F0 tăng, "lộ" thêm những khó khăn trong phòng, chống Covid-19
13:35 | 10/03/2022
Những ngày gần đây, Đắk Nông tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19, có ngày trên 1.000 F0.
Trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, số ca mắc tăng mạnh đã gây nhiều áp lực cho công tác phòng, chống dịch, nhất là ngành Y tế.
Công việc tăng lên gấp bội
Trong 2 năm trở lại đây, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, ngành Y tế tỉnh đã chuyển sang thực hiện nhiệm vụ kép, khi vừa chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh thông thường, vừa tập trung phòng, chống dịch. Mặc dù nhân lực không tăng nhưng khối lượng công việc tăng lên gấp bội đã gây quá tải, áp lực rất lớn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, với bao nhiêu công việc từ cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm đến quản lý, điều trị F0 tại cơ sở y tế và tại nhà.
Bác sĩ Trần Quang Hào, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Đắk Nông cho biết: “Thời gian qua, ngành Y tế chịu rất nhiều áp lực, làm việc hết công suất cả ngày lẫn đêm. Số lượng con người không tăng lên, trong khi tình hình dịch bệnh phức tạp nên chúng tôi phải liên tục điều đội hình hỗ trợ từ địa phương này sang địa phương khác để bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch”.
Công tác điều trị F0 nặng còn gặp nhiều khó khăn do thiếu máy móc
Suốt nhiều tháng qua, Khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông) luôn hoạt động liên tục 24/24 giờ. Thạc sĩ Nguyễn Phước Phúc, Trưởng khoa chia sẻ: “Có thể nói, làm việc trong phòng thí nghiệm rất nguy hiểm, nguy cơ phơi nhiễm cao nhưng chúng tôi luôn phải gồng mình vì xung quanh mình còn hàng trăm, hàng ngàn người đang chờ kết quả xét nghiệm. Mỗi lần có mẫu từ các địa phương gửi lên là ekip nhanh chóng chong đèn xuyên đêm để làm sao trả kết quả một cách nhanh và chính xác nhất, phục vụ kịp thời cho công tác chống dịch”.
Quá tải điều trị F0 tại nhà
Với chủ trương quản lý, điều trị F0 tại nhà là nòng cốt, điều trị tại cơ sở y tế là thứ yếu, hiện nay, phần lớn các bệnh nhân mắc Covid-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ nếu đủ điều kiện cách ly thì đều được quản lý, hỗ trợ điều trị tại nhà. Khi tỷ lệ bao phủ vắc xin đạt mức cao, việc điều trị F0 không triệu chứng tại nhà được đánh giá là phù hợp và đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp giảm tải cho cơ sở thu dung điều trị tập trung.
Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Văn Hùng, việc quản lý, hỗ trợ F0 điều trị tại nhà đang trong tình trạng quá tải, bởi do nhiều địa phương địa bàn rộng, dân cư đông, nhân lực y tế mỏng... Chưa kể, nhiều cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bị mắc Covid-19 phải cách ly, điều trị, gây thiếu hụt nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, việc quản lý, điều trị F0 tại nhà ở một số nơi chưa thật sự nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ phía chính quyền địa phương.
Nhân viên phòng xét nghiệm làm việc hết công suất
Do đó, để công tác quản lý, điều trị F0 tại nhà đạt hiệu quả, chính quyền địa phương cần sự quan tâm nhiều hơn nữa để đồng hành cùng ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch.
Thiết bị phục vụ điều trị còn thiếu
Tại các cơ sở điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, nhất là điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch, mặc dù đã được quan tâm đầu tư máy móc, trang thiết bị y tế nhưng thực tế trong điều kiện của tỉnh còn khó khăn, nhiều máy móc phục vụ điều trị còn thiếu.
Bác sĩ Huỳnh Vinh Tiền, Trưởng Khoa Hồi sức, tích cực và chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: “Một số thiết bị như máy lọc máu liên tục, máy thở, máy theo dõi chức năng sống… hiện đã được trang bị, song với tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay thì vẫn còn thiếu khá nhiều. Khoa đã có đề xuất với lãnh đạo bệnh viện và Sở Y tế để sớm phân bổ thêm máy móc, kịp thời phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng”.
Thực tế cho thấy, số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh đã dẫn đến quá tải hệ thống y tế và số người chuyển nặng, tử vong có xu hướng tăng lên. Để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch, hạn chế thấp nhất trường hợp F0 chuyển nặng, tử vong, việc tăng cường đầu tư máy móc, trang thiết bị y tế và hỗ trợ tích cực của chính quyền các địa phương là rất cần thiết. Cùng với đó, mỗi người dân cần chủ động, nâng cao ý thức phòng, chống dịch để bảo vệ tốt nhất cho bản thân và những người xung quanh.
Bài, ảnh: Ngô Đồng
Bài viết gốc: http://www.baodaknong.org.vn/y-te-suc-khoe/f0-tang-lo-them-nhung-kho-khan-trong-phong-chong-covid-19-91873.html
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Rối loạn tâm thần do nghiện rượu (11/03/2022)
- Phẫu thuật cứu sống thành công trường hợp mắc COVID-19 bị nhồi máu cơ tim tối cấp (10/03/2022)
- F0 khỏi bệnh không nên chủ quan (10/03/2022)
- Hậu covid-19, nỗ lực để vượt qua - Bài 1: Những di chứng hậu Covid-19 (10/03/2022)
- Không nên tự ý sử dụng thuốc điều trị Covid-19 (10/03/2022)
- F0 tăng cường dinh dưỡng phục hồi sức khỏe (10/03/2022)
- Đã uống Molnupiravir, có cần đeo khẩu trang? (10/03/2022)
- Tái nhiễm F0, điều trị tại nhà ra sao? (10/03/2022)
- Không lạm dụng phương pháp xông đối với trẻ em (09/03/2022)
- F0 điều trị tại nhà nên ăn chuối khi bị sốt (09/03/2022)
- Thời điểm thích hợp, sẽ coi Covid-19 là bệnh lưu hành (09/03/2022)
Địa chỉ trị mụn lưng uy tín, chuyên nghiệp ở Hồ Chí Minh - Bống Spa
Mụn lưng khiến bạn tự ti khi diện những bộ cánh yêu thích? Bạn muốn trị mụn lưng dứt điểm? Hãy tìm đến địa chỉ trị mụn lưng chất lượng thay vì sử dụng những sản phẩm kém chất lượng, không rõ xuất xứ, nguồn gốc bạn nhé.
- SALON TÓC HÒA THẮNG - BUÔN MÊ THUỘT ĐÃ LÀ PHÁI ĐẸP TẾT NÀY KHÔNG THỂ KHÔNG ĐẾN.
- LỄ HỘI TRANG SỨC PNJ - TRẢI NGHIỆM HOÀN TOÀN MỚI TẠI TP. BUÔN MA THUỘT
- PHỤ NỮ TÂY NGUYÊN HẾT SỢ NÁM DA VỚI LASER TRI-BEAM PREMIUM
- Honda CR-V phiên bản mới 2020 ra mắt thị trường Việt Nam
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chờ đợi những màn so tài đỉnh cao
- Huyện Ea Kar: Thu hồi gần 25 ha đất rừng để thực hiện Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1-7
- Có cần thiết duy trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu?
- Đắk Lắk tham gia triển lãm tại Hội chợ công thương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long – Đồng Tháp năm 2024
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Đánh bại chủ giải, LPBank Ninh Bình vào chung kết
- Hơn 10 triệu lượt dùng tài khoản VneID để đăng nhập VssID
- Chuyển tiền ngân hàng từ 10 triệu đồng mỗi lần phải xác thực sinh trắc học
- Chuyên gia khuyến nghị bỏ độc quyền vàng miếng
- Kịch tính cuộc đua vô địch V-League
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN