'Bác sĩ nông học' chẩn bệnh tại Tây Nguyên
15:55 | 09/12/2020
Chuỗi chương trình 'Bác sĩ nông học' đã trở thành sân chơi bổ ích tư vấn khoa học, giải đáp chính sách, tăng cường liên kết 4 nhà.
Cảnh hội trường tại điểm huyện Ia Grai
Với mục đích tư vấn khoa học, giúp nông dân có thêm kiến thức trong sản xuất nông nghiệp; chương trình “Bác sĩ nông học” đã được Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Hội Nông dân, Sở NN&PTNT các tỉnh Đắk Nông và Gia Lai tổ chức từ ngày 25-30/11. Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.
Mặc dù được tổ chức vào thời gian cuối tháng 11, tiết trời đã chạm cái lạnh của mùa đông nhưng không khí tại mỗi hội trường tổ chức chương trình “Bác sĩ nông học” vô cùng sôi nổi.
Ngay từ lúc mở đầu các chương trình, rất nhiều câu hỏi đã được bà con nông dân đưa ra khiến các “bác sĩ” cũng bất ngờ vì cây trồng của bà con nông dân tại đây gặp nhiều loại bệnh “nan y”.
Chuỗi chương trình “Bác sĩ nông học” đã trở thành sân chơi bổ ích tư vấn khoa học, giải đáp chính sách, tăng cường liên kết 4 nhà. Chương trình diễn ra tại 4 huyện các tỉnh Gia Lai và Đắk Nông với sự tham dự của hơn 1.000 nông dân.
Ban tư vấn chương trình gồm các chuyên gia đầu ngành, các vị đại diện cơ quan quản lí nhà nước về nông nghiệp: ông Lương Đức Trí - Trung tâm nghiên cứu đất, phân bón và giống cây trồng Tây Nguyên; ông Trương Hồng - Tiến sĩ Nông nghiệp, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Quyền Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên; bà Nguyễn Thị Tình - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông; ông Phạm Ngọc Huyền – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai; ông Đặng Hữu Thắng - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần.
Ông Hoàng Văn Dự - Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp.
Chương trình đã liên kết một cách có hiệu quả nhất giữa bà con nông dân với các nhà khoa học, doanh nghiệp.
Đưa ra những giải pháp cấp bách phòng, chống khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn, cũng như tìm kiếm những biện pháp lâu dài ứng phó với biến đổi khí hậu bằng cách áp dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác, sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương.
Qua đó, giúp nông dân tiết kiệm chi phí, thời gian, tiếp cận và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Bà con nông dân địa phương có dịp được tiếp cận để đặt câu hỏi trực tiếp với các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật và sử dụng phân bón.
Ngoài ra, chương trình gắn kết với chuỗi các hoạt động khảo sát thực địa đồng ruộng, lấy mẫu phân tích và hoạt động Hội thảo khoa học có sự tham gia tích cực của người dân địa phương để cùng tìm giải pháp thực tiễn cho các vấn đề canh tác nông nghiệp
Chuyên gia Đặng Hữu Thắng - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần
Qua đó tăng cường mối liên kết giữa nông dân, chủ trang trại, hợp tác xã, các doanh nghiệp sản xuất với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và vật tư nông nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý nhằm xác định kịp thời xu thế thị trường để có định hướng đúng trong sản xuất, huy động mọi nguồn lực để tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế địa phương.
PV
Bài viết gốc: https://nongnghiep.vn/bac-si-nong-hoc-chan-benh-tai-tay-nguyen-d279196.html
Nguồn: nongnghiep.vn
CÁC TIN KHÁC
- Nông dân Đắk Song chú trọng sản xuất tiêu hữu cơ (17/12/2020)
- Nhiều mục tiêu của dự án VnSAT đã đạt và vượt (15/12/2020)
- Xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng: Vấn đề nan giải (11/12/2020)
- Tập trung xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn quả (10/12/2020)
- Biện pháp khắc phục cà phê ra hoa sớm (10/12/2020)
- Gỡ khó trong sản xuất lúa hữu cơ (07/12/2020)
- "Mẹo" bón phân Lâm Thao hiệu quả cho cây hồ tiêu (05/12/2020)
- Hiệu quả mô hình trồng lúa bằng sữa tươi (04/12/2020)
- Nông dân thận trọng đầu tư vụ hoa Tết Tân Sửu (04/12/2020)
- Nhiều nông dân "nhờ" Facebook tìm người hái cà phê (03/12/2020)
- Thu nhập khá nhờ trồng xen cam canh trong vườn cà phê (01/12/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN