A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Một nông dân làm giàu từ mô hình đa cây, đa con

14:11 | 11/01/2016

Quê ở Cao Bằng, năm 1990, ông Nông Văn Cương đưa gia đình vào lập nghiệp ở thôn 7, xã Ea Pil (huyện M’Đrắk). Ban đầu, gia đình ông gặp bao khó khăn chồng chất, ruộng nương khai hoang được ít, năng suất thấp, cả nhà thiếu đói quanh năm.

 
Ông Nông Văn Cương trong vườn gấc của gia đình.

Với bản chất cần cù, chịu khó, gia đình ông Cương tập trung khai hoang mở rộng diện tích, trồng các loại cây lương thực như lúa, ngô, khoai, sắn và các cây họ đậu... Tuy diện tích sản xuất nhiều nhưng sản phẩm làm ra cũng chỉ đủ ăn và phục vụ sinh hoạt trong gia đình, không có tích lũy. Khao khát làm giàu, ông Cương tích cực tìm hiểu cách làm ăn, tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, học tập kinh nghiệm những mô hình sản xuất, chăn nuôi giỏi trong và ngoài tỉnh. Ông nhận thấy rằng nếu chỉ sản xuất độc canh cây lương thực, thực phẩm thì hiệu quả không cao, lại dễ gặp rủi ro do phụ thuộc vào điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu. Đó cũng là nguyên nhân khiến nhiều năm qua, dù chăm chỉ làm lụng vất vả nhưng kinh tế gia đình ông không thể khá lên được. Từ đó, ông Cương quyết định áp dụng mô hình đa cây, đa con. Trên diện tích đất của gia đình, nơi trũng sâu thì ông trồng lúa nước hoặc đào ao thả cá, nơi vườn cao thì trồng ngô, sắn, mía, đậu đỗ, gấc. Trong chăn nuôi, ông đầu tư chuồng trại nuôi trâu, bò, lợn, gà,... với hướng phát triển nhiều cây, con, năm thời tiết thuận lợi thì thu nhập khá, năm khó khăn thì mất cây này có cây khác, mất con này có con khác. Đến nay, gia đình ông Cương đã xây dựng thành công mô hình đa cây, đa con với 3 ha đất trồng mía, năng suất bình quân 70 tấn/ha; 3 ha sắn, năng suất 27-28 tấn/ha; 1 ha lúa nước, 0,5 ha đất trồng gấc và nuôi trâu, bò, heo nái và hàng chục con heo thịt, tận dụng phế phẩm từ chăn nuôi làm phân bón cho cây trồng... Mô hình kinh tế này mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập ổn định mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Từ đó, gia đình ông Cương đã xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm được nhiều phương tiện phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt; con cái được chăm lo đến nơi đến chốn.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Cương còn tích cực tham gia công tác xã hội, nhiều năm liền được tín nhiệm làm thôn phó, gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. Ông Cương còn nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn bà con trong thôn về kỹ thuật sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế.

Thu Nguyệt

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ