“Quản lý không được thì làm việc khác!”
14:41 | 20/01/2016
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng một lần nữa yêu cầu Tổng cục Đường bộ phải nhổ hết các biển báo giao thông “bẫy” người đi đường, chậm nhất là trong tháng 2-2016
Tại hội nghị tổng kết công tác giai đoạn 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 của Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức sáng 19-1, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã cắt ngang phần trình bày tham luận về xử lý vi phạm kích thước thùng xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, do ông Vũ Đỗ Anh Dũng - phó tổng cục trưởng - trình bày.
“Chuyện biển báo hạn chế vận tốc chạy xe 40 km/giờ nhổ không xuể như báo chí nêu, theo anh, cần phương tiện gì để xử lý dứt điểm? Tại sao không xử lý được, vướng cái gì?” - ông Thăng chất vấn.
Báo cáo với bộ trưởng, ông Dũng cho biết hiện những biển báo này không còn nhiều. Đỡ lời cho cấp phó, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, giải thích ngoài một số biển báo cũ còn tồn tại, hiện nhiều đơn vị thi công đường tự ý cắm biển hạn chế tốc độ nên rất khó kiểm soát.
Ông Thăng kiên quyết: “Đang thi công cũng nhổ! Chi cục Quản lý đường bộ ở đâu?”. Bộ trưởng Bộ GTVT cho rằng đối với các vị trí đường thi công, quy định chỉ được cắm biển cảnh báo đi chậm, không được cắm biển hạn chế tốc độ. Ông Thăng giao nhiệm vụ nhổ bỏ toàn bộ biển báo 40 km/giờ cho ông Vũ Đỗ Anh Dũng phụ trách và yêu cầu chậm nhất trong tháng 2 phải làm xong.
“Biển báo còn ở lại thì người phải đi! Anh quản lý không được phải đi làm việc khác. Chỉ cần điều một chi cục trưởng đi thì chắc chắn sẽ tốt. Nếu các anh cách chức, thuyên chuyển một ông cục trưởng nào đó chắc chắn sẽ không còn loại biển báo này. Đây cũng là cách làm không hề tốn kém, dễ thực hiện” - bộ trưởng quả quyết.
Ông Đinh La Thăng cũng yêu cầu trong dịp Tết Nguyên đán, tất cả đơn vị chức năng của bộ cũng như sở GTVT các địa phương cần tập trung phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, không được để người dân không có phương tiện về quê đón Tết.
Khi đang chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhận được tin nhắn phản ánh dịp lễ, Tết xe có nhiều nhưng khi xin xe tăng cường thì không được cấp phép, dẫn đến tình trạng người dân về quê không có phương tiện nên bị nhồi nhét. Đọc xong tin nhắn, ông yêu cầu lực lượng thanh tra giao thông trả lời.
Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Trần Đăng Hải báo cáo: Với Hà Nội, tất cả chương trình bố trí xe phục vụ người dân đi lại dịp Tết đều đã có kế hoạch. Năm nay, sở cũng yêu cầu các bến xe bảo đảm đủ xe tăng cường, xe dự phòng phục vụ hành khách.
Bộ trưởng Thăng liền hỏi ông Hải: “Xe có nhiều sao không cấp phù hiệu cho người ta chạy tăng cường mà để xảy ra tình trạng nhồi nhét? Anh có cam kết xe đi trên đường Tết này không có tình trạng nhồi nhét không? Anh có thể đi cùng tôi ra đứng tại trạm thu phí xem có tình trạng xe nhồi nhét khách ngay địa bàn Hà Nội hay không?”.
Bị “truy” ráo riết, ông Hải cho rằng xe ra khỏi bến có chở quá số người hay không thì rất khó kiểm soát...
Xe dù đón khách dọc đường giảm hay tăng?
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cũng chất vấn ông Trần Đăng Hải: “Thanh tra nói xe dù đón khách dọc đường Vành đai 3 tại Hà Nội giảm nhưng tôi chẳng thấy giảm mà đang tăng lên”.
Ông Hải trả lời đúng là qua phản ánh của báo chí, có tình trạng xe đón khách trên đường Phạm Hùng và các đường trên Vành đai 3. “Thanh tra giao thông đã tiếp thu cầu thị phản ánh của báo chí và phối hợp cùng lực lượng công an xử lý nghiêm. Đến thời điểm này, gần như đã không còn tình trạng xe bắt khách dọc đường” - ông cho biết.
Nguồn: Nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Phồn vinh giả tạo (25/01/2016)
- Cháu bé đầu tiên nhờ mang thai hộ chào đời (22/01/2016)
- Nguy cơ tốc độ (22/01/2016)
- MTTQ huyện Krông Pắk: Vận động gần 3 tỷ đồng chăm lo người nghèo (21/01/2016)
- Phạt chủ cơ sở làm mứt Tết sát nhà vệ sinh 1,5 triệu đồng (20/01/2016)
- Rừng giáp ranh Đắk Lắk - Gia Lai bị tàn phá đến bao giờ? (20/01/2016)
- Thực phẩm Tết: Nhìn hết dám ăn! (20/01/2016)
- Đến năm 2020 toàn tỉnh sẽ có 13 điểm đầu, cuối và trung chuyển hành khách bằng xe buýt (19/01/2016)
- Trên 33.000 lượt hội viên thanh niên được tư vấn, giới thiệu việc làm (19/01/2016)
- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Y tế đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu phù hợp với tình hình mới (18/01/2016)
- Toàn tỉnh thực hiện trên 2.700 công trình, phần việc thanh niên (18/01/2016)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 27/05 đến ngày 02/06/2024
- Hệ thống TT Tiếng Anh IELTS BMT tuyển dụng nhận sự chi nhánh tại thành phố Buôn Ma Thuột & thành phố Gia Nghĩa
- Nỗ lực hoàn thành các công trình, dự án chào mừng 120 năm Ngày thành lập tỉnh
- Tín hiệu vui trong thu hút đầu tư
- Đắk Lắk: Phát hiện đối tượng chuyên chế tạo, mua bán súng qua mạng xã hội
- Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị hướng dẫn sử dụng đất không thích hợp của dự án cao tốc
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chờ đợi những màn so tài đỉnh cao
- Huyện Lắk chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng công trình kênh dẫn và trạm bơm buôn Mã
- Vòng đấu thứ 3, Giải hạng Nhì quốc gia 2024 chủ nhà Đắk Lắk gặp Kon Tum: “Rào cản” áp lực tâm lý
- Đề xuất gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trong năm 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN