A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Huyện Lak chú trọng phát triển hạ tầng du lịch

15:24 | 26/08/2014

Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, những năm qua huyện Lak đã chú trọng đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, nhiều dự án hạ tầng đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng thúc đẩy du lịch của huyện phát triển.

Điển hình là 11 tuyến đường giao thông khu du lịch hồ Lak đã được bê tông, láng nhựa với tổng chiều dài khoảng 7 km, mặt đường rộng 6m, tổng kinh phí đầu tư 7,413 tỷ đồng ; tuyến đường nhựa buôn Jun, tuyến đường bê tông xi măng buôn M’liêng (xã Dak Liêng) kết nối với QL 27 đi về trung tâm thị trấn Liên Sơn; đường điện chiếu sáng công cộng quanh bờ hồ dài 5,274 km với tổng kinh phí 2,357 tỷ đồng bảo đảm an toàn cho du khách khi dạo chơi, ngắm cảnh vào ban đêm. Song song với đó, các doanh nghiệp kinh doanh tại các điểm du lịch cũng đã chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng khu vực mình quản lý như khu Resort hồ Lak đã được công ty Cổ phần Du lịch Dak Lak đầu tư xây dựng 2 km bờ kè, nhiều trục đường lót bằng đá với tổng chiều dài 3,1 km, 1 trạm cấp nước sạch phục vụ khu Resort, công suất 50 m3/ngày/đêm, tổng vốn đầu tư trên 5 tỷ đồng; Công ty TNHH Du lịch đường mòn Châu Á và Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế FED Việt Nam đầu tư 2 dự án vào Khu du lịch Văn hóa-Sinh thái hồ Lak, với tổng nguồn vốn 110 tỷ đồng... ; hệ thống cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tăng gấp đôi năm 2011 với 11 cơ sở có 130 phòng; 14 nhà dài làm bằng gỗ có sức chứa khoảng 320 người.

Đương vào buôn Jun khang trang, đẹp đẽ hơn.

Đường vào buôn Jun khang trang, đẹp đẽ hơn.

Hiện nay, các tuyến đường bộ phục vụ khai thác tiềm năng du lịch sinh thái đang được đầu tư như: tuyến đường từ km 34 + 200, QL 27 đi xã Yang Tao kết nối với buôn văn hóa M’liêng (Dak Liêng); đường giao thông dành cho người đi bộ kết hợp bờ kè chống sạt lở tại buôn Jun đang được triển khai xây dựng, với nguồn vốn trên 10 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương.

Thời gian tới, địa phương sẽ mở rộng tuyến đường từ km40, Quốc lộ 27 vào thác Bìm Bịp xã Yang Tao (dài 3,2km) từ 3,5m lên 4,5-4,7m, kết hợp trồng cây tạo hành lang xanh cho khách du lịch bộ hành tham quan thác; nâng cấp đường Âu Cơ (thị trấn Liên Sơn) từ 6m lên 2 làn đường 12m - 14m; trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Dak Lak đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với nguồn vốn 1.000 tỷ đồng cho việc đầu tư 2-3 trạm biến áp điện 3 pha, công suất từ 100 kVA - 250 kVA để đáp ứng nhu cầu cấp điện cho khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khu hội thảo, nghỉ dưỡng...; hệ thống nước sạch sinh hoạt tự chảy từ Dak Phơi về trung tâm thị trấn Liên Sơn công suất sử dụng trên 2.000 m3/ngày/đêm; kết hợp du lịch với giao thông nông thôn làm tuyến đường từ Quốc lộ 27 vào hồ Ea Rbin (xã Ea Rbin) dài 56 km, dự kiến sẽ được xây dựng trong giai đoạn 2015-2020.

Ông Nguyễn Anh Tú, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Lak cho biết, các tuyến đường vào các điểm du lịch huyện Lak đã được bê tông, nhựa hóa 70%. Mới đây, Bộ Giao thông - Vận tải đã phê duyệt quyết định xây dựng trạm dừng nghỉ tại km 53, Quốc lộ 27 đoạn qua địa phận xã Dak Nuê, với diện tích 3.000m2 trong giai đoạn 2026-2030 - đây sẽ là động lực giúp địa phương hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển thương mại-du lịch.

Thanh Hường

    nguồn: Baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ