Sầu riêng rộ mùa, được giá
08:19 | 15/06/2023
Dự báo năm nay Việt Nam có thể thu về 1 tỉ USD từ xuất khẩu sầu riêng, một phần nhờ Trung Quốc cấp thêm nhiều mã số vùng trồng cho nước ta
Sáng 14-6, tại Triển lãm và Hội thảo quốc tế chuyên ngành nông nghiệp và chăn nuôi Việt Nam 2023 tổ chức ở Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (quận 7, TP HCM), gian hàng của HTX Vĩnh Khang (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) - chuyên cung cấp sầu riêng cho thị trường nội địa và xuất khẩu - tập trung rất đông khách đến tham quan. Trong đó, rất nhiều khách quốc tế bày tỏ quan tâm và thích thú với loại trái cây này.
Giá không ngừng tăng
Ông Lê Minh Trí, Phó Giám đốc HTX Vĩnh Khang, cho biết HTX đã có mã số vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc nên tiêu thụ sầu riêng năm nay thuận lợi, xã viên thắng lớn nhờ sản phẩm được giá. Ngoài 2 giống phổ biến là Ri6 và Monthong, HTX Vĩnh Khang còn trồng sầu riêng Musang King với giá bán khoảng 300.000 đồng/kg.
Tại tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp số Bình Phước (thị xã Phước Long), cho biết sầu riêng tại khu vực Đông Nam Bộ đang vào vụ thu hoạch nhưng giá vẫn tăng từng ngày. "Trong 3 ngày gần đây, giá sầu riêng mỗi ngày đều tăng 1.000 đồng/kg. Một xã viên hôm trước vừa bán sầu riêng Dona tại vườn với giá 69.000 đồng/kg thì hôm sau xã viên khác bán được giá 70.000 đồng/kg" - ông Hiếu nói.
Khách quốc tế thích thú với sầu riêng Việt Nam
Theo ông Hiếu, vụ sầu riêng ở Đông Nam Bộ trùng với vụ thu hoạch của Thái Lan nên giá thường không cao. Với giá bán sầu riêng tại vườn như hiện nay, người trồng rất phấn khởi bởi đã tăng 15.000 - 20.000 đồng/kg so với vụ năm ngoái. Kết quả tích cực này có được là nhờ Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc được 2 nước ký kết vào năm 2022.
Ông Trần Lâm Sinh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, thông tin diện tích trồng sầu riêng trên địa bàn hiện đạt 11.345 ha, trong đó khoảng 6.000 ha đang cho thu hoạch với sản lượng 70.000 tấn/năm. Thị trường tiêu thụ sầu riêng rất thuận lợi, đặc biệt là xuất khẩu, nên mặt bằng giá sầu riêng năm nay cao hơn năm ngoái 15.000 - 20.000 đồng/kg. Cũng nhờ vậy, người trồng thu được hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, tỉnh Đồng Nai vẫn cảnh báo nông dân không mở rộng diện tích trồng sầu riêng ồ ạt, chỉ mở rộng ở những khu vực có thổ nhưỡng phù hợp và có nguồn nước tưới. Khi trồng mới sầu riêng phải gắn với đăng ký mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và doanh nghiệp (DN) xuất khẩu để bảo đảm việc tiêu thụ không gặp vướng mắc.
Dự kiến ngày 16-6, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên theo Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. Trong khuôn khổ lễ công bố, sẽ diễn ra tọa đàm "Nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sầu riêng xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc".
Nhiều yếu tố thuận lợi
Theo các nhà vườn và DN, mặt hàng sầu riêng có nhiều triển vọng về đầu ra nếu bảo đảm được chất lượng và độ an toàn.
Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Ant Farm (TP HCM), lý giải sầu riêng đang vào vụ, nguồn cung lớn nhưng giá vẫn ở mức cao do cánh cửa xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc - thị trường chính của mặt hàng này - đã mở ra.
"Thời điểm này, dịch COVID-19 ở Trung Quốc đã được kiểm soát và sắp đến Tết Đoan Ngọ (mùng 5-5 âm lịch) nên nhu cầu tiêu thụ trái cây, trong đó có sầu riêng, tăng cao. Sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch với chi phí vận chuyển thấp nên giá mua tại vườn cho nông dân tăng lên" - ông Trung cho biết thêm.
Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho rằng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trong 4 tháng đầu năm nay mới đạt 190 triệu USD nhưng dự báo cả năm có thể thu về 1 tỉ USD. Nguyên nhân bởi sản lượng thu hoạch 4 tháng đầu năm còn thấp do chưa vào vụ. Từ tháng 5 trở đi, sầu riêng ở khu vực ĐBSCL, miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên rộ mùa nên sẽ cung ứng ra thị trường nhiều hơn.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong nửa cuối tháng 5-2023, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 422 triệu USD, tăng 1,8 lần so với nửa đầu tháng, chủ yếu nhờ tăng xuất khẩu sầu riêng. Tuy vậy, theo nhiều chuyên gia trong ngành, sầu riêng chủ yếu vẫn xuất khẩu ở dạng tươi. Trong tương lai, nếu Việt Nam có thể đàm phán xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc thì giá trị thu về sẽ cao hơn nữa.
Ngừng nhập khẩu sầu riêng Musang King đông lạnh
Trao đổi với phóng viên, một DN chuyên nhập khẩu sầu riêng Musang King từ Malaysia dưới dạng đông lạnh cho biết dự kiến hết năm nay sẽ ngưng nhập khẩu mặt hàng này dù đã kinh doanh nhiều năm. Nguyên nhân bởi các nhà vườn Việt Nam hiện trồng được giống sầu riêng Musang King, từ đó đưa giá bán loại sầu riêng này về giá trị thật, có thể cạnh tranh tốt với hàng nhập khẩu.
Bài và ảnh: NGỌC ÁNH
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/kinh-te/sau-rieng-ro-mua-duoc-gia-20230614220150219.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Cây giống cà phê giá tăng gấp 2 - 3 lần vẫn 'cháy hàng' (20/06/2023)
- Để nông dân định giá nông sản (19/06/2023)
- Không có đầu ra, bơ 034 rẻ hiếm thấy (19/06/2023)
- Để trái cây tỉ USD không là giấc mơ (17/06/2023)
- Nông sản phá kỷ lục (16/06/2023)
- Sầu riêng Đắk Nông báo hiệu nguy cơ mất mùa (13/06/2023)
- Xuất khẩu hàng hóa: Tiến mạnh vào thị trường tiềm năng (13/06/2023)
- Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk muốn kiểm dịch tại chỗ để xuất sang Trung Quốc (12/06/2023)
- Mực nước các hồ thủy điện đáng báo động (12/06/2023)
- Bài học 'trồng - chặt' lại nóng (12/06/2023)
- Ứng dụng công nghệ sinh học: Từ giảng đường tới thực tế (09/06/2023)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Người đàn ông nghi lao đầu vào xe tải tự tử
- TP. Buôn Ma Thuột: Mở bán 100 căn nhà ở xã hội đầu tiên
- Đua nhau tìm nước ngầm chống hạn
- Hội thao khối Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXII: Sẵn sàng cơ sở vật chất phục vụ thi đấu
- Cảnh giác với các chiêu thức lừa đảo mới trên mạng xã hội
- Nước mát, đồng xanh!
- Huyện Lắk: Phát hiện 7 cơ sở kinh doanh không đảm bảo an toàn thực phẩm
- Giá vàng hôm nay 13-5: Vàng SJC bật tăng trở lại
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Ngôi hậu sẽ gọi tên ai?
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chủ giải đoạt vé vào bán kết
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN