A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đắk Lắk sẽ là 1 trong 7 chặng đua của Giải đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 18 năm 2015

07:56 | 18/11/2015

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho biết: Đắk Lắk vừa được Ban tổ chức Giải đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 18 - tranh Cup Phát thanh VOH năm 2015 chọn là 1 trong 7 chặng đua.

Theo đó, Giải đua năm nay diễn ra từ ngày 17 đến 23-11 với chủ đề “Chinh phục cao nguyên, khám phá đại ngàn”; thu hút hơn 70 cua-rơ đến từ 15 đội đua trong cả nước tham gia tranh tài, trong đó đáng chú ý là các đội: VUS TP. Hồ Chí Minh, Domesco Đồng Tháp, ADC Truyền hình Vĩnh Long, Đống Đa - Hà Nội, Hạt Ngọc trời An Giang, Quân khu 7; gồm 7 chặng đua với tổng lộ trình là 933 km, xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh đi qua các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đồng Nai; đoàn đua sẽ về đích tại huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) đúng Ngày kỷ niệm 75 năm Nam Kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 – 23-11-2015).

Giải đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 18 - tranh Cup Phát thanh VOH năm 2015 sẽ đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Ảnh minh họa).

Được biết, vào năm 2006, Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh từng tổ chức lộ trình từ TP. Hồ Chí Minh lên Buôn Ma Thuột rồi quay trở về. Tuy nhiên, sau đó do Quốc lộ 14 bị hư hỏng nghiêm trọng nên lộ trình này không được đoàn đua đi qua. Sau gần 10 năm, năm nay Ban tổ chức lại quyết định chọn cung đường từ TP. Hồ Chí Minh đi Bình Phước qua Quốc lộ 14 đến Buôn Ma Thuột...

Giải đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa do Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, UBND Quận 5 và UBND huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức. Đây là giải nằm trong hệ thống thi đấu xe đạp thể thao quốc gia.

Lộ trình giải đua:

* Ngày 17-11, chặng 1: TP.Hồ Chí Minh - thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) dài 113 km.
* Ngày 18-11, chặng 2: Thị xã Đồng Xoài - thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) dài 119 km.
* Ngày 19-11, chặng 3: Thị xã Gia Nghĩa – TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dài 124 km.
* Ngày 20-11, chặng 4: TP. Buôn Ma Thuột – TP. Nha Trang (Khánh Hòa) dài 185 km.
* Ngày 21-11, chặng 5: TP. Nha Trang – TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 98 km.
* Ngày 22-11, chặng 6: TP. Đà Lạt – TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 97 km.
* Ngày 23-11, chặng 7: TP. Bảo Lộc - huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) dài 197 km.

Thế Hùng

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ