Ba đoàn kiểm tra việc phá rừng, chủ tịch huyện vẫn chưa tin
14:37 | 23/05/2017
Theo vị chủ tịch huyện này thì đã có 3 đoàn kiểm tra vụ phá rừng mà báo chí phản ánh nhưng ông chưa tin nên đề nghị tỉnh về kiểm tra.
Trao đổi với báo chí về vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, ông Huỳnh Bài, Chủ tịch UBND huyện này, cho biết vừa nhận được đề nghị tiêu hủy tại chỗ số gỗ tang vật của vụ phá rừng nhưng chưa đồng ý. Nguyên nhân tiêu hủy là do việc đưa gỗ xuống tốn kém, trời mưa đường khó đi.
Những tấm gỗ chất đống chờ vận chuyển
Cũng theo ông Huỳnh Bài, đã giao 3 đoàn đi kiểm tra phá rừng nhưng vẫn chưa tin nên đang tính đi thực địa 1 lần nữa. Lúc đầu Hạt kiểm lâm huyện báo cáo có 3 cây gỗ bị cưa hạ, ông Bài chỉ đạo mở rộng địa bàn kiểm tra thì hạt báo cáo có thêm 3 cây nữa. Hiện ông Bài vẫn chưa tin vì không biết báo đưa sai sự thật hay hạt kiểm lâm báo cáo sai sự thật. "Mấy cây gỗ này năm ngoái hạ (báo chí đã phản ánh - PV), năm nay mới xẻ. Đây là rừng do UBND xã Cư Đrăm quản lý. Tôi cũng không vui lắm đối với những tin này. Tỉnh họp cũng đã nói rồi, tin tốt không đưa mà cái này các em góp ý cho huyện là được rồi. Chúng tôi sẽ đề nghị đoàn của tỉnh xuống kiểm tra và họp báo, nếu báo phản ánh không đúng sự thật thì đề nghị báo xuống kiểm tra và rút kinh nghiệm" - ông Bài nói.
Trong khi đó, ông Y Te Bkrông, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Krông Bông lại khẳng định những cây gỗ bị đốn hạ, xẻ thành tấm không phải mấy cây gỗ năm ngoái mà mới bị cưa hạ đầu năm nay. "Tổng cộng có hơn chục khối, chủ yếu là gỗ bạch tùng" - ông Y Te Bkrông cho biết thêm.
Mùn cưa còn tươi mới
Trước đó, Báo Người Lao Động có bài phản ánh nhiều cây gỗ cổ thụ trên địa bàn xã Cư Đrăm bị tàn phá. Những cây gỗ có đường kính hơn 1 m đã bị cắt sát gốc, xẻ thành từng tấm để làm bộ phản. Tại khu vực này, có hàng chục tấm gỗ dài khoảng 3 m, chiều ngang hơn 1 m, dày từ 25-30 cm tập kết thành đống chờ vận chuyển.
Nguồn: Nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Nuôi heo gây ô nhiễm môi trường (26/05/2017)
- Khoảng 100 doanh nghiệp đăng ký tham gia Hội nghị kết nối cung cầu (26/05/2017)
- Dụ dỗ cả 100 trẻ em đi lao động chui (26/05/2017)
- Thêm một siêu thị giảm giá, thúc đẩy tiêu thụ thịt heo trên địa bàn (26/05/2017)
- Cán bộ tín dụng chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng (24/05/2017)
- Đa cấp trái phép: Xử lý hình sự (21/05/2017)
- Hội thi SV 2017 Trường Đại học Tây Nguyên (20/05/2017)
- Ngân hàng Chính sách xã hội gia hạn nợ cho khách hàng vay vốn đầu tư chăn nuôi heo (20/05/2017)
- Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương sáng vì nước, vì dân (19/05/2017)
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động (19/05/2017)
- Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (19/05/2017)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhá bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN