Dalat Milk thu hồi chính sách mua sữa kỳ lạ
08:08 | 15/01/2015
Ngày 13-1, sau khi có buổi làm việc với UBND huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, Công ty CP sữa Đà Lạt (Dalat Milk) đã thu hồi thông báo chỉ mua không quá 16kg sữa nguyên liệu trên một con bò mỗi ngày cho những hộ đã ký hợp đồng với công ty.
Theo đó, việc thu mua sữa sẽ trở lại bình thường như trước khi có chính sách khống chế. Tuy nhiên, Dalat Milk vẫn chưa có cuộc gặp nào với người chăn nuôi để giải quyết những vướng mắc mà hai bên gặp phải thời gian qua.
Trước đó, vào ngày 7-1, Dalat Milk bất ngờ ra thông báo chỉ thu mua 16kg sữa/con bò mỗi ngày với những gia đình mà công ty này đã ký hợp đồng thu mua sữa nguyên liệu. Trong khi đó, hằng ngày mỗi con bò của các hộ nuôi cho trung bình 20kg sữa, số sữa thừa còn lại do không bán được phải đem đổ bỏ.
Dalat Milk lý giải việc ra quyết định trên là do sản lượng sữa tăng quá nhanh, công ty không thể thu mua hết, càng mua càng lỗ. Ngoài ra, công ty khống chế lượng thu mua một phần để ngăn chặn một số nông hộ có ký hợp đồng với Dalat Milk nhưng lại nhận sữa của các hộ khác để bán cho công ty.
Sự việc trên đã gây bức xúc cho người nuôi bò có ký hợp đồng với Dalat Milk. Cao trào là ngày 10-1 vừa qua, người chăn nuôi đã chở sữa đến đổ tràn lan trước trạm thu mua sữa Cầu Sắt, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương của Dalat Milk để phản đối chính sách kỳ lạ này.
Bà Đinh Thị Thu, Chi hội trưởng hội nông dân thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, cho biết người chăn nuôi bị doanh nghiệp o ép đủ đường, trong khi đó tiền bán sữa cho DaLat milk nợ đến 8 tuần chưa thanh toán mà không có lời giải thích rõ ràng.
Tuy nhiên, điêu đứng hơn cả là những gia đình chưa ký được hợp đồng với doanh nghiệp thu mua sữa. Anh Nguyễn Văn Sơn, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, cho biết gia đình anh có 6 con bò đang cho sữa, mỗi ngày trung bình thu được 120kg, do không bán được cho công ty nên phải chở đi bán dạo với giá 8.000 đồng/kg nhưng chỉ bán được một nửa số sữa trên, nửa còn lại đem về cho bê con uống, cho người quen hoặc đổ bỏ.
Theo số liệu mới nhất, hiện tổng đàn bò sữa của huyện Đơn Dương, nơi chăn nuôi bò sữa lớn nhất tỉnh Lâm Đồng là 8.848 con (đàn bò cái vắt sữa khoảng 4.000 con), sản lượng sữa tươi đạt 70 tấn mỗi ngày. Trong đó có 698 hộ nuôi nhỏ lẻ, với tổng đàn 5.988 con (chiếm 68%) và sản lượng sữa tươi khoảng 45 tấn/ngày.
Tại địa phương hiện có ba công ty thu mua sữa tươi nguyên liệu, trong đó Dalat Milk thu mua 8 tấn sữa tươi mỗi ngày (chiếm 18% tổng sản lượng sữa tươi toàn huyện), thông qua hợp đồng với 128 hộ dân, giá thu mua từ 13.500 đồng - 14.000 đồng/kg.
Đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, thời gian gần đây, đàn bò sữa của huyện Đơn Dương tăng nhanh, đặc biệt là tăng cơ học theo hướng nhập giống từ tỉnh khác vào và tăng đàn tự nhiên nhờ ứng dụng thành công công nghệ tinh phân giới tính.
Nguyên nhân chủ yếu đàn bò sữa phát triển nhanh, do thị trường tiêu thụ sữa tươi khá ổn định liên tục trong thời gian dài và giá sữa tăng đều qua các năm, người chăn nuôi có lãi, đã kích thích sự nhân đàn, tăng đàn.
nguồn: Nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Dak Lak được bổ sung gần 20 tỷ đổng bảo vệ và phát triển đất trồng lúa (15/01/2015)
- Kinh doanh vàng tài khoản là phạm pháp (15/01/2015)
- 13 ngân hàng được cho vay hỗ trợ nhà ở (15/01/2015)
- EVN: Nhiều áp lực tăng giá điện (15/01/2015)
- Giảm giá hàng bình ổn từ ngày 19-1 (15/01/2015)
- EVN lỗ lũy kế gần gần 16.800 tỉ đồng (14/01/2015)
- Tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác thu hái quả, hạt, gỗ trái phép (14/01/2015)
- Doanh nghiệp thuê đất của dân để trồng rừng: Đôi bên cùng có lợi (14/01/2015)
- Tăng áp lực xử lý nợ xấu (14/01/2015)
- Giữ sạch thị trường xăng dầu dịp cuối năm (13/01/2015)
- Giá điện thuỷ điện nhỏ tăng khoảng 20% (13/01/2015)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN