Nhà máy đường lo thiếu nguyên liệu
09:04 | 28/02/2023
Do nhiều năm thua lỗ, nông dân trồng mía tại ĐBSCL đã chuyển sang sản xuất thủy sản hoặc trồng các loại cây ăn trái, khiến diện tích mía giảm mạnh.
Bên cạnh đó, các nhà máy đường (NMĐ) cũng cạnh tranh với những thương lái đi thu mua mía để dùng làm nước uống, dẫn đến thiếu nguyên liệu ép.
Huyện Trà Cú là địa phương có diện tích trồng mía lớn nhất tỉnh Trà Vinh. Niên vụ mía 2022-2023, nông dân trồng mía tại đây thu lợi nhuận khá sau nhiều năm thua lỗ. Ông Huỳnh Văn Thảo, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện Trà Cú, cho biết:
"Toàn huyện đã thu hoạch khoảng 700/1.100 ha mía, năng suất đạt 95 tấn/ha. Giá mía được NMĐ thu mua ở mức 1.250 đồng/kg (loại 10 chữ đường), cao hơn 150 đồng/kg so với năm rồi, nông dân thu lợi nhuận từ 30 - 40 triệu đồng/ha".
Nông dân trồng mía thu lãi khá trong khi các nhà máy đường lại lo thiếu nguyên liệu
Cũng theo ông Thảo, niên vụ 2022-2023, Công ty CP Mía đường Trà Vinh đã hỗ trợ cho nông dân có hợp đồng với công ty là 70 triệu đồng/ha để mua giống, phân… Người trồng chỉ bỏ công, khi nào thu hoạch thì trả lại. Việc làm này nhằm giữ ổn định vùng nguyên liệu vì diện tích mía đang giảm mạnh.
Còn tại huyện Phụng Hiệp, vùng mía lớn nhất của tỉnh Hậu Giang cũng ghi nhận giá mía tăng trong niên vụ năm nay. Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Phụng Hiệp, cho hay địa phương có hơn 3.100 ha trồng mía, NMĐ thu mua theo hợp đồng cho nông dân với giá 1.000 đồng/kg. Còn nông dân bán mía cho thương lái để làm nước ép tới hơn 2.000 đồng/kg.
"Nông dân bán mía theo hợp đồng với NMĐ với giá trên, không lời bao nhiêu vì họ phải chịu chi phí tiền vận chuyển, thuê ghe, nhân công; còn bán mía cho lái thì lợi nhuận khoảng 80 triệu đồng/ha. Như vụ mía năm rồi, thương lái họ mua sản lượng mía của gần 2.500 ha tại địa phương, nên các NMĐ không có nguyên liệu ép" - ông Tuấn thông tin.
Theo tìm hiểu của phóng viên, cách đây 10 năm, diện tích trồng mía của huyện Trà Cú đạt khoảng 4.500 ha nhưng do giá mía giảm liên tục qua nhiều năm, nông dân thua lỗ nên không còn mặn mà với cây mía. Ông Thảo cho hay nông dân đã chuyển diện tích mía sang nuôi tôm, cá… và cho thu nhập rất cao.
"Diện tích nuôi cá lóc tại địa phương đạt 420 ha, năng suất khoảng 100 tấn/ha, nông dân thu lợi khoảng 13.000 - 14.000 đồng/kg. Hiện nay địa phương chỉ định hướng diện tích trồng mía khoảng 1.200 - 1.500 ha vì muốn mở rộng hơn nữa cũng không được" - ông Thảo giải thích.
Còn theo ông Trần Văn Tuấn, diện tích trồng mía tại huyện Phụng Hiệp năm nay giảm 500 ha so với vụ năm rồi do nông dân chuyển qua trồng cây ăn trái. Ngoài ra, một số nông dân có ký hợp đồng với NMĐ nhưng sau đó lại bán cho thương lái vì họ mua giá cao hơn, dẫn đến việc nhà máy thiếu nguyên liệu ép.
Cụ thể, Công ty CP Mía đường Cần Thơ (Casuco) có Nhà máy đường Phụng Hiệp và Xí nghiệp đường Vị Thanh đặt tại Hậu Giang, đạt công suất ép 6.500 tấn mía/ngày nhưng đang thiếu nguyên liệu trầm trọng.
Ông Trần Vĩnh Chung, Tổng Giám đốc Casuco, nói: "Vụ ép mía của 2 nhà máy đã kết thúc nhưng thiếu nguyên liệu quá. Doanh nghiệp bao tiêu hơn 800 ha cho nông dân, hỗ trợ tiền giống, phân bón… từ 35-40 triệu đồng/ha. Mía khi thu hoạch được bao tiêu 1.000 đồng/kg (10 chữ đường), tăng 1 chữ đường thì tăng thêm 100 đồng/kg nhưng nông dân lại "bẻ kèo", họ có hợp đồng với công ty nhưng lại đem mía bán cho thương lái".
Kết quả là niên vụ này, 2 nhà máy đường của Casuco chỉ ép được khoảng 14.000 tấn mía, tương đương 140/800 ha được bao tiêu. Ông Chung cho rằng việc nông dân "bẻ kèo" không có chế tài nên gây khó khăn cho nhà máy.
Bài và ảnh: Ca Linh
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/kinh-te/nha-may-duong-lo-thieu-nguyen-lieu-20230227220000481.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Số hóa truy xuất nguồn gốc nông sản (01/03/2023)
- Trồng đa cây ăn trái để giảm rủi ro về giá (28/02/2023)
- Cú hích cho nông nghiệp hữu cơ (28/02/2023)
- Đưa sản phẩm OCOP lên mạng xã hội TikTok (28/02/2023)
- Thận trọng trong “cơn sốt” sầu riêng (28/02/2023)
- Ngăn chặn gia cầm nhập lậu từ biên giới (27/02/2023)
- Trồng chanh dây xen cà phê, lợi đủ đường (27/02/2023)
- Ồ ạt trồng sầu riêng: Hậu quả khó lường (27/02/2023)
- Nguy cơ xâm nhập Việt Nam, cúm gia cầm H5N1 nguy hiểm thế nào? (27/02/2023)
- Mùa vụ hồ tiêu 2023: Nông dân kỳ vọng vào giá (24/02/2023)
- Ðắk Nông phát triển cà phê bền vững (23/02/2023)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN