A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Diện tích khoanh vùng bảo vệ Di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến Đắk Lắk là 61,5 ha

08:10 | 23/10/2016

Ngày 21-10, Sở VH-TT-DL và các ban, ngành liên quan đã tổ chức Hội nghị để thống nhất khoanh vùng khu vực bảo vệ Di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến Đắk Lắk với diện tích 61,5 ha.

Diện tích được khoanh vùng bảo vệ này dựa trên kết quả khảo sát mới đây của UBND tỉnh về hiện trạng các điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (lần III,IV,V) và Cơ quan Tỉnh ủy đóng trên địa bàn huyện Krông Bông từ năm 1963-1975 .

Các...

Các nhân chứng lịch sử (nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk qua các thời kỳ) đóng góp ý kiến vào hồ sơ Di tích Khu căn cứ cách mạng Đắk Lắk

Hội nghị cũng đã quán triệt, thể hiện rõ những điều quy định trong Luật Di sản như bảo vệ nguyên vẹn địa hình, địa mạo và cảnh quan môi trường tại khu vực I (khu vực cấm 14,5 ha); tôn tạo và xây dựng hệ thống điện, đường giao thông nội vùng cùng các dịch vụ hỗ trợ nhằm bảo vệ, phát triển di tích, phục vụ khách tham quan tại khu vực II (47 ha) một cách hợp lý, hài hòa với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương.

Được biết, đây là một trong 3 bước (cùng với việc tập hợp ý kiến nhân chứng lịch sử, bộ ảnh phản ánh hiện trạng di tích) nhằm hoàn thiện hồ sơ trình Bộ VH-TT-DL công nhận Khu căn cứ cách mạng trên là di tích cấp quốc gia vào đầu năm 2017.
                                                                                            

Phương Đình    

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ