Làm giàu từ trồng chanh dây và nuôi heo rừng lai
14:20 | 06/09/2023
Năm 2019, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, với khát vọng làm giàu từ nông nghiệp, được sự ủng hộ của gia đình, anh Nhữ Duy Hoàng (SN 1996, ở thôn 11, xã Ea Pil, huyện M’Drắk)...
... bắt tay vào quy hoạch diện tích canh tác của gia đình theo hướng chuyên canh, kết hợp chăn nuôi.
Sau khi tham quan nhiều mô hình trồng chanh dây mang lại hiệu quả kinh tế cao ở các địa phương, anh Hoàng quyết định thử sức khởi nghiệp với loại cây trồng mới này. Giống chanh dây anh chọn trồng là giống Hàn Quốc cao sản có giá trị dinh dưỡng cao, ngọt và có giá trị hơn các loại chanh dây ở địa phương. Từ hơn 1 ha chanh dây, anh Hoàng mạnh dạn mở rộng lên 5 ha; kết hợp chăn nuôi heo rừng lai, với quy mô 300 - 500 con/năm.
Anh Nhữ Duy Hoàng tham gia triển lãm mô hình sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tại Đại hội Hội Nông dân huyện M'Drắk nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ban đầu khi xây dựng mô hình, anh Hoàng gặp nhiều khó khăn về vốn sản xuất cũng như kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt. Thông qua kênh thanh niên anh Hoàng được kết nối vay vốn 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, kết hợp với nguồn vốn vay từ thế chấp ngân hàng. Về kỹ thuật, anh chủ động tham gia kết nối với các hộ dân đi trước trong thôn, trong huyện để học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi qua sách báo, trên Internet rồi tự đúc rút kinh nghiệm từ thực tế sản xuất của gia đình.
Đến nay gia đình anh Hoàng đã có hơn 15 ha chanh dây, mỗi năm thu hoạch 35-40 tấn/ha. Theo nhẩm tính, với giá bán chanh dây hiện tại bình quân 3.000 - 8.000 đồng/kg tùy từng loại, mỗi héc- ta gia đình anh thu về trên 150 triệu đồng. Ngoài ra, anh Hoàng còn nhận bao tiêu sản phẩm cho trên 100 ha chanh dây cho các hộ dân trên địa bàn xã, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, từ việc chăn nuôi heo rừng lai, mỗi năm gia đình anh Hoàng xuất chuồng hơn 300 con, thu lãi trên 200 triệu đồng.
Phó Bí thư Đoàn xã Ea Pil Nguyễn Viết Hoàng Anh cho biết: "Anh Nhữ Duy Hoàng là điển hình tiêu biểu trong phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp ở địa phương. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Hoàng còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế cho đoàn viên thanh niên và người dân địa phương”.
Sự Diệp
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/kinh-te/202309/lam-giau-tu-trong-chanh-day-va-nuoi-heo-rung-lai-10f22b8/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Chuyên gia SPS đưa ra '3 bước lưu ý' khi xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc (11/09/2023)
- Kiểm soát chặt nông sản xuất khẩu (11/09/2023)
- Doanh nghiệp méo mặt vì dân bỏ cọc, cắt trộm sầu riêng (08/09/2023)
- Người chăn nuôi “rục rịch” tái đàn đón mùa Tết (07/09/2023)
- Xuất khẩu thanh long sang Vương quốc Anh vẫn theo quy định hiện hành (07/09/2023)
- Bấp bênh giá thịt lợn, người nuôi ngại tái đàn (06/09/2023)
- Huyện Cư M’gar: Kỳ vọng "đột phá" từ trái sầu riêng (05/09/2023)
- Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản chủ lực (05/09/2023)
- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị kiểm tra hoạt động dự án chăn nuôi tại huyện Ea Súp (05/09/2023)
- Philippines áp trần giá gạo, nhà nhập khẩu đòi hủy đơn hàng, gạo Việt Nam sẽ ra sao? (05/09/2023)
- Giữ uy tín cho nông sản Việt (05/09/2023)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk
- Cùng nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử
- Ô tô con mất lái tông vào cổng nhà dân
- Tác dụng bất ngờ của 3 vitamin lên bệnh cao huyết áp
- Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại
- Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
- Bộ Công an đề xuất hàng loạt thay đổi về giấy phép lái xe
- Dự án cấp bách nhưng làm... đủng đỉnh
- Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm sốc
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN