Thay đổi ở vùng biên
07:53 | 27/02/2017
Sau 16 năm kể từ ngày Khu Kinh tế - Quốc phòng (KT – QP) Ea Súp đón hộ dân đầu tiên, đến nay những làng công nhân đã trở thành thôn, buôn của hai xã vùng biên Ia R’vê và Ya Lốp....
...Với những đóng góp tích cực của các đơn vị quân đội, địa bàn biên giới Ea Súp ngày nay đã phát triển ổn định về kinh tế – xã hội…
Trở lại thăm vùng dự án của Đoàn KT – QP 737 (Quân khu 5) đầu xuân mới 2017, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với cán bộ và bà con vùng dự án là thế trận lòng dân đã được củng cố, an ninh chính trị ổn định. Hai năm trước đây, các xã Ia R’vê, Ya Lốp nổi lên như những “điểm nóng” về khiếu kiện, tranh chấp đất đai cùng những vướng mắc về hợp đồng kinh tế nhận khoán vườn điều giữa hộ dân với các trung đoàn của Binh đoàn 16. Sau khi Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 trực tiếp vào cuộc chỉ đạo, giải quyết theo hướng “bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho dân”, lòng dân vùng biên Ea Súp ngày càng ổn định, vững tin vào sự lãnh đạo, cũng như chính sách chăm lo của Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Cán bộ Đoàn KT – QP trao đổi với người dân vùng dự án về mô hình trồng xen chuối cao sản trong vườn ca cao.
Dự án Khu KT- QP Ea Súp được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt năm 2001 và phê duyệt điều chỉnh năm 2003, có tổng diện tích đất 29.695 ha thuộc địa bàn các xã biên giới Ia R’vê và Ya Lốp (huyện Ea Súp) với 26 km đường biên tiếp giáp huyện Cô Nhéc (tỉnh Mundulkiri, Campuchia). Từ năm 2001 đến 2014, dự án Khu KT – QP Ea Súp do các đơn vị thuộc Binh đoàn 16 quản lý. Từ tháng 1-2015 đến nay, dự án được điều chuyển nguyên trạng cho Đoàn KT – QP 737 quản lý.
Từ khi thành lập đến nay, Khu KT – QP Ea Súp đã được Chính phủ, Bộ Quốc phòng và tỉnh Đắk Lắk quan tâm đầu tư rất lớn cho xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh. Các đơn vị quân đội đã khai hoang, tổ chức sản xuất hơn 13.600 ha cây trồng các loại; xây dựng 164,9 km đường giao thông, 93 km đường điện và 27 trạm biến áp, 6 công trình thủy lợi với tổng mức đầu tư tính đến nay đạt hơn 500 tỷ đồng. Hiện nay, đường nhựa bán thâm nhập, đường cấp phối, đường điện đã vươn tới tận thôn, buôn và đồn biên phòng. Hệ thống trường học từ mẫu giáo đến THCS và bệnh xá quân dân y được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Đến nay, Khu KT - QP Ea Súp đã tiếp nhận, sắp xếp bố trí ổn định dân cư được 3.500 hộ, với 12.508 nhân khẩu, trong đó có 996 hộ dân kinh tế mới của tỉnh Bến Tre, 358 hộ dân kinh tế mới của tỉnh Thanh Hóa, 2.146 hộ dân di ngoài kế hoạch và tách hộ trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở dân cư vùng dự án, đã thành lập được 2 xã Ia R’vê và Ya Lốp, hình thành 32 cụm dân cư gắn với 8 đội sản xuất, 1 trại giống và 2 bệnh xá của Đoàn KT – QP 737. Các hộ dân trong vùng dự án được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như: hỗ trợ di dời làm nhà ở cho 707 hộ với số tiền gần 11 tỷ đồng. Theo quy hoạch ban đầu, mỗi hộ được cấp 1.000 m2 đất ở, đất vườn và 1 ha đất sản xuất. Từ năm 2015 đến nay, Đoàn KT – QP 737 đã triển khai cấp bù đất sản xuất cho 2.596 hộ trong vùng dự án, theo đó mỗi hộ được cấp thêm 1 ha đất sản xuất, nâng diện tích đất sản xuất lên 2 ha/hộ. Đồng thời, Đoàn KT – QP 737 còn xây dựng 37 căn nhà cho hộ nghèo, khám chữa bệnh cho hơn 13.000 lượt người.
Đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Ia R’vê khẳng định: “Hiếm có địa bàn nào được Đảng, Nhà nước, Quân đội quan tâm đầu tư lớn như vùng dự án Khu KT – QP Ea Súp. Sau khi được cấp bù đất sản xuất, thu nhập và đời sống nhân dân có nhiều cải thiện. Bình quân 1 ha đất bà con sản xuất cây ngắn ngày như lúa, bắp, sắn; hoặc cây mía, trồng cỏ nuôi bò…, mỗi năm thu lãi được 70 triệu đồng. Theo điều tra cuối năm 2016, toàn xã Ia R’vê có 1.800 hộ, với 6.500 nhân khẩu thì có 28% hộ đã thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo từ 100% năm 2006, nay giảm xuống còn 72%”.
Một mô hình chăn nuôi bò cho hiệu quả kinh tế cao ở xã Ia R’vê.
Một số hộ dân trong vùng dự án, nhờ biết khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai và tìm ra mô hình cây trồng, vật nuôi phù hợp đã vươn lên làm giàu. Điển hình như hộ anh Hà Văn Vượng, hộ Kim Thị Thanh ở thôn 12, mỗi năm thu từ sản xuất 2 ha “lúa, mía, chuối” được hơn 150 triệu đồng, kinh tế gia đình khấm khá. Hiện tại, toàn xã Ia R’vê có hơn 20 hộ phát triển kinh tế theo quy mô trang trại “trồng trọt kết hợp chăn nuôi”, như hộ Lê Thị Thủy, trồng 10 ha mía, nuôi 32 con bò, mỗi năm có tổng thu nhập hơn 1 tỷ đồng.
Từ năm 2015 đến nay, Đoàn KT – QP 737 phối hợp với một số doanh nghiệp trồng thực nghiệm 222 ha ca cao, cao lương, dược liệu, khoai lang, sắn cao sản và chuối xuất khẩu. Đoàn KT- QP 737 trực tiếp triển khai mô hình thả cá, phát triển đàn gà, nuôi vịt trời và trồng rau sạch. Trên cơ sở sự thành công của các mô hình, Đoàn KT – QP 737 sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các đội sản xuất theo hướng “doanh nghiệp đầu tư vốn, hướng dẫn kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho bà con”. Với sự hỗ trợ của các đơn vị quân đội, vùng biên đang ngày càng “thay da đổi thịt”…
“Cuộc sống bà con hiện nay so với khi còn ở quê cũ đã no ấm hơn nhiều, 100% hộ có nhà ở kiên cố, có ti vi, xe máy. Nhiều hộ xây dựng được mô hình kinh tế trang trại, với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm” – đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Ia R’vê.
Bình Định
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Xuất khẩu gạo giảm 40,6% về giá trị (28/02/2017)
- Tạo điều kiện tiêu thụ, phát triển chăn nuôi heo theo hướng đa đạng (28/02/2017)
- "Ngày thứ Năm doanh nghiệp" góp phần kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (28/02/2017)
- Hiện đại hóa ngành khai khoáng đến năm 2025 (28/02/2017)
- Đã tìm ra nguyên nhân khiến hơn 470 ha sầu riêng ở huyện Krông Pắc bị bệnh (28/02/2017)
- Chênh lệch giá vàng xuống thấp chưa từng có (26/02/2017)
- Hầu hết nông hộ sơ chế cà phê theo phương pháp khô (25/02/2017)
- Cà phê Buôn Ma Thuột - lời khẳng định từ sản phẩm sạch (24/02/2017)
- Khắc phục những hạn chế ở chợ đêm Buôn Ma Thuột (24/02/2017)
- Sẽ tôn vinh nông dân trồng cà phê tiêu biểu (24/02/2017)
- Vùng an toàn dịch bệnh được ưu tiên tham gia xúc tiến thương mại (23/02/2017)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhá bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN