Trường trung cấp chuyên nghiệp vất vả tuyển sinh
08:26 | 24/12/2016
Mùa tuyển sinh năm học 2015-2016 sắp kết thúc, thêm một năm nữa các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn về tuyển sinh.
Thưa vắng… học sinh
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường TCCN được tuyển sinh đến cuối tháng 12, nhưng đến thời điểm này, nhiều trường vẫn thưa vắng học sinh.
Đơn cử Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk chỉ mới tuyển sinh đạt hơn 20% trong tổng số 900 chỉ tiêu hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học đăng ký với Bộ GD-ĐT. Tương tự Trường Trung cấp Đắk Lắk mới tuyển được 211 học sinh/450 chỉ tiêu; còn Trường Trung cấp Đam San tuyển được 484 học sinh (đạt tỷ lệ 56,2%)... Ngay như Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk - đơn vị nhiều năm liên tục có tỷ lệ “chọi” khá cao cũng xin thay đổi phương án thi tuyển sang xét tuyển.
Học sinh Trường Trung cấp Đắk Lắk.
Đề cập đến tình hình tuyển sinh năm học 2015-2016, thạc sĩ Trần Thị Minh Lý, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk nói: “Chưa bao giờ công tác tuyển sinh lại khó khăn như năm nay dù nhà trường đã làm nhiều cách”. Trường giao nhiệm vụ cho Tổ đào tạo sát hạch bằng lái xe A1 hằng tháng về các địa phương trong tỉnh mở lớp lồng ghép tuyên truyền tuyển sinh TCCN; cử cán bộ, nhân viên Phòng Đào tạo về các trường THPT, trung tâm GDTX phổ biến, phát tờ rơi tuyển sinh tận tay học sinh; về các trường THCS trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột thông tin đến các em chính sách miễn học phí học nghề cho học sinh tốt nghiệp THCS; gửi hồ sơ tuyển sinh tại các trường THPT, trung tâm GDTX để học sinh có nhu cầu đến nhận miễn phí; đăng ký học trung cấp trực tuyến qua trang web của trường. Tuy nhiên, số học sinh trường tuyển được vẫn chưa đủ chỉ tiêu.
Còn ông Nguyễn Thái Bình, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đam San thì cho hay, liệu trước tình hình khó khăn về nguồn tuyển sinh, nhà trường chủ động xin giảm chỉ tiêu đào tạo so với các năm trước. Năm 2016 chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 860 học sinh nhưng vẫn không tuyển đủ trong khi đó năm 2015 chỉ tiêu tuyển sinh cao hơn với 1.420 học sinh. Một số ngành như: Tài chính ngân hàng, Nghiệp vụ lễ tân và Hướng dẫn du lịch không tuyển đủ học sinh để mở lớp.
Xoay… đủ đường
Trước tình hình tuyển sinh khó khăn, ngoài thực hiện nhiệm vụ đào tạo trình độ TCCN, liên kết đào tạo các bậc học từ trung cấp lên hệ chính quy, vừa làm, vừa học… Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk đẩy mạnh các loại hình đào tạo ngắn hạn, như: sát hạch giấy phép lái xe hạng A1, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ nghiệp vụ khác; đồng thời mở các lớp sơ cấp nghề.
Còn Trường Trung cấp Đắk Lắk lại giải quyết bài toán thiếu nguồn tuyển bằng cách mở loại hình đào tạo trung cấp với thời gian 1 năm và hình thức đào tạo này khá thu hút người học. Nhiều sinh viên có bằng đại học, cao đẳng hoặc TCCN, thậm chí công chức, viên chức vẫn đăng ký học thêm để thuận tiện cho việc tìm kiếm việc làm, thi nâng ngạch. Cuối tháng 12 này, nhà trường khai giảng lớp đào tạo theo hình thức trên cho khoảng 80-100 người học. “Trong bối cảnh khó khăn về nguồn tuyển như hiện nay hình thức đào tạo 1 năm giúp trường bớt khó khăn”, thạc sĩ Nguyễn Đình Thịnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Tuyển sinh TCCN khó khăn có nhiều nguyên nhân, nhưng theo lãnh đạo một số trường TCCN, mấu chốt là do học trung cấp xin việc khó; mặt khác tâm lý “sính” bằng cấp đại học ăn sâu vào nhận thức nên phụ huynh, học sinh không mặn mà cho con học nghề. Có một số ngành đào tạo, nhà trường cam kết sau khi ra trường sẽ có việc làm nhưng học sinh vẫn không học.
Xác định chỉ có xây dựng uy tín trên nền tảng chất lượng là cách thức duy nhất để bảo đảm đầu vào, bên cạnh công tác tuyên truyền, các trường TCCN đã đẩy mạnh việc liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn. Đặc biệt có trường còn mở lớp bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp nhằm giúp học sinh - sinh viên biết xây dựng ước mơ làm giàu và tìm ra hướng đi đúng để khởi nghiệp, tự tạo việc làm cho mình.
Theo quy định, từ ngày 1-1-2017 trường TCCN sẽ do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý. Các trường sẽ tuyển sinh theo quy chế do Bộ này ban hành. Việc chuyển đổi cơ quan chủ quản, khiến không ít trường TCCN trên địa bàn tỉnh lo lắng, song cũng mở ra một hy vọng sẽ “gỡ khó” về tuyển sinh. |
Nguyên Hoa
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Khó giảm tải khi chương trình quá nặng (27/12/2016)
- Triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 (27/12/2016)
- Triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 (27/12/2016)
- Dốc sức cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2016-2017 (27/12/2016)
- Quy hoạch lại giáo dục đại học (26/12/2016)
- 72 thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016 thuộc Sở GD-ĐT (21/12/2016)
- Cần sáp nhập trường sư phạm yếu kém (20/12/2016)
- Phát hiện nhiều sai phạm dạy thêm học thêm sau thanh tra (20/12/2016)
- Bỏ điểm sàn đại học: Có loạn chất lượng? (19/12/2016)
- Điểm cỡ nào cũng đậu đại học? (19/12/2016)
- Học phí năm học 2016-2017 giữ nguyên như năm học trước (19/12/2016)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN