Làm kinh tế giỏi nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật
14:32 | 22/01/2018
Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng với tinh thần ham học hỏi và dám nghĩ, dám làm, ông Y Si Ksơr (SN 1969) ở buôn Hiao, xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo) đã đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu ở một xã vùng sâu.
Tích cóp được một ít vốn từ việc đi làm thuê, năm 1993 ông Y Si quyết định mua 6 sào đất để canh tác.
Ông Y Si Ksơr (phải) trao đổi với cán bộ khuyến nông của huyện về phương pháp tái canh cà phê đạt hiệu quả cao.
Thời gian đầu, với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ông Y Si trồng cây hoa màu xen với cây cà phê. Mặt khác, ông tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt do địa phương, Hội Nông dân, Trạm Khuyến nông huyện Ea H’leo… tổ chức; ông còn tìm hiểu qua sách, báo những mô hình làm kinh tế hiệu quả rồi áp dụng vào việc sản xuất của gia đình. Sau vài năm chăm chỉ làm ăn và tích lũy vốn, ông Y Si mua thêm đất sản xuất và sắm máy kéo để chở thuê nông sản cho bà con trong buôn. Hiện gia đình ông Y Si có 3 ha cà phê trồng xen canh hồ tiêu.
Ông Y Si đã được Hội Nông dân huyện và UBND huyện Ea H’leo tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm giai đoạn 2011-2016. |
Từ việc học hỏi khoa học kỹ thuật, ông Y Si đã biết trồng cây cà phê bằng giống đạt chuẩn của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên như: TR9, TR4… Ông còn biết cách bón phân đúng thời điểm, tưới nước tiết kiệm, không sử dụng bừa bãi thuốc trừ sâu, hóa học… Nhờ áp dụng tốt những biện pháp trên, hằng năm vườn cà phê và hồ tiêu của gia đình ông Y Si luôn đạt sản lượng và chất lượng cao; sau khi trừ chi phí còn thu lãi từ 400 đến 500 triệu đồng/năm. Ông Y Si chia sẻ: “Nhờ Nhà nước cho vay vốn, cán bộ chỉ cho cách làm ăn nên kinh tế gia đình ổn định rồi. Muốn thoát khỏi nghèo khổ, không còn cách nào khác là phải tích cực lao động sản xuất thôi”.
Cảm phục quyết tâm vươn lên làm giàu của ông, năm 2007, ông Y Si được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân kiêm cán bộ khuyến nông của xã Ea Hiao. Với nhiệm vụ được giao, ông Y Si thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thi đua sản xuất, phát triển kinh tế; tích cực hưởng ứng phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới... Ông Y Sao Ksơr, Phó Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Ea H’leo nói: “Không chỉ vượt khó, vươn lên làm giàu, ông Y Si còn là cán bộ khuyến nông viên cơ sở tích cực học hỏi và hướng dẫn bà con nông dân những phương pháp, kỹ thuật mới; hỗ trợ hội viên, nông dân nghèo vay vốn không tính lãi để giúp nhau cùng thoát nghèo”.
Nguyễn Gia
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Vì sao ngành điều quyết ... giảm sản lượng? (23/01/2018)
- Gỡ khó cho doanh nghiệp: Hiệu ứng từ những giải pháp thiết thực (23/01/2018)
- Giá vàng tăng nhẹ (23/01/2018)
- Tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp đạt 78% (23/01/2018)
- Anh nông dân Êđê làm kinh tế giỏi ở buôn Tring 3 (22/01/2018)
- Giảm nghèo bền vững: Từ những trăn trở ở Cư Bao (22/01/2018)
- Thị trường vàng và cơ chế mở (22/01/2018)
- Vì sao hàng loạt ngân hàng báo lãi đột biến? (22/01/2018)
- Bất ngờ về hiệu quả của mô hình trồng chuối xen canh sầu riêng (22/01/2018)
- Mủ cao su lên giá, dân vẫn chưa vui (22/01/2018)
- Trồng chuối Nam Mỹ xuất khẩu ở Buôn Đôn: Vẫn chưa hết "nóng" (22/01/2018)
Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Ấn tượng từ một phiên chợ
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Diễn biến mới vụ cháu trai tử vong tại tòa nhà bỏ hoang
- Đắk Lắk: Phát hiện 11 đối tượng khai thác vàng trái phép
- Vì sao vay ngân hàng trên 100 triệu đồng phải cung cấp thông tin người liên quan?
- Năm 2024: Nóng hơn, mưa bão nhiều hơn
- Giá vàng hôm nay 18-3: Vàng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp
- Biến di tích thành tài nguyên để phát triển (kỳ 1)
- Nên có sàn lương hưu tối thiểu?
- Mạnh tay hạ thêm lãi suất cho vay
- Kết quả tuần thi thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk”
- Đắk Lắk: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN