Huyện Cư M'gar: Tăng cường ứng phó với dịch tả heo châu Phi
09:38 | 19/10/2020
Dịch tả heo châu Phi tái phát trên địa bàn huyện Cư M’gar và đang tiếp tục phát sinh ổ dịch mới, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Công tác dập dịch đang được địa phương triển khai khẩn trương, quyết liệt.
Ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên khởi phát trở lại tại huyện Cư M’gar vào ngày 17-8 trên đàn heo lai rừng 4 con của một hộ dân ở xã Ea Tar. Tiếp đó là các ổ dịch phát sinh tại xã Quảng Tiến, Ea M’nang, thị trấn Quảng Phú. Đến ngày 23-9, thêm một ổ dịch mới phát sinh tại hai hộ chăn nuôi ở buôn Pốk A, thị trấn Ea Pốk. Mới đây nhất, ngày 12-10, lại có một ổ dịch mới xuất hiện cũng tại thị trấn Ea Pốk, trên đàn heo 21 con của hộ bà Phạm Thị Lợi tại tổ dân phố Thống Nhất, với tổng trọng lượng gần 1,5 tấn heo phải tiêu hủy. Đây là số heo phát hiện nhiễm bệnh mới sau 15 ngày phát sinh ổ dịch trên địa bàn thị trấn Ea Pốk.
Ông Nguyễn Quang Đức, Trưởng Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện Cư M’gar thông tin, sau khi xác định heo mắc dịch tả heo châu Phi, toàn bộ số heo bệnh được tiêu hủy, chôn lấp theo đúng quy trình. Đồng thời, ngành chức năng tiến hành xử lý nhanh ổ dịch và tiêu độc, khử trùng môi trường xung quanh. Việc di chuyển đến nơi chôn lấp cũng thực hiện nghiêm ngặt, từ bọc lót xe đến phun hóa chất, khử trùng trên suốt tuyến đường đi để tránh nguy cơ lây lan. Hố chôn được đào sâu, xử lý chôn theo đúng quy định để tránh gây ô nhiễm môi trường.
Rắc vôi bột khử trùng chuồng trại chăn nuôi tại hộ bà Phạm Thị Lợi, thị trấn Ea Pốk.
Thị trấn Ea Pốk nằm trên trục đường giao thông nối huyện Cư M’gar và TP. Buôn Ma Thuột nên nguy cơ lây lan sang các địa phương lân cận là rất cao. Để tránh lây lan dịch bệnh, huyện Cư M’gar đang tập trung triển khai quyết liệt công tác chống dịch. Huyện đã thành lập các tổ chốt chặn, kiểm dịch động vật, kiểm tra, kiểm soát chặt vận chuyển heo và sản phẩm heo giữa các địa phương. Đặc biệt, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân ứng phó với dịch bệnh theo phương châm: Không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển heo bệnh, heo chết; không giết mổ tiêu thụ heo bệnh, không vứt xác heo chết ra môi trường… Cùng với đó, các xã, thị trấn tăng cường cung cấp thông tin về biểu hiện dịch bệnh, triệu chứng cũng như việc thực hiện nghiêm các biện pháp khử trùng, vệ sinh chuồng trại để người dân được biết và thực hiện.
Các địa phương có dịch của huyện đang ra sức dập dịch. Bản thân hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Cư M'gar cũng chủ động đề cao công tác phòng chống, nhất là những hộ ở lân cận ổ dịch. Ông Nguyễn Quang Đức cho biết thêm, dịch đang xảy ra rải rác tại các vùng chăn nuôi của huyện. Riêng đối với các hộ có heo mắc bệnh từ 20 con trở xuống cùng ô chuồng, ngành chăn nuôi địa phương đều vận động tiêu hủy toàn bộ số heo hiện có để ngăn chặn dịch lây lan, bảo đảm phòng dịch.
Tiến hành tiêu hủy heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi tại một hộ dân ở thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar.
Tập trung cho công tác chống dịch, ngành chăn nuôi địa phương đang giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại từng hộ chăn nuôi; phát hiện và xử lý sớm ngay từ đầu, không để dịch lây lan ra diện rộng. Song theo ông Đức, việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn cũng gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân là do dịch chưa có thuốc chữa, cũng không có vắc xin phòng ngừa. Trong khi đó, phương thức chăn nuôi của người dân địa phương chủ yếu là nhỏ lẻ, hầu hết ổ dịch xảy ra ở hộ gia đình với quy mô đàn dưới 20 con, nằm rải rác trong các khu dân cư. Điểm chung của các hộ chăn nuôi ở đây là chuồng trại được thiết kế sơ sài, ẩm thấp, công tác vệ sinh chuồng, khu vực chăn nuôi không bảo đảm, mức độ an toàn sinh học không cao. Đây chính là điều kiện để dịch bệnh khởi phát và có nguy cơ lan rộng nếu không được kiểm soát tốt.
Song song với hướng dẫn người dân triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống, xử lý bệnh dịch tả heo châu Phi và như các bệnh truyền nhiễm khác, ngành nông nghiệp huyện cũng khuyến cáo người dân không nên ồ ạt tăng đàn, tái đàn heo với số lượng lớn tại thời điểm này. Bởi các hộ chăn nuôi tự phát theo quy mô nhỏ, lẻ chưa được kiểm soát chặt chẽ, vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như: hệ thống chuồng trại, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu để thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn, dẫn đến rủi ro cao.
Tính đến nay, dịch tả heo châu Phi đã phát sinh tại 15 hộ chăn nuôi ở 7 thôn, buôn, tổ dân phố của ba xã: Quảng Tiến, Ea Tar, Ea M’nang và hai thị trấn Ea Pốk, Quảng Phú của huyện Cư M’gar. Tổng số heo mắc bệnh ốm, chết buộc phải tiêu hủy 120 con, gồm heo nái, heo giống, heo thịt và heo con với trọng lượng 6.524 kg. |
Trâm Anh
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3483/202010/huyen-cu-mgar-tang-cuong-ung-pho-voi-dich-ta-heo-chau-phi-5705088/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Viện Khoa học - Kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên: Vì một nền nông nghiệp chất lượng và bền vững (27/10/2020)
- Liên kết "4 nhà" để nâng cao hiệu quả chuỗi sản xuất (26/10/2020)
- Quản lý ốc bươu vàng để bảo vệ lúa non (23/10/2020)
- Những lưu ý trong canh tác, sản xuất lúa vụ đông xuân (23/10/2020)
- Giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhờ mô hình PGS (19/10/2020)
- Giá heo giảm, nguồn cung chưa nhiều (15/10/2020)
- Khẩn trương khôi phục sản xuất sau mưa lũ, bảo vệ lúa, màu khi bão vào (13/10/2020)
- Vì sao chất lượng dưa hấu ở miền Trung-Tây Nguyên kém hơn những vùng khác? (13/10/2020)
- Giá heo hơi giảm mạnh (13/10/2020)
- Huyện Cư M'gar: Tiêu hủy gần 1.500 kg heo mắc dịch tả heo châu Phi (13/10/2020)
- VnSAT hoàn thiện chuỗi giá trị cho cà phê Việt (12/10/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Ngày 24/4, học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN