A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Những ông lớn ứng viên vô địch World Cup 2018 ... sa cơ

07:53 | 25/06/2018

Nhiều đội bóng mạnh từng được xem là ứng viên vô địch World Cup 2018, giờ phải trầy trật để vượt qua vòng bảng.

Đức chơi không tốt kể từ đầu World Cup 2018

Tận cùng thất vọng là Argentina. Đội bóng của Lionel Messi trình diễn bộ mặt kém dần đều qua 2 lượt trận. Trì trệ, thiếu ý tưởng và không cảm xúc, đó là những gì đội bóng Nam Mỹ đã thể hiện trong trận thua Croatia 0-3. Các nhà cái ra tỷ lệ dè đặt, đặt 5 ăn 4 cho khả năng vào vòng 1/8 của thầy trò Jorge Sampaoli, một tỷ lệ rất thấp so với những dự đoán trước khi World Cup 2018 khởi tranh.

Với 1 điểm vỏn vẹn, Argentina đứng đáy bảng D, bằng điểm Iceland nhưng thua hiệu số bàn thắng thua. May cho đội bóng áo xanh trắng là họ còn nguyên quyền tự quyết. Trong trận đấu cùng giờ hôm 26/6, Messi cùng đồng đội chắc chắn đi tiếp nếu thắng đậm Nigeria, đội đang có 3 điểm, ít nhất với khoảng cách 3 bàn, để phòng khả năng Croatia thả cho Iceland giành 3 điểm.

Đội bóng hai lần vô địch thế giới không phải cái tên duy nhất để lại thất vọng. Cùng với họ còn có ĐKVĐ Đức. Sau khi thất thủ trận ra quân, thầy trò Joachim Low nhọc nhằn giành 3 điểm trước Thụy Điển ở phút bù giờ và tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng. Dù vậy, giống như Argentina, “Những cỗ xe tăng” cũng cần thắng đậm Hàn Quốc ở lượt cuối, với khoảng cách ít nhất 2 bàn, để loại trừ rủi ro Mexico và Thụy Điển bắt tay nhau.

Ở điều kiện bình thường, thắng một đại diện châu Á với khoảng cách 2 bàn là điều không quá khó, nhưng Đức hiện không có phong độ tốt. Hàng thủ của họ khá lỏng lẻo và còn mất trung vệ Jerome Boateng vì thẻ đỏ. Cửa đi tiếp dành cho nhà vô địch được nhà cái đặt 8 ăn 1, khá cao nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ.

Sự đi xuống của những đội bóng mạnh còn thể hiện ở tỷ lệ đặt cược cho ngôi vô địch. Pháp và Đức đã trượt khỏi top 3, Argentina rơi xuống vị trí thứ 9, dưới cả Bỉ, Bồ Đào Nha và đội vừa thắng họ ở bảng D - Croatia.

Trong bối cảnh nhiều nền bóng đá giàu truyền thống sa sút, cơ hội mở ra cho những đối thủ giữ được phong độ, với minh chứng là đội tuyển Tây Ban Nha. Dù nội bộ rối như tơ vò trước ngày trái bóng Telstar lăn trên đất Nga, khi HLV Julen Lopetegui bị sa thải, nhưng bằng phong độ ổn định của Diego Costa và hàng tiền vệ mạnh, nhà vô địch World Cup 2010 hiện là ứng viên lớn nhất cho ngôi vô địch, với tỷ lệ đặt 1 ăn 5 - ngang Brazil.

HỒNG PHÚC

    nguồn “nongnghiep.vn”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ