Mứt truyền thống lên ngôi
13:23 | 06/02/2015
Những năm gần đây, mối lo ngại về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng tăng cao, đặc biệt là dịp lễ, tết nên người tiêu dùng dần thay đổi thói quen lựa chọn mứt tết, ưu tiên sử dụng các sản phẩm truyền thống được chế biến thủ công.
Với hơn 10 năm kinh doanh bánh kẹo tại chợ Buôn Ma Thuột, bà Nguyễn Thị Thúy cho biết, ngày nay đời sống của người dân được nâng cao nên nhu cầu sử dụng các thức quà vặt như bánh, kẹo, mứt… cũng thay đổi theo. Bên cạnh nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam thì yếu tố nguyên liệu cũng được người tiêu dùng quan tâm. Theo đó, các sản phẩm từ thiên nhiên, màu sắc tuy không bắt mắt nhưng vẫn được người tiêu dùng lựa chọn. Khách hàng mua đầy đủ các loại, mỗi thứ một ít chủ yếu chỉ để chưng, chỉ những sản phẩm ưa thích hoặc ngon thì mua nhiều hơn. Do vậy, năm nay bên cạnh các loại mứt do các doanh nghiệp Việt sản xuất bà còn bán mứt truyền thống do gia đình tự chế biến khi khách hàng có nhu cầu.
Chị Nguyễn Thị Hạnh đang làm mứt cà phê để giao cho khách.
Nắm bắt được xu hướng sử dụng các sản phẩm truyền thống, hai năm trở lại đây chị Phạm Thị Hạnh ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn đã tự chế biến các loại mứt tết truyền thống để bán cho bạn bè, người thân qua các trang mạng xã hội như mứt dừa năm màu, cà rốt, bí, gừng... Chị cho biết, mứt truyền thống rất dễ chế biến, công thức sản xuất được chia sẻ rất nhiều trên mạng nhưng không phải ai cũng có thời gian để làm. Giá mứt dừa cà phê, mứt dừa gấc, củ dền, lá dứa 170.000 đồng/kg, mứt dừa ca cao 180.000 đồng/kg, mứt dừa thập cẩm 190.000 đồng/kg…, đắt hơn các loại mứt khác từ 10.000 – 30.000 đồng/kg nhưng vẫn được nhiều người mua. Ban đầu khách hàng chỉ mua vài lạng, nửa ký phối trộn các loại, nếu thấy mình làm đạt chất lượng, ăn ngon hơn họ lại đặt thêm rồi giới thiệu cho bạn bè. Còn với chị Nguyễn Thị Hằng, công nhân một công ty trên đường Phan Huy Chú cho hay, khoảng 3 năm trở lại đây, cứ vào cuối năm, chị thường thức đêm để làm mứt các loại bán cho bạn bè để kiếm thêm thu nhập. Tùy vào yêu cầu của khách hàng mà người chế biến tăng giảm lượng đường, giảm độ cay của mứt gừng… nhưng xu hướng chung vẫn là giảm độ ngọt của mứt. Bình quân mỗi mùa tết, chị thu về khoảng vài triệu đồng, một số tiền khá lớn đối với những công nhân làm công ăn lương như chị.
Chị Phạm Thị Huệ, đường Lê Chân (TP. Buôn Ma Thuột) cho biết, Tết năm trước, khi đến chơi nhà một người quen, chị đã được thưởng thức mứt dừa vị ca cao, được làm thủ công truyền thống thấy rất thơm ngon nên năm nay chị đã đặt mua mứt vị cà phê, ca cao, lá dứa, mứt gừng, cà rốt… Tuy mứt truyền thống màu sắc, bao bì không bắt mắt, sặc sỡ như các loại mứt khác nhưng khi ăn sẽ dễ dàng cảm nhận được vị thơm, ngon tự nhiên của các nguyên liệu đặc trưng. Ngoài mứt dừa chị còn đặt mua thêm các loại trái cây sấy như quất, nho… handmade để chưng tết. Còn với chị Nguyễn Thị Hồng Hoa, ở phường Tân Tiến cho hay, vài năm trở lại đây, cứ vào đầu tháng Chạp chị lại rủ bạn bè đi mua nguyên liệu và tổ chức làm mứt tết các loại để sử dụng và làm quà… Vừa làm mứt vừa tổ chức tất niên nên không khí rất đầm ấm, vui vẻ.
Thanh Hường
nguồn: baodaklak.vn
CÁC TIN KHÁC
- Không để khan hàng, sốt giá dịp tết nguyên đán Ât Mùi 2015 (09/02/2015)
- Kinh doanh hội chợ Xuân: Đồ dởm lộng hành (09/02/2015)
- Lạnh nhạt với… xăng E5 (09/02/2015)
- Tính trước chuyện ATM (07/02/2015)
- Giữ giá xăng truyền thống, giảm giá xăng sinh học (06/02/2015)
- Kiểm tra, kiểm soát thị trường tết nguyên đán Ất Mùi 2015: Muôn nẻo... gian lận thương mại (06/02/2015)
- Tết này sẽ hết lo ATM trục trặc? (06/02/2015)
- Mặt hàng cà phê sẽ được giao dịch trực tiếp trên sàn Liffe tại London (06/02/2015)
- Không để tăng giá đột biến dịp tết (06/02/2015)
- Agribank Dak Lak trao giải thưởng Chương trình "Đón lộc Xuân cùng Agribank" (05/02/2015)
- Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi (05/02/2015)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN