Cháu bé đầu tiên nhờ mang thai hộ chào đời
10:00 | 22/01/2016
Sáng 22-1, cháu bé đầu tiên bằng phương pháp mang thai hộ ở Việt Nam chào đời. Sau 16 năm chờ đợi, cặp vợ chồng hiếm muộn bật khóc khi lần đầu tiên được ôm con vào lòng.
Đó là một bé gái nặng 3,6 kg được chào đời lúc 7 giờ 25 phút tại Bệnh viện (BV) Phụ sản Trung ương bằng phương pháp sinh mổ. Mẹ em bé đặt tên con là Đ.Q.A. Ca phẫu thuật do GS-TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế trực tiếp thực hiện.
Vợ chồng anh Đ.D.H và chị T.T.D (38 tuổi, Ninh Bình) lấy nhau được 16 năm. Sau 3 năm không có con, anh chị đi khám phát hiện vợ bị tử cung nhỏ bẩm sinh không thể có con. Dù vậy anh chị vẫn cố gắng chạy chữa, hi vọng được phép màu sẽ đến. Thế nhưng càng chờ đợi càng vô vọng.
Ngay khi biết có luật cho phép mang thai hộ, anh chị đã đến BV Phụ sản Trung ương tìm hiểu. Đầu tháng 3-2015, vợ chồng anh chị bắt đầu quá trình làm hồ sơ và sau hơn 1 tháng, hồ sơ được hoàn thành. Suốt thời gian chờ đợi con, anh chị thấp thỏm không yên. Mỗi lần đi kiểm tra định kỳ, vợ chồng anh đều đi theo. Người mang thai hộ 46 tuổi nhưng đến giờ phút này, mọi thứ hoàn toàn tuyệt vời.
Bố mẹ cháu bé không giấu nổi giọt nước mắt vui mừng khi lần đầu tiên được ôm con vào lòng
GS Tiến cho biết sau thành công của việc mang thai hộ, Việt Nam sẽ được đánh dấu trong bản đồ các nước có y học phát triển. Hiện kinh phí cho trường hợp này bằng chi phí như thụ tinh trong ống nghiệm thông thường nhưng trường hợp này dùng lượng thuốc cao hơn nên chi phí cao hơn. Trung bình khoảng 60 triệu đồng.
Hiện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện hơn 50 trường hợp mang thai hộ. Trong năm 2016 sẽ có thêm nhiều cháu bé chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
nguồn.nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- MTTQ tỉnh Đắk Lắk phát động các phong trào thi đua yêu nước năm 2016 (26/01/2016)
- Gần 800 trâu, bò chết rét (26/01/2016)
- 735 người đã chết do tai nạn giao thông từ cuối 2015 đến nay (26/01/2016)
- BẮN “GẠO” LÊN TRỜI (*): No mắt trước, no bụng sau! (26/01/2016)
- Phồn vinh giả tạo (25/01/2016)
- Nguy cơ tốc độ (22/01/2016)
- MTTQ huyện Krông Pắk: Vận động gần 3 tỷ đồng chăm lo người nghèo (21/01/2016)
- Phạt chủ cơ sở làm mứt Tết sát nhà vệ sinh 1,5 triệu đồng (20/01/2016)
- “Quản lý không được thì làm việc khác!” (20/01/2016)
- Rừng giáp ranh Đắk Lắk - Gia Lai bị tàn phá đến bao giờ? (20/01/2016)
- Thực phẩm Tết: Nhìn hết dám ăn! (20/01/2016)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 27/05 đến ngày 02/06/2024
- Hệ thống TT Tiếng Anh IELTS BMT tuyển dụng nhận sự chi nhánh tại thành phố Buôn Ma Thuột & thành phố Gia Nghĩa
- Nỗ lực hoàn thành các công trình, dự án chào mừng 120 năm Ngày thành lập tỉnh
- Tín hiệu vui trong thu hút đầu tư
- Đắk Lắk: Phát hiện đối tượng chuyên chế tạo, mua bán súng qua mạng xã hội
- Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị hướng dẫn sử dụng đất không thích hợp của dự án cao tốc
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chờ đợi những màn so tài đỉnh cao
- Vòng đấu thứ 3, Giải hạng Nhì quốc gia 2024 chủ nhà Đắk Lắk gặp Kon Tum: “Rào cản” áp lực tâm lý
- Huyện Lắk chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng công trình kênh dẫn và trạm bơm buôn Mã
- Đề xuất gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trong năm 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN