A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

13:47 | 18/10/2017

Sau hơn 8 năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV), với phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, công tác xây dựng và hoạt động của lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến rõ nét trên nhiều mặt, ...

... nhất là chất lượng chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu và làm công tác dân vận, giúp dân.

Toàn tỉnh hiện có 393 cơ sở DQTV với tổng số gần 28.000 người; trong đó, dân quân 23.393 người, tự vệ 4.570 người. Đảng viên trong lực lượng DQTV chiếm 20,11%, đoàn viên đạt trên 60%, phục viên xuất ngũ chiếm gần 5%. Lực lượng DQTV có đủ các thành phần binh chủng, quy mô tổ chức biên chế phù hợp với từng địa phương như: DQTV tại chỗ, trung đội dân quân cơ động, pháo binh, phòng không, công binh...

Để nâng cao sức mạnh chiến đấu, công tác giáo dục, huấn luyện DQTV được Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và Ban CHQS các cấp đặc biệt coi trọng. Hằng năm, 100% chiến sĩ khi tham gia lực lượng DQTV đều qua xét duyệt kỹ lưỡng, có lý lịch chính trị rõ ràng, đủ sức khỏe, có trình độ văn hóa theo yêu cầu.

Trong quá trình huấn luyện, lực lượng DQTV được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, giáo dục truyền thống, nhiệm vụ của DQTV, thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới... Qua đó giúp lực lượng DQTV nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, thường xuyên nêu cao cảnh giác cách mạng và ý thức vai trò, trách nhiệm với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với đó, lực lượng DQTV được huấn luyện sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế. Kết thúc từng đợt huấn luyện đều tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả chính trị và bắn đạn thật. Kết quả hằng năm đánh giá, 100% nội dung, khoa mục đạt yêu cầu, trong đó có trên 90% đạt khá, giỏi; quân số bảo đảm, an toàn về người và vũ khí.

Lực lượng DQTV huyện Cư M’gar trên thao trường huấn luyện.

 Lực lượng DQTV huyện Cư M’gar trên thao trường huấn luyện.

Song song với nhiệm vụ huấn luyện, lực lượng DQTV toàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong lao động sản xuất, xung kích trong phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở địa phương. Bên cạnh đó, lực lượng DQTV cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng nắm chắc tình hình, tăng cường công tác tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Các vụ việc xảy ra được giải quyết ngay từ cơ sở không để nảy sinh phức tạp.

Từ năm 2009 đến nay, lực lượng DQTV đã đóng góp 570 ngày công tuần tra, bảo vệ biên giới; 37.727 ngày công tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 7.326 ngày công tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; 9.209 ngày công phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương phòng, chống cháy rừng; 688.271 ngày công lao động giúp dân…

Đại tá Trương Hồng Quang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Để tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng DQTV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt những văn bản của cấp trên về công tác DQTV; chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức huấn luyện lực lượng DQTV chặt chẽ theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” và đặc biệt là sát với điều kiện thực tế địa phương; huy động lực lượng DQTV làm tốt công tác dân vận, qua đó thắt chặt tình đoàn kết quân - dân”.

Thế Hùng

 

 

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ