A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Sẵn sàng cho mùa thu hoạch cà phê niên vụ 2016 - 2017

09:23 | 25/10/2016

Mùa thu hoạch cà phê niên vụ 2016 – 2017 đang đến rất gần, bà con nông dân và chính quyền các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương hoàn tất khâu chuẩn bị để bước vào thu hái đạt kết quả cao nhất.

Ông Phạm Quang Mười, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Cư M’gar cho biết, niên vụ cà phê 2015-2016, toàn huyện có 34.084 ha cà phê đang trong giai đoạn kinh doanh, tập trung nhiều nhất tại xã Ea Tul (4.282 ha), Cư Dliê Mnông (4.222 ha), Ea Tar (2.834 ha) và thị trấn Ea Pốk (2.322 ha). Hiện trên địa bàn huyện, người dân đã thu hoạch rải rác, năng suất đạt gần 2 tấn/ha, giảm 1 tạ/ha so với niên vụ trước. Nguyên nhân là do đợt hạn hán khốc liệt cuối năm 2015, đầu năm 2016 khiến hơn 16.000 ha cà phê bị khô hạn. Riêng địa bàn xã Ea Tul, năng suất bình quân đạt 2,4 tấn/ha, tổng sản lượng vụ này ước đạt hơn 10.216 tấn. Đáng mừng là giá cà phê đầu vụ cao hơn những năm trước: cà phê quả tươi 8.000 đồng/kg, cà phê nhân 40.000 đồng/kg. Ông Trần Văn Vinh (buôn Brah, xã Ea Tul) cho biết, gia đình ông có 2 ha cà phê đã đạt tỷ lệ quả chín khoảng 10%. Gia đình đã hái chọn những cây cà phê chín trước, đồng thời kiểm tra, dọn dẹp kho chứa, bạt và máy xát tươi để chuẩn bị vào thu hoạch đại trà. Mặc dù vườn cây đã gần 20 năm tuổi, lại bị hạn, nhưng nhờ cố gắng chăm sóc phục hồi sau hạn, cà phê của gia đình ông dự kiến vẫn duy trì năng suất hơn 2 tấn/ha. Vụ này, sản lượng cà phê của ông đạt khoảng hơn 4 tấn, với giá bán hiện nay, sẽ thu được 160 triệu đồng. Ông dự kiến tái canh toàn bộ vườn cây vào năm tới.

Tập kết cà phê tại Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk .

Tập kết cà phê tại Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk.

Tương tự, gia đình bà Ngô Thị Nhàn, thôn 3, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột có 1,5 ha cà phê liên kết với Công ty TNHH  Olam Việt Nam sản xuất theo tiêu chuẩn 4C. Từ đầu tháng 9, bà đã chuẩn bị đầy đủ bao bì, bạt, sân phơi để không bị động khi vào thu hoạch rộ, bà cũng đang dồn tiền để mua chiếc máy tách vỏ cà phê mới. Mấy ngày gần đây, bà Nhàn thường xuyên theo dõi, cập nhật giá cà phê hằng ngày thấy cao hơn năm trước và được doanh nghiệp cam kết bao tiêu hết sản phẩm nên bà yên tâm chờ cà phê đạt tỷ lệ chín đồng loạt mới thu hái. Ông Lê Thế Linh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Kao cho biết, địa phương hiện có hơn 1.700 ha đang trong thời kỳ kinh doanh, năng suất năm nay dự kiến giảm khoảng 20 – 30%, nhưng giá cao hơn nên bà con cũng phấn khởi. Mọi công tác chuẩn bị cho vụ thu hoạch đã hoàn tất. Còn chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, canh gác, bảo vệ vườn cây, đặc biệt là không được hái cà phê xanh.

Nông dân liên kết với Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk thu hoạch cà phê.

Nông dân liên kết với Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk thu hoạch cà phê.

Không chỉ nông dân đang tất bật với công việc chuẩn bị thu hái, các doanh nghiệp, đại lý thu mua, chế biến cà phê cũng chuẩn bị nguồn vốn, phương tiện để sẵn sàng bước vào thời vụ kinh doanh mới.  Đơn cử, Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk có 550 ha cà phê, trong đó 408 ha đang thời kỳ kinh doanh, hiện đã đạt tỷ lệ chín từ 5-7%. Công ty đã dọn dẹp sạch sẽ 4 ha sân phơi, sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ dây chuyền chế biến theo công nghệ ướt. Ông Trần Cư, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cho biết, những năm trước vườn cây của công ty mất mùa, theo chu kỳ năm nay sẽ được mùa, nhưng do đợt hạn hán vừa qua, hơn nửa diện tích chỉ tưới được 3 đợt nên năng suất chỉ tương đương với năm trước, khoảng  2,7-3 tấn/ha. Công ty vẫn bảo đảm kế hoạch xuất khẩu 1.500 tấn cà phê nhân chất lượng cao sang thị trường Nhật Bản trong năm 2017. Đơn vị đã bố trí lực lượng cùng với người dân, công an, dân phòng lập chốt tại rẫy để bảo vệ vườn cây một cách nghiêm ngặt, đồng thời quán triệt đến công nhân, hộ nhận khoán chỉ thu hái khi vườn cây đạt tỷ lệ chín từ 90% trở lên.

Toàn tỉnh hiện có hơn 203.000 ha cà phê, đợt hạn hán năm 2016 vừa qua, có 33.000 ha bị ảnh hưởng, trong đó mất trắng 4.431 ha, còn lại bị giảm năng suất 20-40%. Tuy nhiên, diễn biến giá cà phê đang có chiều hướng tăng trong thời gian gần đây nên các doanh nghiệp và người nông dân vẫn đang kỳ vọng giá cà phê tăng sẽ bù lại phần nào những thiệt hại do hạn hán gây ra.   

Toàn tỉnh hiện có 100 cơ sở chế biến cà phê, trong đó có 23 cơ sở chế biến cà phê nhân theo công nghệ khô, công suất thiết kế 475.030 tấn/năm; 16 dây chuyền chế biến ướt, công suất hơn 64.000 tấn cà phê nhân/năm; 47 cơ sở chế biến cà phê bột, công suất 32.067 tấn/năm và 2 doanh nghiệp chế biến cà phê hòa tan, công suất gần 10.000 tấn/năm.

Minh Thông

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ