Trợ giúp nông dân chống hạn, phục hồi sản xuất
08:32 | 14/03/2013
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, khu vực Bắc Bộ xuất hiện sương mù vào sáng sớm, một số nơi còn xuất hiện mưa nhỏ. Khu vực Tây nguyên và Nam Bộ trời nắng đẹp, quang mây, độ ẩm từ 50-70%.
Tuy nhiên, tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên vẫn xảy ra tình trạng hạn hán nặng. Tính đến nay, các tỉnh thuộc khu vực này đã có 59.791 ha cây trồng bị hạn. Trong đó, khu vực Bắc Trung Bộ có 2.550 ha cây trồng bị hạn hán, xâm nhập mặn, chiếm 0,7% diện tích gieo trồng; các tỉnh Nam Trung Bộ có 17.277 ha bị hạn, chiếm 7,7% tổng diện tích gieo trồng; các tỉnh Tây Nguyên có 39.964 ha bị hạn, chiếm khoảng 50% diện tích gieo trồng.
Tỉnh Ðác Nông có gần 1.200 ha lúa, gần 10.000 ha cà-phê và hàng trăm ha hoa màu khác đang thiếu nước tưới nghiêm trọng. Nếu không chống hạn kịp thời thì sẽ có 1.500 ha lúa và 40.000 ha cà-phê bị hạn nặng, trong đó có nhiều diện tích bị mất trắng. Hiện tại, trữ lượng nước hầu hết các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang ở mức thấp và giảm mạnh; thậm chí có nhiều hồ thủy lợi đã cạn kiệt nước hoàn toàn. Tỉnh đề nghị Chính phủ trợ giúp 130 tỷ đồng để sửa chữa, hoàn chỉnh các công trình thủy lợi, trợ giúp nông dân khắc phục thiệt hại do hạn hán gây ra và phục hồi sản xuất.
Thời tiết khô hạn và nước mặn xâm nhập sâu vào các tuyến kênh thủy lợi đầu mối đã làm ảnh hưởng hơn 60.000 ha lúa đông xuân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Hiện nay tại tất cả các cửa cống thủy lợi đầu mối phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp độ mặn đo được 3,9-10,5%o. Vì vậy, công tác vận hành các cửa cống tiếp nước cho lúa đông xuân hoàn toàn không thực hiện được. Ngành nông nghiệp tỉnh huy động máy bơm để tổ chức bơm nước từ các tuyến kênh nội đồng còn nước tích trữ đến các vùng bị khô hạn; đồng thời đề nghị UBND tỉnh trợ giúp toàn bộ chi phí nhiên liệu, giúp nông dân bơm tát nước chống hạn, cứu lúa.
Theo Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận, hiện nay, tổng mực nước của 20 hồ đập thủy lợi trên địa bàn còn khoảng 61 triệu/150 triệu m3 tổng dung tích thiết kế. Công ty đã đầu tư 700 triệu đồng làm kênh bê-tông dài hơn 300 m, dẫn nước từ kênh Nam của hồ Sông Biêu về tưới bổ sung cho 1.000 ha lúa ở vùng hạ lưu huyện Thuận Nam. Ðồng thời thực hiện phương án điều tiết nước hợp lý, để bảo đảm nước sản xuất. Vụ hè thu tới, toàn tỉnh sẽ giảm tổng diện tích gieo trồng xuống còn 19 nghìn ha; đồng thời bổ sung nguồn nước từ hồ Ðơn Dương cho vùng hạ du, vì hiện nay, lượng xả chỉ đạt khoảng 50% nhu cầu cấp nước của tỉnh.
Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng những ngày qua nắng nóng kéo dài cộng với người dân đốt nương làm rẫy, gây nguy cơ cháy rừng cao. Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo Hạt kiểm lâm các huyện phối hợp chính quyền và lực lượng dân quân tự vệ các địa phương đề cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó khi có cháy xảy ra. Ðồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân không đốt rừng làm nương rẫy. Tuy nhiên, nếu cấm đốt nương, đời sống người dân nơi đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
* Quyết liệt phòng, chống cháy rừng trong mùa khô hanh
Hiện nhiều cánh rừng tại tỉnh Ðồng Nai đang ở mức dự báo cháy rừng cấp 5, là cấp cực kỳ nguy hiểm. Các lực lượng canh phòng đang thường xuyên túc trực trên chòi canh 24/24 giờ trong ngày; bố trí các chốt, trạm kiên quyết ngăn chặn không cho người không có phận sự vào rừng. Ðồng thời, nghiêm cấm mang các chất dễ gây cháy, nổ vào rừng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt việc đốt dọn nương rẫy trên địa bàn và nhất là ở các khu vực giáp ranh với các tỉnh lân cận. Hiện tỉnh đang quản lý hơn 140.000 ha rừng, chiếm 30% diện tích tự nhiên của tỉnh.
Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Dương, cấp cảnh báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên mức cao nhất (cấp 5). Ngành Kiểm lâm đã huy động lực lượng tại các Hạt kiểm lâm huyện, thị xã ứng trực 24/24 giờ để bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Hiện tại khu núi Cậu huyện Dầu Tiếng có một số khu vực hết sức nhạy cảm trong thời điểm nắng nóng mùa khô hanh có nguy cơ cháy rừng rất cao, nhưng tại các cửa rừng vẫn diễn có nhiều người vào rừng.
UBND tỉnh Cà Mau đã chấp thuận đề nghị của UBND huyện U Minh đóng cửa rừng từ ngày 12-3 cho tới mùa mưa (dự kiến vào cuối tháng 4 mới mở cửa trở lại), nhằm bảo vệ an toàn rừng tràm trong mùa khô hạn, có nguy cơ cháy rất cao như hiện nay. Theo đó, nghiêm cấm người không có phận sự vào rừng; người có trách nhiệm vào rừng không được mang theo các chất gây cháy; hạn chế đón khách tham quan, du lịch... Hiện nay, toàn bộ lâm phần có gần 1.000 người tham gia trực; trong đó bao gồm nhân viên kiểm lâm, nhân viên lâm ngư trường và nhiều người dân tại chỗ cũng đã tình nguyện tham gia bảo vệ rừng.
Theo Nhân Dân
CÁC TIN KHÁC
- Lỗ hổng quản lý phân bón (22/03/2013)
- Sản lượng cà phê vụ 2012 - 2013 giảm 30% (21/03/2013)
- Khắc phục những bất cập của chính sách tài chính đối với nông nghiệp (21/03/2013)
- Không nên chủ quan khi đã có "Trận mưa vàng" (19/03/2013)
- Miền Trung – Tây Nguyên thiệt hại 1000 tỷ vì hạn (15/03/2013)
- Chú trọng phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng (06/03/2013)
- Sản lượng nông nghiệp sụt giảm vì thiếu... ong rừng (02/03/2013)
- Sản lượng nông nghiệp sụt giảm vì thiếu... ong rừng (02/03/2013)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN