A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Malaysia hạ Hàn Quốc, Việt Nam và Nhật ăn mừng

09:38 | 18/08/2018

Sẽ không đội nào trong số Việt Nam hoặc Nhật Bản phải gặp Hàn Quốc ở vòng 1/8, sau khi đội bóng xứ sở kim chi bất ngờ thua Malaysia

Niềm vui của Malaysia, đội bóng tạo ấn tượng nhất ASIAD 2018 đến thời điểm này

Kế hoạch không dùng Son Heung Min ở vòng loại ASIAD 2018 này của Olympic Hàn Quốc đã bị đổ vỡ trước cú sốc mang tên Olympic Malaysia. Đại diện của Đông Nam Á đã bất ngờ giành chiến thắng 2-1, trong trận đấu mà người Hàn buộc phải tung ngôi sao đang chơi cho Tottenham Son Heung Min vào sân nhưng không thay đổi được cục diện trận đấu.

Bất ngờ lớn đã xảy ra khi Hàn Quốc sớm bị dội cho một gáo nước lạnh ở phút thứ 5 của trận đấu. Muhammad Safawi Rasid chớp cơ hội dứt điểm quyết đoán, ghi bàn mở tỉ số cho U23 Malaysia.

Bị thua bàn sớm khá bất ngờ, đội bóng đến từ xứ sở kim chi vùng lên mạnh mẽ hòng tìm kiếm cơ hội sớm đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Phần lớn khoảng thời gian của hiệp 1 là sự tấn công điên cuồng của các cầu thủ phía Olympic Hàn Quốc. U23 Hàn Quốc kiểm soát trận đấu nhưng họ lại phần nào cho thấy sự bế tắc trước lối chơi phòng ngự chủ động của U23 Malaysia.

Cơ hội nguy hiểm nhất cho Hàn Quốc đến ở phút 34 với pha phối hợp tấn công xé toang hàng phòng ngự Malaysia, tuy nhiên Hwang Hee Chan lại không thể chiến thắng thủ môn Muhammad Haziq Nadzli trong pha đối mặt.

Và khi Hàn tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, họ rơi vào qui luật nghiệt ngã, khi để Malaysia tiếp tục nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 46. Safawi Rasid thoát xuống tung cú dứt điểm hiểm hóc, bóng đập mép trong cột dọc khung thành thủ môn Bumkeun Song rồi lăn vào lưới.

Đầu hiệp 2, phía Olympic Hàn Quốc quyết định tung át chủ bài Son Heung Min vào sân ở phút 57, nhưng phải mất 10 phút, ngôi sao của CLB Tottenham mới có cơ hội đầu tiên. Pha dứt điểm cận thành trong tư thế hơi với của ngôi sao thuộc biên chế CLB Tottenham lại đi vọt xà ngang U23 Malaysia.

Olympic Hàn Quốc bị nghi ngờ chủ động thua để tránh Nhật Bản hoặc Việt Nam ở vòng 1/8

Những phút tiếp theo, các học trò của HLV Kim Hag Bum vẫn đang tổ chức ép sân toàn diện nhưng U23 Hàn Quốc vẫn không thể xuyên phá hàng phòng ngự chơi kỷ luật của đại diện Đông Nam Á.Phải đến phút 88, Hàn Quốc mới có bàn rút ngắn tỉ số của Hwang Ui-jo, sau đường kiến tạo của Son Heung-min.

Với 2 chiến thắng liên tiếp trước Kyrgyzstan và Hàn Quốc, Olympic Malaysia giành ngôi đầu bảng F từ tay Hàn Quốc. Điều này đồng nghĩa, Malaysia đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến những suy tính của hai đội bóng nằm ở bảng D là Nhật Bản và Việt Nam trong lượt trận cuối cùng của vòng loại.

Theo quy định của giải, đội nhất bảng F sẽ gặp nhì bảng D. Như vậy, nếu đội thua trong trận Olympic Việt Nam - Olympic Nhật Bản sẽ "được gặp" Malaysia, tức có rất nhiều cơ hội vào tứ kết. Trong khi đó, ngay cả đội nhất bảng D cũng có nhiều cơ hội khi chỉ gặp đội xếp thứ 3 ở bảng B, E hoặc F. Hiện tại, 3 đội đang xếp thứ 3 ở các bảng này là Bangladesh, Kyrgyzstan và Myanmar.

Anh Dũng

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ