Tưới cà phê bằng béc phun tụ động: Đem lại nhiều lợi ích cho nhà nông
08:50 | 07/03/2014
Những năm gần đây, việc phát triển hình thức tưới cà phê bằng béc phun mưa tự động đã đem lại nhiều tiện ích thiết thực, đặc biệt làm giảm đi phần nào gánh nặng về tình trạng thiếu hụt nguồn nước tưới trong mùa khô đối với người trồng cà phê…
Trước đây, phần lớn người dân thường áp dụng hình thức tưới tràn cho cà phê, có nghĩa là mỗi máy bơm chỉ có một vòi (ống) bơm, người dân phải vất vả kéo ống đi từng gốc cà phê để tưới. Tính ra mỗi héc-ta cà phê “ngốn” hết từ 4.500-5.000m3nước/đợt tưới (mỗi năm 3 đợt tưới). Phương pháp này không những tiêu tốn nước tưới rất lớn mà còn làm trôi đi phần nào lượng phân bón và ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng. Quan trọng hơn, những năm thời tiết bất lợi, gây ra tình trạng hạn hán kéo dài đã làm cho các nguồn nước trên sông, suối và các hồ chứa thủy lợi nhanh chóng bị cạn kiệt. Điều này khiến nguồn nước tưới bị thiếu nghiêm trọng. Những năm gần đây, phương pháp tưới tràn không còn phổ biến như trước nữa, thay vào đó, nhiều hộ dân trong tỉnh đã lắp đặt hệ thống tưới nước bằng béc phun tự động đem lại những tiện ích bất ngờ. Theo đánh giá của người dân, việc tưới nước bằng béc phun này có thể tiết kiệm tới 30% lượng nước tưới và lượng điện tiêu thụ cũng giảm khoảng 40% so với cách tưới tràn.
Hệ thống tưới nước bằng béc phun mưa tự động đang đem lại những lợi ích thiết thực cho người trồng cà phê. |
Anh Đinh Văn Toản ở xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn) chia sẻ: Gia đình anh có 1 ha cà phê, trước đây mỗi đợt tưới anh phải “huy động” cả gia đình 4 nhân lực gồm vợ chồng anh và 2 con thay phiên nhau đi từng gốc cà phê để tưới tràn, rất vất vả. Thường phải tưới khoảng 2 ngày/mỗi đợt, và mỗi ngày phải mất khoảng 10 giờ đồng hồ. Năm 2012, anh đã mạnh dạn đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước bằng béc dạng phun mưa tự động. Theo đó, 1 ha cà phê anh Toản lắp đặt 14 béc tưới và chỉ sử dụng 1 máy bơm động lực. Khi tưới anh chỉ cần đóng cầu dao là hệ thống tưới bằng béc này sẽ tự động tưới, trung bình mỗi đợt chỉ mất khoảng 8 - 10 giờ là đủ lượng nước cần thiết cho cà phê phát triển. Giờ đây, việc tưới cà phê đã không cần đến nhiều nhân lực như trước đây nữa mà mỗi đợt tưới, gia đình anh lại tiết kiệm được khoảng 500 nghìn đồng tiền điện so với cách tưới như trước. Cũng như nhiều hộ dân khác trong vùng, vừa qua gia đình anh Đặng Tấn Việt ở xã Ea Hu, huyện Cư Kuin cũng đầu tư hệ thống béc tưới nước cho 5 sào cà phê nhà mình. Theo anh Việt, hiện nay bà con đang bước vào giai đoạn tưới nước đợt 2 cho cà phê. Khác với những năm trước cứ bước vào đầu đợt tưới lần 2 thì hầu hết các hồ, suối, hồ và các giếng của người dân trong vùng gần như đều cạn nước, thế nhưng, từ khi đa số bà con trong vùng chuyển sang tưới bằng béc tự động thì hiện nay lượng nước tưới vẫn còn khá dồi dào, đủ để tưới cho hết đợt 3 của cà phê nên tâm lý người dân rất phấn khởi. Cũng theo anh Việt, cách tưới nước này không chỉ làm giảm lượng thất thoát nước không cần thiết, tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất mà còn giúp đất bề mặt trong bồn gốc cà phê luôn tơi xốp, thoáng khí cho rễ, giúp cây hấp thụ phân bón nhanh hơn. Một điều lợi nữa là hệ thống tưới nước tự động là dạng phun mưa từ trên cao xuống, nên nước sẽ tỏa đều trên bề mặt lá, cây vì vậy sẽ giúp cho cây trồng giữ được cả độ ẩm trên thân, khiến việc ra hoa đều hơn, khả năng đậu quả cao, đồng thời sẽ rửa trôi các mầm sâu bệnh thường xuất hiện trên lá, thân cây cà phê như rệp, sâu, rỉ sắt… mà việc tưới tràn theo từng gốc không thể làm được điều này.
Áp dụng hình thức tưới nước bằng béc phun tự động đang đem lại những lợi ích không nhỏ cho người trồng cà phê trong tỉnh. Song nhìn chung, việc áp dụng còn mang tính tự phát và làm theo kinh nghiệm, chủ yếu là bà con học hỏi lẫn nhau hoặc vừa làm vừa rút kinh nghiệm, ít khi được các chuyên gia, các nhà khoa học hướng dẫn cũng như chưa có sự tham gia thiết kế cả hệ thống của các doanh nghiệp. Theo phần lớn ý kiến của người dân trong tỉnh thì hiện nay, bà con có nhu cầu rất lớn về việc được tư vấn, thiết kế, lắp đặt, sản xuất hệ thống tưới tự động có quy mô lớn, khoa học, nhất là các vùng chuyên canh cây trồng, vì vậy rất cần các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm đầu tư lĩnh vực này. Một mặt tư vấn, giúp đỡ nông dân, đồng thời đây cũng là một lĩnh vực đầu tư khá mới mẻ và hứa hẹn sẽ đem lại hiệu quả lâu dài cho cả đôi bên.
Quốc Thành
Nguồn: Báo Dak Lak điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Huyện Krông Bông có 690 ha cây trồng vụ đông xuân 2013-2014 bị thiệt hại do thiên tai (20/03/2014)
- Tập huấn kỹ thuật thu hoạch, chế biến và bảo quản ca cao cho nông dân (19/03/2014)
- Hiến đất mất 1 được 2 (12/03/2014)
- Hồ tiêu Vĩnh Linh - chọn giống chất lượng, đem lại hiệu quả cao (12/03/2014)
- Nuôi rắn mối, gà Đông Tảo (08/03/2014)
- Lắp béc tưới cà phê (04/03/2014)
- Huyện M'Drak: Nỗ lực chống hạn cứu lúa (03/03/2014)
- Vụ Đông Xuân 2013-2014: hạn hán đã bắt đầu! (28/02/2014)
- Đẫ có 937 ha cây trồng vụ đông xuân 2013-2014 của tỉnh cho thu hoạch sớm (27/02/2014)
- Huyện M'drak: Hạn hán gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng (26/02/2014)
- Hiệu quả từ mô hình trồng cà chua ghép trong nhà lưới (25/02/2014)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 20/05 đến ngày 26/05/2024
- Cùng nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử
- Khẩn trương phòng, chống rệp sáp tấn công vườn cà phê
- Tập huấn kỹ thuật rang xay và chế biến cà phê cho thành viên các hợp tác xã
- Dự án cấp bách nhưng làm... đủng đỉnh
- Chậm nhất 30/6/2024 phải hoàn thành bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, xăng RON95 giảm 1.411 đồng/lít
- Triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024
- Nông dân Đắk Nông tập trung chăm sóc cà phê sau hạn hán
- Khách hàng lớn mới được mua điện trực tiếp không qua EVN, Bộ Công Thương nói gì?
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN