A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

15:49 | 25/03/2022

Năm 1987, anh Nguyễn Tài Tiến vào làm việc tại Nông trường Cà phê Krông Jing, huyện M’Drắk, đến năm 1996 thì chuyển về Xí nghiệp vật liệu xây dựng D20 (nay thuộc thôn 18, xã Cư M'ta, huyện M’Drắk) rồi xây dựng gia đình và sinh số

Những ngày đầu lập nghiệp với bao khó khăn, vất vả trên vùng đất mới nhưng vợ chồng anh Tiến không nản chí, đi làm thuê, làm mướn, khai hoang lấy đất trồng hoa màu, chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm cải thiện đời sống. Để chăn nuôi hiệu quả, anh Tiến tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi; thường xuyên tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm qua sách, báo để áp dụng vào thực tế sản xuất của gia đình.

Anh Tiến thôn 18 xã Cư Mta chăm sóc vườn cây ăn trái.

Năm 1996, tình cờ biết chương trình trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc (Chương trình 327), anh Tiến tập trung khai khoang mở rộng diện tích để trồng rừng nguyên liệu. Từ vài sào đất ban đầu, đến nay gia đình anh đã có trên 20 ha đất trồng keo lai. Theo anh, trồng rừng nguyên liệu chỉ vất vả trong 2 năm đầu, khi cây đã khép tán thì chỉ đợi đến kỳ thu hoạch. Trồng rừng nguyên liệu mang lại hiệu quả kinh tế cao, bình quân mỗi năm 1 ha rừng cho thu nhập từ 15 - 25 triệu đồng. 

Đến nay, ngoài trồng rừng, gia đình anh Tiến còn có 3,3 ha đất trồng cây ăn trái, chăn nuôi gia súc, gia cầm, ao nuôi cá… Bình quân mỗi năm mô hình kinh tế tổng hợp mang lại cho gia đình anh nguồn thu nhập ổn định khoảng 300 triệu đồng.

Anh Tiến chăm sóc đàn gia cầm.

Không những làm giàu cho gia đình, anh Tiến còn là hội viên tích cực của Hội Nông dân xã Cư M'ta. Anh thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ các hội viên cùng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Tiến Ninh

Bài viết gốc: https://baodaklak.vn/kinh-te/202203/lam-giau-tu-mo-hinh-kinh-te-tong-hop-30d6625/

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?

      Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ