nhiều nghề khác cũng vậy. Khi đã chọn công việc này thì tôi cũng đã xác định được điều đó nên cố gắng để cùng công ty vượt qua" - Nhân bày tỏ.
Nhiều chuyên gia cho rằng thị trường lao động luôn có sự thay đổi, chuyện các bạn trẻ nhảy việc cũng không quá xa lạ, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Với những người làm nghề sale sẽ gặp khó hơn, vì vậy họ cần được đào tạo, nâng cao trình độ về nghề. Hiện có nhiều trường dạy nghề, trung tâm của địa phương đã mở các lớp đào tạo ngắn hạn những ngành nghề như: BĐS, điện tử, tin học... để người đã đi làm đến học nhằm tìm kiếm cơ hội mới trong tương lai.
Bài và ảnh: Lê Thạch
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/nghe-sale-dau-de-bam-tru-196240501211025882.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Biến đổi khí hậu ngày một gay gắt (03/05/2024)
- Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười hai HĐND tỉnh khóa X: Thông qua 9 nghị quyết quan trọng, tạo động lực để phát triển (03/05/2024)
- Đủ tuổi nhưng chưa đủ năm tham gia BHXH, cách nào để có lương hưu? (02/05/2024)
- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công dự án trọng điểm, công trình chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh (02/05/2024)
- Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ (02/05/2024)
- Dự báo thời tiết tháng 5/2024: 'Xô đổ' kỷ lục nắng nóng tháng 4? (02/05/2024)
- Mua nhà ở xã hội năm 2024, đối tượng nào được hưởng nhiều ưu đãi? (02/05/2024)
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ (02/05/2024)
- Lễ Quốc khánh 2-9, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp (02/05/2024)
- Cảnh báo dông lốc, mưa đá ở miền Bắc; miền Nam tiếp tục nắng nóng gay gắt (02/05/2024)
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024 (01/05/2024)
![](/images/news/2024/4/17/thumb130/5984469-cuoc-hop2.jpg)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Ô tô tông vào vòng xoay, tài xế tử vong tại chỗ
- Triệu tập các đối tượng liên quan trong vụ đánh nhau gây chết người
- Giá nông sản tăng - Cơ hội để Đắk Nông tái cơ cấu cây chủ lực
- Va chạm với xe đầu kéo: Hai vợ chồng thương vong
- TP. Buôn Ma Thuột: Chó nhiễm vi rút dại cắn 4 người dân
- Thị xã Buôn Hồ: Vì sao số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp?
- Đắk Lắk cần hơn 822 tỷ đồng sửa chữa các hồ mất an toàn
- Sáng nay (27/6), thí sinh bước vào môn thi tốt nghiệp THPT đầu tiên
- Tặng 200.000 quyển vở cho học sinh nghèo tỉnh Đắk Lắk
- Mở lối cho điện mặt trời mái nhà
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN