Du lịch Đắk Lắk khởi sắc đầu năm
Thứ ba , 24/02/2026 10:04
Thứ ba , 24/02/2026 10:04
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí vui xuân lan tỏa khắp các điểm đến của Đắk Lắk bằng hàng loạt hoạt động lễ hội, trình diễn văn hóa – nghệ thuật, trò chơi dân gian và giải đấu truyền thống. Ngành du lịch tỉnh ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng, tạo đà tích cực cho mùa du lịch 2026.
Rộn ràng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật
Ngay từ những ngày đầu xuân, không khí lễ hội đã bao trùm khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức đồng bộ, đa dạng từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, đáp ứng tối đa nhu cầu vui chơi, giải trí, trải nghiệm của nhân dân địa phương và du khách.
Trong dịp Tết, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức Không gian trình diễn Hội hô hát Bài chòi Xuân Bính Ngọ, các chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng, nghệ thuật quần chúng ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.
Người dân, du khách tham gia hoạt động vui Xuân tại Bảo tàng Phú Yên. Ảnh: Võ Phê
Không khí Tết vì thế không “đóng khung” ở vài điểm trung tâm, mà được trải đều bằng nhiều hoạt động, nhiều sắc thái. Các đơn vị nghệ thuật như Đoàn Ca múa Dân tộc tỉnh, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển, Trung tâm Văn hóa – Du lịch tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh tăng cường biểu diễn, chiếu phim, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để người dân “vui xuân tại chỗ", vẫn đầy đủ món ăn tinh thần.
Ở khu vực Buôn Ma Thuột, bên cạnh các điểm tham quan, trải nghiệm, Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột trở thành một “điểm hẹn” nhẹ nhàng đầu năm: từ mùng 2 đến mùng 6 Tết diễn ra Hội sách Xuân 2026, vừa lan tỏa văn hóa đọc, vừa tạo không gian thư thả cho du khách.
Điểm đáng ghi nhận là ở nhiều thiết chế văn hóa, hoạt động trải nghiệm được làm mới theo hướng gần gũi, dễ tham gia. Tại hệ thống bảo tàng và di tích, các chương trình trưng bày, triển lãm được lồng ghép với hoạt động trải nghiệm truyền thống như: Triển lãm mỹ thuật “Dấu son giữa đại ngàn”, Triển lãm ảnh “Nét đẹp lễ hội miền biển Đắk Lắk”, Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026…
Du khách nước ngoài thích thú thưởng thức ẩm thực của Tết Việt tại Đình Lạc Giao
Chia sẻ về cách làm văn hóa để “chạm” được vào du khách, bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk cho biết, đơn vị chú trọng tạo không gian trải nghiệm ngay trong những ngày Tết, từ trình diễn dân ca, viết thư pháp đến làm bánh dân gian cùng nghệ nhân. Bà Phượng nhấn mạnh: “Các hoạt động này nhằm góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và lan tỏa giá trị văn hóa mỗi độ Tết đến xuân về”.
Cùng với không gian văn hóa, các trò chơi dân gian, giải đấu thể thao truyền thống cũng diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương. Điển hình là xã Tuy An Nam với Hội đánh Bài chòi tại khu tái định cư phía Tây hay Giải đua ghe truyền thống Bầu Súng thu hút 14 đội, với hơn 180 vận động viên tham gia tranh tài.
Tại xã Đồng Xuân, giải đua Sõng câu và các trò chơi dân gian đã lôi cuốn gần 120 vận động viên và khoảng 800 lượt người dân, du khách đến xem, cổ vũ… Nhiều địa phương khác cũng tổ chức, chuẩn bị tổ chức đua ghe, thuyền rồng, cờ tướng, đi bộ chinh phục núi… tạo thêm lựa chọn cho du khách và người dân du xuân
Những ấn tượng khởi sắc đầu năm
Để thu hút khách du lịch, các khu du lịch trọng điểm đã chủ động xây dựng nhiều chương trình riêng biệt. Tại Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn, du khách được hòa mình vào không gian âm vang cồng chiêng, nhạc cụ Tây Nguyên. Khu du lịch cụm thác Dray Sáp Thượng – Dray Nur cũng tổ chức múa lân, biểu diễn văn nghệ và các trò chơi dân gian đầy lôi cuốn.
Bên cạnh các khu du lịch tự nhiên, các mô hình du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa địa phương cũng ghi nhận sự tăng trưởng ổn định. Các doanh nghiệp du lịch đã quán triệt nghiêm túc tinh thần phục vụ, niêm yết giá công khai và đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách, tạo nên môi trường du lịch lành mạnh, văn minh.
Du khách tham gia trải nghiệm, khám phá thác Dray Nur. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch cộng đồng KoTam cho biết: “Để nâng cao chất lượng dịch vụ mùa Tết này, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang thiết bị, cảnh quan đến ẩm thực tự cung tự cấp để mang đến sản phẩm tốt nhất. KoTam mở thêm nhiều dịch vụ như đua thuyền, câu cá và các trò chơi dân gian hoàn toàn miễn phí cho khách. Dù chi phí đầu tư cao nhưng chúng tôi cam kết không tăng giá so với ngày thường để du khách thoải mái vui xuân. Trong những ngày Tết, số lượng khách tăng rõ rệt so với năm ngoái”.
Du khách tham quan Khu du lịch sinh thái cộng đồng KoTam
Anh Lê Hồng Chiến, du khách đến từ tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Gia đình tôi chọn Đắk Lắk du xuân vì không khí lễ hội rộn ràng mà vẫn rất dễ chịu. Ở các điểm đến, nhiều hoạt động trải nghiệm và trò chơi dân gian phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ; dịch vụ rõ ràng, giá cả hợp lý nên mình cảm thấy yên tâm. Điều tôi ấn tượng nhất là sự thân thiện của người dân và cách các điểm du lịch chăm chút trải nghiệm cho du khách trong những ngày đầu năm”.
Sự hài lòng của du khách chính là minh chứng cho thái độ phục vụ chuyên nghiệp và sự đầu tư bài bản, chuẩn bị chu đáo về cơ sở hạ tầng lẫn chất lượng dịch vụ của các đơn vị kinh doanh du lịch, từ đó đưa ngành du lịch Đắk Lắk gặt hái được những thành quả ấn tượng ngay trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ.
Du khách trải nghiệm lặn biển ngắm san hô ở hòn Chùa, xã Tuy An Nam. Ảnh: Văn Tài
Theo số liệu ước tính, từ ngày 17 đến 22/2 (tức từ mùng 1 đến mùng 6 Tết), tổng lượt khách tham quan du lịch tại tỉnh đạt khoảng 395.000 lượt, tăng 33,22% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 5.200 lượt, tăng hơn 30%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 457,5 tỷ đồng, tăng 25% so với năm ngoái. Công suất buồng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 70%.
Những con số này phản ánh sức hút của Đắk Lắk đối với du khách trong, ngoài nước, cũng như sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường du lịch; là động lực để ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh tiếp tục hướng tới những mục tiêu cao hơn trong năm 2026.
Lan Anh – Như Quỳnh
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây