Bài học từ hạn hán
09:56 | 04/04/2015
Bước vào vụ đông-xuân 2014-2015, tình hình khắc nghiệt về thời tiết, khó khăn về nguồn nước cũng như hạn hán được dự báo khá sớm, ...
... bởi mùa mưa năm qua kết thúc vào trung tuần tháng 9 (trong khi mọi năm phải vào giữa hoặc cuối tháng 10), lượng mưa các vùng trong tỉnh lại phân bố không đều (trong khi huyện Ea H’leo đạt 142,1%, Ea Súp đạt 126% thì các huyện còn lại của tỉnh lượng mưa chỉ đạt từ 70-80% so với trung bình nhiều năm (TBNN). Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, nền nhiệt độ trung bình toàn vụ năm nay ở mức cao hơn 0,5-1.00C so với TBNN, tổng lượng mưa trong cả vụ đạt thấp hơn so với mức TBNN.
Tổ công tác chống hạn của Sở NN - PTNT kiểm tra cống dẫn nước của đập thủy lợi Ea Ning (Cư Kuin).
Thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng mưa đạt thấp dẫn đến nguồn nước phục vụ sản xuất không bảo đảm. Ngay từ đầu vụ, mực nước ở các sông suối trên địa bàn tỉnh duy trì ở mức thấp hơn so với TBNN, tuy các hồ chứa phổ biến trữ đầy, nhưng do hồ bị bồi lắng nên lượng nước tích không bảo đảm dung tích thiết kế. Riêng một số hồ khu vực phía Đông tỉnh, nguồn nước dự trữ hạn chế hơn, nhiều hồ chứa trên địa bàn huyện Ea Kar chỉ trữ được 50-60% dung tích hồ, mực nước ngầm duy trì ở mức thấp. Bắt đầu từ tháng 3-2015, mực nước sông suối giảm nhanh, dòng chảy cạn kiệt, sông Krông Năng, Krông Pak, suối Ea Tul, Ea H’leo đã cạn nước; mực nước ở các hồ chứa vừa chỉ còn 20-50% dung tích trữ, riêng các hồ lớn bảo đảm lượng nước nhưng do hệ thống kênh mương chưa hoàn chỉnh nên hạn chế khả năng khai thác nước phục vụ chống hạn; nguồn nước ngầm suy giảm nhanh, bị tụt sâu. Đến nay, đã có 69 hồ chứa, 9 đập dâng và trạm bơm bị cạn khô hoặc dưới mực nước chết. Trong điều kiện thời tiết diễn biến nhiều bất lợi như vậy, nhưng diện tích gieo trồng lại vượt gần 4.300 ha so với kế hoạch (45.987ha/41.699ha), chủ yếu là lúa (4.250 ha). Trong số 24.291 ha cây trồng bị khô hạn, có đến 4.685 ha lúa, 117 ha ngô, 19.468 ha cà phê và một số cây trồng khác, diện tích bị mất trắng 878 ha (lúa 753 ha). Ngay đầu mùa hạn, các giải pháp chống hạn cũng đã được đưa ra như: đánh giá khả năng tưới của các hồ đập, khuyến cáo người dân thực hiện sản xuất theo kế hoạch; không gieo trồng những diện tích nguồn nước không bảo đảm; tổ chức chặt chẽ các nguồn nước, điều tiết sử dụng tiết kiệm, khuyến cáo, hướng dẫn nông dân chuyển đổi mùa vụ cây trồng phù hợp. Tuy nhiên, người dân vẫn gieo trồng tăng diện tích, nên khi nắng hạn kéo dài kéo theo sự thiệt hại về diện tích cây trồng không ngừng tăng cao. Chỉ trong vòng 1 tuần (từ 18 đến 24-3), diện tích cây trồng bị hạn đã tăng gần 14.000 ha (từ 10.766 ha lên 24.291 ha). Câu chuyện phá vỡ quy hoạch, sản xuất không theo kế hoạch dẫn đến những hậu quả khó lường vốn không mới, bởi bài học về diện tích cà phê tăng vượt con số quy hoạch (khoảng 30 nghìn héc-ta) trong những năm qua là một minh chứng, nâng con số bị hạn năm nay đã lên đến gần 19.500 ha và có thể tăng lên nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài.
Đành rằng người nông dân có quyền tự sản xuất cây gì trên mảnh đất của mình, nhưng ngành nông nghiệp và các địa phương cũng cần đẩy mạnh hơn nữa những khuyến cáo, cảnh báo giúp người dân có kế hoạch gieo trồng phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất những tổn thất, thiệt hại do thiên tai gây ra.
Lê Hương
nguồn: baodaklak.vn
CÁC TIN KHÁC
- Thị trường điện lạnh đắt hàng (06/04/2015)
- Quy hoạch, quản lý xây dựng đô thị Buôn Ma Thuột: Những bất cập từ thực tế (06/04/2015)
- Cứu sao nổi ngành ô tô Việt! (06/04/2015)
- Bí quyết "săn" thực phẩm sạch (06/04/2015)
- USD ngân hàng chưa hết “sóng” (05/04/2015)
- “Cháy” tour lễ 30-4 (04/04/2015)
- Hạn hán còn tiếp tục nghiêm trọng (04/04/2015)
- Khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (02/04/2015)
- Nhiều địa phương thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn (31/03/2015)
- Lắp thiết bị chống trộm máy ATM: Hiệu quả chưa rõ (31/03/2015)
- Dak Lak tiết kiệm được 32.700 kWh điện trong giờ trái đất (31/03/2015)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhá bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
- Cảnh báo dông lốc, mưa đá ở miền Bắc; miền Nam tiếp tục nắng nóng gay gắt
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN