Một doanh nghiệp bị yêu cầu đính chính vì "nổ" về tỏi Lý Sơn trên truyền hình
16:17 | 01/11/2018
UBND huyện Lý Sơn có văn bản yêu cầu đính chính vì một doanh nghiệp "nổ" quá mức trong chương trình "Thương vụ bạc tỉ" phát trên sóng VTV3.
Ngày 1-11, bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết đã có công văn gửi VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty TNHH SXTM I AM V để yêu cầu đính chính thông tin không đúng sự thật về sản phẩm tỏi Lý Sơn trong chương trình "Thương vụ bạc tỉ" được phát sóng trên VTV3.
Theo văn bản UBND huyện Lý Sơn, trong chương trình "Thương vụ bạc tỉ" đã được phát trên sóng VTV3, bà Lê Minh Hồng Phúc đến từ Công ty TNHH SXTM I AM V (trụ sở tại 285Bis, Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, TP HCM) có giới thiệu với nhà đầu tư 5 dòng sản phẩm chính từ tỏi của công ty bao gồm tỏi cô đơn, tỏi nhiều nhánh, bánh tỏi đen, nước lên men tỏi đen, nước cốt tỏi đen.
Tuy nhiên, trong phần giới thiệu có đề cập đến tỏi cô đơn Lý Sơn với giá bán 120.000 đồng/lọ và doanh nghiệp này bán được 300 kg/tháng. Bên cạnh những phát ngôn chính thức của bà Lê Minh Hồng Phúc trong chương trình "Thương vụ bạc tỉ", Công ty TNHH SXTM I AM V còn dựng banner quảng cáo sản phẩm, trên đó ghi rõ thành phần, tác dụng… và đặc biệt là dòng chữ "Nguồn gốc tỏi Lý Sơn 100% lên men tự nhiên". Ngoài ra, bà Lê Minh Hồng Phúc còn cho biết, hiện công ty đã có một vùng trồng nguyên liệu ngay tại đảo Lý Sơn.
Tỏi Lý Sơn. Ảnh: T.Trực
Theo UBND huyện Lý Sơn, với những thông tin có được, chính quyền địa phương và nhân dân huyện đảo Lý Sơn nhận định đây là thông tin giả, hoàn toàn không đúng sự thật. Bởi hình dáng, kích thước và màu sắc trên banner quảng cáo của Công ty TNHH SXTM I AM V không phải là tỏi Lý Sơn. Vì tỏi này có màu tím, bóng, tròn và to, trong khi tỏi Lý Sơn hơi bầu, nhỏ, trắng chứ không có màu tím.
Còn về thông tin doanh nghiệp này cho rằng đã xây dựng một vùng nguyên liệu ngay tại đảo Lý Sơn, UBND huyện Lý Sơn khẳng định đến thời điểm hiện tại chưa có thỏa thuận hay giao vùng đất nào cho đơn vị hoặc công ty để làm vùng nguyên liệu sản xuất tỏi.
Đáng nói, việc Công ty TNHH SXTM I AM V cho rằng mỗi tháng bán ra 300 kg tỏi cô đơn Lý Sơn là thông tin vô lý và không có cơ sở. "Bởi tỏi cô đơn Lý Sơn rất hiếm và có giá trị cao. Nếu tính tổng sản lượng tỏi cô đơn trên địa bàn huyện Lý Sơn cũng chỉ dao động trên dưới khoảng 500 kg, trong khi đó nguồn hàng không đủ cung cấp cho người tiêu dùng thì lấy đâu mà công ty bán ra số lượng 300kg/tháng ? Hơn nữa, công ty này cũng chưa được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể Lý Sơn (không thuộc hội sản xuất, kinh doanh và chế biến hành tỏi Lý Sơn) nên không thể dùng chữ tỏi Lý Sơn hoặc tỏi cô đơn Lý Sơn để gắn nhãn, quảng bá", bà Phạm Thị Hương bức xúc.
Chương trình "Thương vụ bạc tỉ" được phát trên sóng VTV3. Ảnh cắt lại màn hình
Ông Nguyễn Văn Định, Phó Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh và chế biến hành tỏi Lý Sơn cho rằng những phát ngôn không đúng sự thật của đại diện Công ty TNHH SXTM I AM V đang gây nhiều bức xúc đối với người dân Lý Sơn, xâm hại rất lớn đến thương hiệu tỏi Lý Sơn và ảnh hưởng trực tiếp người trồng tỏi Lý Sơn.
"Chất lượng tỏi Lý Sơn ai cũng biết nhưng liên tục bị làm giả, làm nhái thương hiệu. Trường hợp như Công ty TNHH SXTM I AM V, họ vô tư lấy thương hiệu tỏi Lý Sơn để quảng bá cho công ty, nếu người tiêu dùng mua sản phẩm của Công ty TNHH SXTM I AM V khó đúng với chất lượng tỏi Lý Sơn, người tiêu dùng sẽ mất lòng tin. Đây cũng là một phần trong những nguyên nhân khiến giá tỏi Lý Sơn đang sụt giảm như hiện nay", ông Định nói.
Theo bà Phạm Thị Hương, trước mắt để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và bảo vệ thương hiệu hành tỏi Lý Sơn, UBND huyện Lý Sơn đã đề nghị Đài Truyền hình Việt nam chỉ đạo Ban biên tập chương trình "Thương vụ bạc tỉ" làm việc với cá nhân bà Lê Minh Hồng Phúc và Công ty TNHH SXTM I AM V để đính chính thông tin đã phát trong chương trình.
Yêu cầu Công ty TNHH SXTM I AM V tự đính chính và cắt bỏ hết tất cả những thông tin có liên quan đến tỏi Lý Sơn mà bà Lê Minh Hồng Phúc đã phát ngôn và quảng cáo trên sóng truyền hình trong chương trình "Thương vụ bạc tỉ".
"UBND huyện Lý Sơn cũng đề nghị Chi cục Quản lý thị trường TP HCM phối hợp với các ban, ngành liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm trong trường hợp Công ty vi phạm nhãn hiệu hành tỏi Lý Sơn nhằm bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn và quyền lợi của những người sản xuất, kinh doanh chính đáng, đặc biệt là người nông dân Lý Sơn", bà Hương nói.
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Xã Cư Kbang (huyện Ea Súp): Hàng trăm héc-ta lúa vụ 2 có nguy cơ mất trắng vì khô hạn (05/11/2018)
- Độc đáo giống lúa kiểng màu tím lần đầu xuất hiện tại làng hoa Sa Đéc (05/11/2018)
- Nỗ lực để cánh đồng "sạch" bao bì thuốc bảo vệ thực vật (02/11/2018)
- Kon Tum: Thu mua chanh dây kiểu 'xã hội đen' (02/11/2018)
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi (02/11/2018)
- Giống lúa TBR 36 khẳng định ở Tây Nguyên (01/11/2018)
- Rầy mềm, bọ phấn trắng hại cà chua (01/11/2018)
- Người chăn nuôi tái đàn phục vụ thị trường Tết (31/10/2018)
- Lợn giống cấp cho dân để giảm nghèo bất ngờ chết hàng loạt (31/10/2018)
- Ngăn chặn phân bón giả (31/10/2018)
- Bất lực bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn (31/10/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN