Cà chua ghép trong nhà lưới sai trĩu quả, tạo ra 'luồng gió mới' ở Ea H'leo
07:52 | 25/10/2017
Để tạo ra sản phẩm rau sạch phục vụ cộng đồng, tháng 6/2017, Phòng NN-PTNT huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) triển khai thí điểm mô hình trồng rau an toàn với diện tích 1.000m2 tại nhà anh Lê Văn Nhân ở thôn 4, xã Ea Ral.
Vườn cà chua ghép sai trĩu quả
Bước đầu mô hình trồng chủ yếu cây cà chua ghép (xuất xứ từ Đà Lạt). Sau hai tháng trồng, chăm sóc theo quy trình kỹ thuật hiện đại, vườn sai trĩu quả. Anh Nhân - chủ vườn cho biết, kinh phí xây dựng mô hình khoảng 300 triệu đồng, trong đó Phòng NN-PTNT huyện hỗ trợ 28,5 triệu, số còn lại anh đầu tư thêm.
Mô hình được thiết kế theo hệ thống nhà lưới cao 4m, phía trên có mái vòm lợp bằng màng ni lông để che nắng, tránh mưa; xung quanh được bao bọc bởi lưới trắng để ngăn các loại côn trùng, sâu bọ tấn công vườn cây. Mô hình sử dụng hệ thống tưới phun sương tự động vừa tiết kiệm nguồn nước, thời gian lao động, đặc biệt giúp giữ độ ẩm trong vườn luôn đồng đều ổn định, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.
Lần đầu áp dụng mô hình nhà lưới nên anh Nhân trồng một loại cà chua ghép để thử nghiệm, đánh giá hiệu quả. Tất cả các công đoạn từ khâu làm đất, chọn giống đến chăm sóc cây… anh đều làm rất bài bản, kỹ lưỡng với mục đích cuối cùng là tăng năng suất đến mức tối đa nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Sau khi chọn được vùng đất tốt có địa hình cao ráo, dễ thoát nước, anh Nhân tiến hành xử lý đất bằng vôi, lân, vi sinh trộn đều và phơi khô gần 1 tháng trước khi trồng. Với hạt giống, anh cẩn thận xử lý bằng hóa chất hoặc nhiệt để diệt nguồn sâu bệnh, sau đó mang đi ươm và chọn cây con khỏe mạnh để trồng.
Trong quá trình chăm sóc, anh tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật hiện đại, tính toán lượng nước, phân bón đúng liều lượng, bỏ đúng thời điểm… Nhờ vậy, 3.500 cây cà chua ghép đạt tỉ lệ sống 100%. Cây sinh trưởng tốt, cho quả to đều, đẹp, khi chín có màu đỏ tươi, ít hạt nên được người tiêu dùng ưa thích.
Sau 2 tháng xuống giống, vườn cà chua ghép đã cho thu hoạch gần 12 tấn quả, với giá thu mua hiện tại trên địa bàn huyện là 12.000 đồng/kg đã đem lại doanh thu khoảng 150 triệu đồng.
Như vậy, với diện tích 1.000m2 có thể trồng được từ 3 - 4 vụ/năm, cho thu khoảng 450 - 600 triệu đồng/năm. Sau khi trừ chi phí đầu tư ban đầu, năm đầu tiên làm mô hình trồng cà chua sẽ cho anh Nhân số lãi 150 - 200 triệu đồng.
Bà Võ Thị Thanh Thế, cán bộ Phòng NN-PTNT huyện Ea H'leo cho biết: Việc SX rau, quả trong nhà lưới không phụ thuộc vào thời tiết nên có thể trồng nhiều vụ trong năm. Người trồng chủ động thời điểm xuống giống thích hợp mà không sợ nắng, mưa gây hại cây trồng. Hệ thống nhà lưới được đầu tư, gia công chắc chắn cùng với khâu chăm sóc đặc biệt tạo thành lớp màn chắn ngăn ngừa mọi sự xâm nhập của sâu bệnh hại, giảm được tối đa việc sử dụng thuốc BVTV, từ đó tạo ra sản phẩm rau, quả sạch, an toàn cho người tiêu dùng.
Hiệu quả bước đầu của mô hình trồng cà chua ghép trong nhà lưới được triển khai thí điểm tại nhà anh Lê Văn Nhân như “luồng gió mới” SX nông nghiệp theo hướng bền vững. Đây là mô hình lý tưởng cho người dân trong huyện tham quan, học hỏi. Tuy nhiên việc nhân rộng cần thêm thời gian do kinh phí đầu tư lớn, người trồng phải nắm vững kỹ thuật chăm sóc thì mới triển khai thành công được.
Nguồn: nongnghiep.vn
CÁC TIN KHÁC
- Công nghệ viễn thám: Giảm rủi ro cho nông nghiệp (30/10/2017)
- Tây Nguyên: Cần quy hoạch diện tích cây hồ tiêu (28/10/2017)
- Kỹ thuật tái sinh các loại rau (28/10/2017)
- Trồng rau thủy canh: Hướng mở cho sản xuất rau sạch (26/10/2017)
- Trồng cây ớt chuông thu nhập tiền tỷ (25/10/2017)
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 24 - 30/10) (24/10/2017)
- 7 giải pháp kỹ thuật giảm lượng lúa giống sạ trên ruộng (20/10/2017)
- Biến vùng đất 'chết' thành vườn cây ăn quả cho thu nhập cao (20/10/2017)
- Tác động kĩ thuật để cây bí sinh trưởng, phát triển thuận lợi (18/10/2017)
- Triển khai nông nghiệp 4.0: Nông dân bỡ ngỡ (17/10/2017)
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 17 – 23/10) (17/10/2017)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN