Siết kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong bảo đảm an toàn thực phẩm
Thứ năm , 23/07/2026 08:49
```
Thứ năm , 23/07/2026 08:49
Dù lực lượng chức năng liên tục siết chặt kiểm tra, xử lý, nhưng nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP) vẫn rình rập. Để giải tỏa nỗi lo ấy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chuyên môn, sự chủ động và tinh thần giám sát từ chính người tiêu dùng là rất cần thiết.
6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã ra quân, siết chặt quản lý ATTP. Trong đó, Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý 172 vụ vi phạm, xử phạt hành chính hơn 1,2 tỷ đồng. Công an tỉnh phát hiện 306 vụ vi phạm (gồm 281 cá nhân, 25 tổ chức), đã tham mưu xử phạt 285 vụ với số tiền 1,38 tỷ đồng, chuyển các ngành chức năng đề nghị xử phạt 13 vụ (hơn 116 triệu đồng) và đang tiếp tục củng cố hồ sơ 10 vụ còn lại. Sở Y tế kiểm tra 139 cơ sở sản xuất, kinh doanh, phát hiện, xử phạt 18 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 229 triệu đồng.
Thực tế trên cho thấy, công tác bảo đảm ATTP tiếp tục là vấn đề nóng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng, sự minh bạch của doanh nghiệp và trách nhiệm của mỗi người dân. Bà Lê Thị Thu Ngà (phường Tuy Hòa) chia sẻ: "Khi cơ quan chức năng siết chặt quản lý, doanh nghiệp tuân thủ pháp luật thì người tiêu dùng được hưởng lợi. Ngoài việc cảnh giác, tôi sẽ mạnh dạn cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng nếu phát hiện có vi phạm".
Người dân phường Tuy Hòa chọn thực phẩm tại siêu thị
Đánh giá về bức tranh chung toàn quốc, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP tổ chức giữa tháng 7/2026, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo nhận định, công tác truyền thông ATTP thời gian qua đã có chuyển biến rất rõ nét, tạo sức lan tỏa tốt, giúp thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức của xã hội. Công tác thanh tra, xử lý vi phạm cũng được lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt, mang tính răn đe cao. Công tác quản lý, điều chỉnh quảng cáo thực phẩm của Bộ VH-TT&DL, cùng việc quản lý kinh doanh trên sàn thương mại điện tử của Bộ Công Thương cũng đạt nhiều kết quả tích cực.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ ra những vấn đề lớn còn tồn tại trong công tác bảo đảm ATTP và yêu cầu giải quyết để thay đổi nhận thức của xã hội cũng như tạo được sự đồng tình của người dân. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương thống nhất nhận thức: bảo đảm ATTP trực tiếp liên quan đến sức khỏe người dân, là nguồn lực, động lực phát triển và quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Đồng thời yêu cầu tập trung truyền thông đa dạng, đổi mới phương thức truyền thông, nhất trí với kiến nghị xây dựng chương trình truyền thông quốc gia về ATTP, nhân rộng các mô hình cộng đồng tự quản...
Người tiêu dùng chọn mua thực phẩm tươi sống tại một siêu thị
Nhấn mạnh trách nhiệm quản lý thị trường, đảm bảo ATTP tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 389 quốc gia 6 tháng đầu năm 2026 diễn ra trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và củng cố niềm tin của các đối tác quốc tế đối với Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật liên quan; khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc hàng hóa dùng chung và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phát hiện sớm các hành vi vi phạm, quyết tâm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.
Tại Đắk Lắk, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, Sở Công Thương đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm ATTP thuộc thẩm quyền (nếu có). Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm quy định pháp luật và trang bị kỹ năng cho người tiêu dùng trong việc nhận biết, lựa chọn thực phẩm an toàn.
Võ Phê
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây