A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Thu nhập khá từ ổi 'dừa'

08:16 | 04/06/2018

Thôn Hòa Bình, xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) có nhiều hộ chăn nuôi, làm vườn cho thu nhập khá. Hộ ông Nguyễn Văn Thân là một điển hình.

Chăm sóc ổi

Ông Nguyễn Văn Thân có khoảng trên 1 mẫu đất. Tuy nhiên, đất vườn chỗ khô, chỗ trũng. Nếu san phẳng thì quá tốn kém. Ông Thân chọn cách tùy theo địa hình mà trồng loại cây thích hợp.

Mấy năm gần đây ở tại địa phương, một số hộ đã đầu tư vào các loại cây ăn quả, nhưng đa phần thất bại. Ở địa phương cũng không có giống cây gì đặc sản. Hồi công tác trong TP Hồ Chí Minh, ông Thân có may mắn theo học ở trường Trung cấp Cây trồng Thủ Đức. Tuy chưa hình dung sẽ thực hành ở đâu, nhưng ông rất hào hứng với bài học về “Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ổi”.

Nắm được kiến thức cơ bản, khi về quê, ông chợt nảy ra ý định trồng ổi trên chính mảnh vườn của mình. Học hỏi thêm kinh nghiệm của bạn bè, ông Thân dùng gốc cây ổi dại, là giống chịu đựng rất tốt khí hậu khắc nghiệt và có sức sống dẻo dai, chống chịu được các loại sâu bệnh. Từ gốc ổi dại, ông ghép cành giống ổi Đài Loan, ở địa phương gọi là loại ổi “dừa”, vì nó có ưu điểm đặc biệt, là cùi trắng và ăn giòn như cùi dừa.

Khi ông trồng ổi trên đất vườn nhà mình, nhiều người chê ông không biết chọn cây, bởi giống ổi thì chỉ thích hợp đất cao, đất khô, chứ làm sao sống được ở đất trũng? Nhưng ông không nản chí và chọn giống ổi (gốc) chịu độ ẩm cao, thậm chí đất trũng, ngập nước. Trồng thử vài vụ, thấy ổn định, phát triển tốt. Khi thu hoạch, quả không to, nhưng ngọt đậm, cùi giòn, được người mua rất ưa chuộng. Trước khi vào vụ thu hoạch, khách mua thường phải đặt trước, mới có hàng.

Hiện ông Nguyễn Văn Thân có trên 300 gốc ổi Đài Loan. Mỗi cây bình quân cho 20kg quả/năm. Giá buôn dao động từ 15 - 25 ngàn đồng/kg. Mỗi năm riêng về ổi, ông thu trên 100 triệu đồng. Đó là nguồn thu cao so với các cây trồng khác.

ĐỖ BẢO CHÂU

    nguồn “nongnghiep.vn”

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?

      Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ