BHYT - Cứu cánh của người dân
10:24 | 29/10/2021
Đến năm 2020, độ bảo phủ BHYT của nước ta đạt 90,85%, tăng rất nhanh, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao
Theo ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, dù Việt Nam khởi động BHYT muộn hơn so với các nước nhưng chúng ta tăng nhanh độ bao phủ đối với BHYT. Đến năm 2020, độ bảo phủ BHYT của nước ta đạt 90,85%, tăng rất nhanh, vượt chỉ tiêu Quốc hội (QH) giao.
Mở rộng phạm vi, quyền lợi BHYT
Ông Nguyễn Thanh Long cho biết BHYT giúp mọi người dân tiếp cận dễ dàng, bảo đảm cơ chế tài chính cho công tác khám chữa bệnh (KCB). Thời gian qua đã thể hiện rõ điều này, hầu hết các đối tượng yếu thế trong xã hội đã được quan tâm; hầu hết các dịch vụ y tế đều chi trả 100% các dịch vụ, không phải trả thêm tiền, đây là chính sách ưu việt của nhà nước đối với bảo hiểm chăm sóc sức khỏe người dân.
Về chất lượng dịch vụ y tế, đặc biệt là mở rộng phạm vi quyền lợi được hưởng của người tham gia BHYT, theo Bộ trưởng Bộ Y tế, người dân đóng ở mức độ trung bình thấp so với các nước nhưng các dịch vụ y tế chất lượng thì hầu hết người dân được hưởng. Phạm vi hưởng BHYT cao hơn nhiều so với mức đóng BHYT. "Ngành y tế xác định BHYT là một trong những trụ cột, vấn đề an sinh xã hội đặc biệt quan trọng đối với người dân, đặc biệt là những người lao động, người nghèo, người yếu thế. Hiện Bộ Y tế đang chuẩn bị báo cáo trình Chính phủ, QH về Luật BHYT sửa đổi" - Bộ trưởng Bộ Y tế nói.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng nêu rõ việc bảo đảm tính bền vững, mở rộng đối tượng tham gia của người đóng BHYT là vấn đề quan trọng, chúng ta theo nguyên tắc đóng hưởng, chia sẻ rủi ro thì phải có nhiều người đóng, bao phủ hầu hết dân số thì chia sẻ rủi ro nhiều hơn cho những người khó khăn. Tới đây, Luật BHYT sửa đổi sẽ sửa theo hướng tất cả người dân phải được tiếp cận dịch vụ BHYT. "Hiện còn một số đối tượng chưa được liệt kê vào Luật BHYT sửa đổi, Nghị định của Chính phủ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng đối tượng để bảo đảm người dân được hưởng chế độ BHYT, đóng bảo hiểm nhưng bảo đảm tính bền vững là rất quan trọng chứ không phải đến khi ốm đau mới đóng hoặc năm có năm không thì không bảo đảm nguồn tài chính vững bền cho BHYT" - Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay.
Trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục theo đuổi phương án mở rộng quyền lợi, phạm vi được hưởng của người dân đối với BHYT, mặc dù mức đóng hưởng có thể thấp hơn nhưng lấy số đông, nhiều người để mở rộng phạm vi, quyền lợi BHYT. Đây là chính sách ưu việt. Bộ trưởng mong QH ủng hộ chính sách này.
Luật BHYT sửa đổi sẽ giúp mọi người dân có thể tiếp cận dịch vụ BHYT
Gần 88 triệu người tham gia BHYT
Đại biểu QH Đinh Ngọc Quý, Ủy viên thường trực Ủy ban Xã hội của QH, cũng cho rằng BHYT chính là cứu cánh của người dân khi KCB. Đặc biệt, trong bối cảnh giá các dịch vụ y tế, thuốc điều trị ngày càng cao hơn so với những giai đoạn trước đó. Theo đại biểu Đinh Ngọc Quý, việc tham gia BHYT trong thời gian qua đạt mục tiêu khi chúng ta thực hiện chuyển tham gia BHYT với tinh thần là BHYT bắt buộc chứ không phải tự nguyện. Do vậy, mọi người dân đều có thể tiếp cận được BHYT. Các nhóm đối tượng cũng được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Về y đức, mức độ hài lòng của người dân cải thiện khá nhiều. Ngành y tế nỗ lực cải tiến đạt chỉ số hài lòng của người dân, đạt mức ấn tượng so với 10 năm trước đây. Đến nay đã hoàn thành 8 chỉ tiêu trong Nghị quyết 68, hiện còn 4 chỉ tiêu hoàn thành một phần.
Ủy ban Xã hội của QH đề nghị thời gian tới có một nghị quyết về nâng cao đầu tư cho y tế cơ sở. Đặc biệt, qua dịch Covid-19, càng thấy nhu cầu cần đầu tư, nâng cao cơ sở vật chất y tế cơ sở. Bên cạnh đó, cần điều chỉnh mức đóng BHYT. "Nếu không có nguồn của ngân sách hỗ trợ, một số nhóm người dân tham gia rất khó khăn, nhất là nhóm hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách hay gia đình nông nghiệp có mức sống khó khăn" - đại biểu Đinh Ngọc Quý cho biết.
Tính đến ngày 31-12-2020, số người tham gia BHYT là 87,96 triệu người. Trong đó, ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng trên 51 triệu người, chiếm 58%. Tổng số chi do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng năm 2020 là 39.953 tỉ đồng, bằng 37% tổng số thu tiền đóng BHYT.
Ông Nguyễn Thanh Long cho rằng đã đến lúc phải xem lại vấn đề quản lý bảo hiểm thương mại. Bởi hiện nay có một lượng người tham gia bảo hiểm thương mại, trong đó có gói sức khỏe. Cần phải có cách thức quản lý bảo hiểm thương mại trong BHYT để tăng chất lượng dịch vụ y tế, tăng phạm vi đóng hưởng của người tham gia BHYT, tăng chất lượng dịch vụ y tế đối với người dân. Cố gắng giảm chi tiền túi của người bệnh. Mong muốn mở rộng, tăng tính tiện ích, tăng khả năng tiếp cận các cơ sở BHYT, giúp người dân thuận lợi hơn khi tham gia KCB.
Bài và ảnh: Quốc Anh
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/suc-khoe/bhyt-cuu-canh-cua-nguoi-dan-20211028170450734.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Cần tổ chức việc tiêm phòng COVID-19 khoa học hơn (02/11/2021)
- Nâng cao chất lượng thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 (01/11/2021)
- Tiêm vaccine cho trẻ em: Ưu tiên nhóm 16-17 tuổi (01/11/2021)
- Tập huấn triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi (30/10/2021)
- Trời lạnh, đề phòng viêm mũi dị ứng (29/10/2021)
- Hiểu thế nào cho đúng về thực phẩm gây ung thư? (29/10/2021)
- Cảnh giác với bệnh hô hấp khi trời chuyển lạnh (28/10/2021)
- Những điều cha mẹ cần biết về vaccine Pfizer cho trẻ dưới 12 tuổi (27/10/2021)
- Tác hại nghiêm trọng khi thức đêm (27/10/2021)
- Sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch Covid-19 ở cấp độ 4 (27/10/2021)
- Phòng, chống covid-19: Thích ứng an toàn nhưng không chủ quan (26/10/2021)
Địa chỉ trị mụn lưng uy tín, chuyên nghiệp ở Hồ Chí Minh - Bống Spa
Mụn lưng khiến bạn tự ti khi diện những bộ cánh yêu thích? Bạn muốn trị mụn lưng dứt điểm? Hãy tìm đến địa chỉ trị mụn lưng chất lượng thay vì sử dụng những sản phẩm kém chất lượng, không rõ xuất xứ, nguồn gốc bạn nhé.
- SALON TÓC HÒA THẮNG - BUÔN MÊ THUỘT ĐÃ LÀ PHÁI ĐẸP TẾT NÀY KHÔNG THỂ KHÔNG ĐẾN.
- LỄ HỘI TRANG SỨC PNJ - TRẢI NGHIỆM HOÀN TOÀN MỚI TẠI TP. BUÔN MA THUỘT
- PHỤ NỮ TÂY NGUYÊN HẾT SỢ NÁM DA VỚI LASER TRI-BEAM PREMIUM
- Honda CR-V phiên bản mới 2020 ra mắt thị trường Việt Nam
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- “Khan” đất san lấp mặt bằng: Nhiều công trình xây dựng gặp khó
- Từ 1-7, chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID
- Yêu cầu thanh tra giá vé máy bay tăng cao
- Cà phê đang “rớt giá khủng khiếp”
- Sáng nay đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Ba mức giá xem các trận vòng bảng, bán kết và chung kết
- Giá vàng hôm nay, 4-5: Bật tăng khi đồng USD giảm giá
- Giá vàng nhẫn 24K tiếp tục giảm mạnh
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN