A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Vạn thọ, cát tường ế vì trồng quá nhiều

10:49 | 20/01/2020

Trong khi toàn bộ diện tích hoa cúc đồng tiền, hoa hồng... ở TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã bán gần hết thì người trồng hoa vạn thọ, mào gà, cát tường ở "thủ phủ" hoa này lại lo lắng vì có nguy cơ ế ẩm.

Những năm trước, hoa cát tường được thương lái tìm mua nhiều với giá hơn 50.000 đồng/cặp thì năm nay lại rất khó bán. Tương tự, các loại cúc tím, mào gà, cúc Đài Loan, vạn thọ cũng có dấu hiệu ế ẩm vì thương lái mua rất ít. Ông Nguyễn Thanh Toản - ngụ phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc - cho biết năm nay ông trồng khoảng 10.000 giỏ cát tường bán Tết nhưng đầu tháng đến nay rất ít thương lái đến đặt hàng. "Mấy bữa nay hàng đi chậm lắm, năm nay thị trường ngoài Bắc, miền Trung không chạy như trước nữa" - ông Toản than thở.

Hoa mào gà vẫn còn đầy ruộng, chưa có thương lái đến hỏi mua

Nhiều thương lái thu mua hoa tại làng hoa Sa Đéc thừa nhận năm nay những loại hoa Tết như dừa cạn, sao nhái bán khá chạy bởi phục vụ nhu cầu thi công đường hoa Tết. Còn những loại khác như cúc Pico, cúc kim cương, đồng tiền cũng được ưa chuộng nhờ giá rẻ, nhỏ gọn. Trong khi đó vạn thọ, cát tường, cúc Đài Loan, mào gà... không được săn đón nhiều như trước.

Ông Trần Thanh Khang, Giám đốc HTX Hoa kiểng Tân Quy Đông (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), cho biết: "Vụ hoa Tết năm nay có hiện tượng nhà vườn nhận cọc từ thương lái rồi bị "hủy kèo" khiến họ không kịp trở tay. Những trường hợp này đa phần thương lái ở phương xa, đặt cọc khoảng 10 triệu đồng, hẹn ngày lấy hàng rồi biến mất tăm. Chợ hoa đã phân lô hết rồi, nông dân không thể tự đem hoa ra đó được nên giờ ai trả bao nhiêu họ cũng bán. Cúc mâm xôi lúc trước giá 180.000 đồng/cặp, giờ ai hỏi mua 100.000 đồng/cặp họ cũng chịu. Cát tường thì trồng quá nhiều nên mới ế ẩm như vậy".

Bài-ảnh: Tâm Minh

Bài viết gốc: https://nld.com.vn/kinh-te/van-tho-cat-tuong-e-vi-trong-qua-nhieu-20200119212925061.htm

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?

      Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ