Hiệu quả bước đầu từ mô hình nuôi trâu của đồng bào Mông ở Cư Pui
07:59 | 11/12/2014
Những năm gần đây, tận dụng những đồng cỏ vùng ven suối cũng như phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, nhiều hộ gia đình của 6 thôn đồng bào Mông tại địa bàn xã Cư Pui (Krông Bông) đã đầu tư nuôi trâu thả đồng và nhốt chuồng.
Gia đình ông Sùng Hờ Pá là một trong những gia đình ở thôn Ea Lang vươn lên thoát nghèo nhờ chăn nuôi trâu. Năm 2007, với 10 triệu đồng tích góp được, gia đình ông mua một con trâu cái. Sau 7 năm, đàn trâu của gia đình ông đã phát triển lên đến 10 con. Vừa qua ông đã bán 2 con trâu được gần 50 triệu đồng để làm một căn nhà gỗ. Ông Pá cho biết: “Do ở gần vùng đồi dốc, nhiều cỏ nên hằng ngày gia đình mình thả trâu đi chăn dắt, không phải trồng cỏ hay đi cắt cỏ ở xa. Hiện nay gia đình vẫn còn 4 con trâu cái sinh sản, 1 con trâu đực và 3 con nghé hơn 5 tháng tuổi; trung bình mỗi năm có thêm 4 con nghé. Với giá hiện nay, mỗi con nghé nuôi từ 8-10 tháng sẽ bán được với giá trên 10 triệu đồng”.
Đàn trâu của gia đình ông Sùng Hờ Pá ở thôn Ea Lang.
Ông Tráng Vạng Dê ở huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) vào định cư tại thôn Ea Uôl năm 2000. Khi mới vào, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, kinh tế gặp nhiều khó khăn. Vợ chồng ông suốt ngày đi phát rẫy, khai hoang, cấy lúa, trồng ngô, trồng sắn để duy trì cuộc sống. Năm 2009, với khoản tiền dành dụm từ tiền bán ngô, bán sắn và vay mượn thêm, gia đình ông mua 1 con trâu mẹ giá 22 triệu đồng. Đến nay đàn trâu trong chuồng đã có 2 con trâu cái sinh sản, 1 con trâu đực và 1 nghé con 3 tháng tuổi. Ông Dê kể: “Gia đình mình vừa bán đi 1 con trâu đực được 35 triệu đồng để mua 1 xe máy và ti vi; cho đứa con trai lớn 1 con trâu cái để làm vốn. Do không có điều kiện đi chăn thả nên mình đã dành hơn 1 sào đất để trồng cỏ và dùng số rơm phơi khô từ 3 sào ruộng để làm thức ăn cho trâu. Sắp tới mình sẽ dùng tiền bán sắn vụ này để mua thêm vài con nghé về nuôi…”.
Thôn Cư Tê là một trong những thôn đồng bào Mông phát triển đàn trâu nhanh nhất của xã Cư Pui. Thôn có 173 hộ thì có đến hơn 80 hộ chăn nuôi trâu. Năm 2008, cả thôn mới chỉ có hơn chục con trâu, đến nay đã lên đến 158 con trâu. Ông Hùng Xuân Thành, Trưởng thôn Cư Tê cho biết: “Thấy việc nuôi trâu đem lại hiệu quả kinh tế cao, lại có thêm sức cày, kéo nên thời gian vừa qua, rất nhiều bà con người Mông trong thôn đã đầu tư nuôi trâu. Có những hộ nhiều vốn đã nuôi từ 5-7 con, như hộ ông Dình, hộ ông Thanh... Tuy nhiên, thời gian vừa qua, do số trâu trong thôn tăng đột biến và thời tiết khô hạn nên thiếu cỏ, nhiều gia đình đã phải trồng cỏ ven bờ suối hoặc đi cắt cỏ ở rất xa…”.
Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn xã Cư Pui có 839 con trâu, chủ yếu tập trung ở các thôn đồng bào Mông. Tuy nhiên, bà con ở đây đang chăn nuôi một cách tự phát, chưa có kinh nghiệm cũng như kỹ thuật nên rất dễ gặp phải rủi ro khi trâu, bò mắc bệnh. Để có được những kiến thức cơ bản trong việc chăn nuôi, nhằm phát triển đàn trâu, bò trong các thôn đồng bào Mông một cách ổn định, giúp bà con xóa đói, giảm nghèo, vừa qua xã Cư Pui đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện Krông Bông mở lớp sơ cấp về chăn nuôi trâu, bò cho đồng bào Mông. Song, người dân ở đây cũng đang rất cần những cán bộ thú y có chuyên môn, thường xuyên xuống các thôn để giúp kiểm tra, điều trị những khi đàn trâu, bò bị dịch bệnh. Đặc biệt, nhiều hộ đang rất cần sự quan tâm của Nhà nước về nguồn vốn dài hạn để nhân rộng mô hình chăn nuôi này một cách hiệu quả. Hy vọng trong thời gian tới, đàn trâu, bò của đồng bào Mông ở xã Cư Pui sẽ phát triển một cách bền vững, hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập cao, giúp bà con đồng bào Mông di cư xóa nghèo bền vững.
Tùng Lâm
nguồn: baodaklak.vn
CÁC TIN KHÁC
- Đã gieo cấy trên 2.000 ha lúa nước Đông Xuân 2014-2015 (12/12/2014)
- Thận trọng “bẫy” tín dụng cuối năm (11/12/2014)
- Chênh lệch giá vàng thu hẹp còn 3,8 triệu đồng/lượng (11/12/2014)
- Sản xuất công nghiệp tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2013 (11/12/2014)
- Chới với vì vay tiêu dùng (11/12/2014)
- Rừng cộng đồng ở Krông Bông - Nhức nhối chuyện quản lý (11/12/2014)
- Năm 2014, Dak Lak đã thu hút được 34 dự án đầu tư (10/12/2014)
- Cuối năm lại lo ATM hết tiền (10/12/2014)
- Quyết chặt vòi sở hữu chéo (10/12/2014)
- Ô tô vấp rào cản cũ (10/12/2014)
- Người dân Ea Lê hăng hái tham gia làm đường giao thông nông thôn (10/12/2014)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN