Dân lấy nước mặn, hơn 700 ha lúa ngắc ngoải
09:24 | 27/02/2020
Ngày 26-2, ông Nguyễn Huỳnh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang, cho biết đang phối hợp cùng các địa phương trong vùng Tứ giác Long Xuyên...
...triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân.
Theo ông Trung, toàn tỉnh Kiên Giang đã ghi nhận gần 750 ha lúa ở các xã Bình Sơn, Lình Huỳnh (huyện Hòn Đất) và xã Bình Trị, Kiên Bình (huyện Kiên Lương) bị nhiễm mặn với mức thiệt hại từ 30%-70%. Nguyên nhân được xác định là vì các cống ngầm dưới đường kênh do địa phương quản lý chưa bảo đảm công tác vận hành, bảo trì, bảo dưỡng. Hệ thống khóa vít đóng, mở van không bảo đảm nên xảy ra việc người dân tự ý mở cống lấy nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản rồi sau đó xả thải trực tiếp ra các tuyến kênh nước ngọt nên gây nhiễm mặn cho diện tích lúa trong khu vực.
Nông dân ở xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang xót ruột vì lúa bắt đầu chết do nhiễm mặn Ảnh: THỐT NỐT
"Trước tình hình này, lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh đã đề nghị UBND các huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng các địa phương có diện tích lúa bị thiệt hại thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn nước thải, chất thải từ các ao nuôi trồng thủy sản. Trong trường hợp phát hiện người dân hoặc doanh nghiệp tự ý xả thải nguồn nước chưa qua xử lý thì xử phạt thật nặng theo quy định. Chi cục chúng tôi cũng được chỉ đạo phối hợp với UBND huyện Kiên Lương khẩn trương nghiên cứu thay mới van các cống ngầm dưới đường kênh cũng như lắp đặt hệ thống khóa chốt cửa van an toàn nhằm không để bất cứ ai tự ý vận hành cống lấy nước mặn vào kênh nội đồng" - ông Trung nói.
Trong khi đó, tỉnh Long An đã hỗ trợ tỉnh Tiền Giang đắp 6 đập dã chiến dọc theo Quốc lộ 62 để ngăn không cho nước với độ mặn hơn 5‰ từ sông Vàm Cỏ Tây (tỉnh Long An) tràn qua địa bàn huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Ngoài việc phục vụ tưới tiêu, người dân huyện Tân Phước còn sử dụng nguồn nước ngọt ở các kênh mương nội đồng phục vụ sinh hoạt, sản xuất.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết việc UBND tỉnh Long An chủ động triển khai đắp 6 đập từ trước Tết nguyên đán nên vùng khóm hơn 15.000 ha của Tân Phước rất an toàn, không bị ảnh hưởng xâm nhập mặn từ hướng sông Vàm Cỏ Tây như năm 2016.
Thốt Nốt - Quang Trường
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/dan-lay-nuoc-man-hon-700-ha-lua-ngac-ngoai-20200226212841919.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Doanh nghiệp giải cứu ớt cho nông dân (28/02/2020)
- Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp thuốc bảo vệ thực vật gian dối (28/02/2020)
- Không ngờ khô hạn khốc liệt đến thế! (28/02/2020)
- Nhiều trại gà thoát lỗ nhờ giá gà công nghiệp tăng mạnh trở lại (27/02/2020)
- Không để dịch chồng dịch (27/02/2020)
- Nhà máy đường đồng loạt điều chỉnh giá thu mua mía (26/02/2020)
- Chủ động phòng chống dịch cúm trên đàn gia cầm (25/02/2020)
- Rau xanh tăng giá, thương lái tranh mua (24/02/2020)
- Giá gà công nghiệp Đông Nam Bộ thấp chưa từng thấy (21/02/2020)
- Tuy Đức: Chính quyền, Nhân dân chủ động tích nước chống hạn (21/02/2020)
- Giá lên nhưng nông dân còn rất ít thanh long để bán (20/02/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN