Đưa các giải thể thao về cơ sở: Khơi thông nội lực, tạo lợi ích kép
Thứ hai , 13/04/2026 14:59
Thứ hai , 13/04/2026 14:59
Thời gian gần đây, Sở VH-TT&DL có chủ trương đưa các giải thể thao về tổ chức ở cơ sở.
Việc đưa món ăn tinh thần này tiếp cận gần hơn với người dân đã tạo nên một làn gió mới: vừa khuấy động phong trào thể thao quần chúng, vừa mở ra cơ hội để các địa phương quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch, tạo nguồn thu từ những hoạt động dịch vụ đi kèm.
Lợi ích kép của câu chuyện trên đã được kiểm chứng qua thực tế. Mới đây, Giải vô địch bóng chuyền nam, nữ trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2025 - 2026 được tổ chức tại xã vùng xa M’Drắk đã tạo nên “cơn sốt” khán giả, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong suốt thời gian diễn ra giải, các khán đài Nhà thi đấu xã M’Drắk rất đông khán giả, tạo nên bầu không khí sôi động, bùng nổ hiếm thấy ở một địa bàn vùng sâu. Lần đầu tiên, người dân địa phương được trực tiếp thưởng thức những trận bóng có chất lượng chuyên môn cao, được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp. Điều đó chứng tỏ nhu cầu hưởng thụ thể thao ở cơ sở là rất lớn.
Khán giả đến chật kín Nhà thi đấu xã M'Drắk theo dõi các đội bóng thi đấu tại giải
Theo ông Nguyễn Đức Thảo, Chủ tịch UBND xã M’Drắk, ngay khi nhận được chủ trương của ngành, địa phương đã chủ động đề xuất đăng cai tổ chức, bởi đây không chỉ là cơ hội để người dân được tiếp cận các giá trị tinh thần mà thể thao mang lại, mà còn là dịp để địa phương chứng tỏ năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn.
Bên cạnh đó, địa phương cũng xác định cơ hội được đăng cai giải đấu quy mô đem lại những lợi ích kinh tế thiết thực. Với thời gian diễn ra giải khá dài, gần một tuần, số đội bóng nhiều (35 đội), lực lượng vận động viên, huấn luyện viên đông (trên 1.000 người) sẽ kéo theo các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển… Qua đó góp phần tạo thêm nguồn thu đáng kể, cải thiện đời sống người dân.
Ở góc độ quản lý ngành, ông Lê Hoàng Phú, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, việc đưa các giải thể thao cấp tỉnh về cơ sở là định hướng đã được ngành thể dục thể thao triển khai trong những năm gần đây.
Đây không chỉ là giải pháp hiệu quả, tạo sự hài hòa giữa việc tổ chức các giải đấu ở địa phương vùng sâu, vùng xa với khu vực trung tâm, hạn chế tình trạng quá tải về sân bãi, cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ mà còn góp phần lan tỏa phong trào thể thao, tạo “đòn bẩy”, động lực thúc đẩy các địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp sân bãi, trang thiết bị phục vụ tập luyện và thi đấu. Sở cũng đã nghiên cứu, đưa các giải đấu về địa phương, mà chủ nhà đăng cai có thế mạnh, sở trường ở bộ môn đó như: võ cổ truyền thì tổ chức ở Buôn Hồ, vovinam thì ở Ea Kar, karatedo thì ở Krông Pắc…
Điều này có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của giải, tạo nên sức hút lớn đối với người hâm mộ. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng để tổ chức thành công các giải đấu, các địa phương cũng cần đáp ứng những yêu cầu nhất định về cơ sở vật chất, điều kiện chuyên môn, công tác hậu cần và an ninh trật tự. Điều này đòi hỏi sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa sở và chính quyền địa phương.
Được biết, trong thời gian tới, Sở VH-TT&DL tiếp tục triển khai mô hình này thông qua việc tổ chức Giải chạy “Chinh phục núi Đá Bia - Sky Run” sẽ diễn ra tại phường Đông Hòa ở phía Đông tỉnh - một thắng cảnh quốc gia kỳ vĩ. Đây là một sự kiện kết hợp giữa thể thao và du lịch, hứa hẹn tiếp tục phát huy hiệu quả kép: vừa quảng bá cảnh quan thiên nhiên của địa phương, vừa thu hút vận động viên, du khách đến trải nghiệm.
Có thể khẳng định, nếu được duy trì và triển khai bài bản, việc “đưa thể thao về cơ sở” không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là hướng đi lâu dài, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phát triển kinh tế địa phương và nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao trên toàn tỉnh.
Đăng Triều
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây