Người chăn nuôi “rục rịch” tái đàn đón mùa Tết
10:52 | 07/09/2023
Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang tích cực tái đàn, chăm sóc và vỗ béo cho đàn vật nuôi; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Gia đình ông Lê Văn Sơn (thôn 4, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) đang nuôi 500 con heo thịt và 70 con heo nái. Mặc dù heo của nhà ông được xuất bán quanh năm (trung bình xuất ra hơn 100 tấn/năm), nhưng hiện nay ông cũng đang chuẩn bị để bắt đầu vụ nuôi nhằm cung ứng cho thị trường cuối năm. Ông Sơn cho biết, trước khi tái đàn, gia đình ông vệ sinh toàn bộ chuồng trại cũng như các trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi nhằm hạn chế tối đa điều kiện phát sinh dịch bệnh. Đối với con giống, sau khi kiểm định chất lượng sẽ nuôi cách ly ít nhất hai tuần để theo dõi trước khi cho nhập đàn. Mỗi loại heo sẽ được chăm sóc riêng biệt ở từng chuồng khác nhau để thuận tiện trong việc phân loại thức ăn, theo dõi sức khỏe cũng như hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ngoài ra, gia đình ông còn áp dụng mô hình nuôi heo trên chuồng sàn, phân và nước tiểu heo thải ra sẽ không bị ứ đọng. Nhờ đó đã hạn chế mùi hôi thối, đảm bảo chuồng luôn khô ráo, thoáng mát, giảm tình trạng nhiễm bệnh ở heo và bảo vệ môi trường xung quanh.
Trang trại chăn nuôi heo của một người dân ở thị xã Buôn Hồ. Ảnh: Vạn Tiếp
Gia đình anh Hà Văn Thực (thôn Hà Bắc, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) cũng đang tích cực chăm sóc, vỗ béo đàn bò để kịp xuất bán vào dịp Tết năm nay. "Nhà tôi đang nuôi 17 con bò, đến giai đoạn gần Tết, gia đình tôi luôn chủ động tăng đàn. Ngoài cho bò ăn các loại thức ăn phổ biến như: cỏ voi, rơm, rạ... tôi còn cho ăn thêm bột ngô, bột sắn và bã bia", anh Thực chia sẻ. Giá bò hơi hiện nay ở mức 55.000 - 70.000 đồng/kg, tùy theo từng giống bò. Do vậy, anh Thực rất chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm vắc xin đầy đủ cho vật nuôi, đầu tư cải tạo, khử khuẩn chuồng trại để đảm bảo an toàn, giúp đàn bò phát triển tốt.
Không riêng gì các hộ chăn nuôi heo và bò, các hộ chăn nuôi gà cũng đang bắt đầu “rục rịch” chuẩn bị tái đàn nhằm đáp ứng thị trường cuối năm. Gia đình chị Lê Thị Anh (thôn 9, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ) là một trong những hộ chăn nuôi gà quy mô trên địa bàn thị xã, với tổng đàn khoảng 1.000 con. Mới đây, chị đã nuôi thêm 500 con gà giống để phục vụ thị trường vào dịp Tết sắp tới. Trong quá trình nuôi, gia đình chị luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn sinh học, tách riêng đàn gà cũ và mới ở hai chuồng khác nhau. Chị cũng thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiến hành phun thuốc khử trùng tiêu độc 2 lần/tuần và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lứa nuôi mới.
Được biết, hiện nay tình hình kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi ở các địa phương trong tỉnh đang được thực hiện một cách hiệu quả. Giá bán và nhu cầu tiêu thụ cũng đang tăng cao so với trước. Cụ thể, giá heo hơi dao động ở mức 54.000 - 57.000 đồng/kg; giá gà thịt nuôi ngắn ngày đang ở mức khoảng 50.000 đồng/kg; thịt gà ta thả vườn từ 85.000 - 110.000 đồng/kg. Do vậy đây đang là thời điểm tốt để các trang trại, hộ chăn nuôi tái đàn, khôi phục sản xuất, bảo đảm nguồn cung cho thị trường, đặc biệt là trong dịp Tết sắp tới. Người chăn nuôi cũng đã chú trọng hơn trong việc đầu tư cải tạo chuồng trại, sử dụng thức ăn công nghiệp chất lượng, kỹ thuật nuôi tiên tiến... đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm cho thị trường.
Anh Hà Văn Thực (thôn Hà Bắc, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) đang chăm sóc đàn bò của gia đình
Tuy nhiên theo bà Lê Thanh Hà, cán bộ thú y, chăn nuôi xã Phú Xuân (huyện Krông Năng), những tháng cuối năm, thời tiết diễn biến thất thường, nắng mưa xen kẽ, kèm các đợt không khí lạnh nên đàn vật nuôi không kịp thích nghi, dẫn đến sức đề kháng kém, dễ bị các loại vi rút tấn công, tạo cơ hội để dịch bệnh phát triển. Do đó, người chăn nuôi cần cẩn trọng phòng, chống dịch bệnh. Ngoài việc tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ, người chăn nuôi phải tiêm phòng bổ sung khi tái đàn; tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại… Khi phát hiện dịch bệnh phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, không để dịch bệnh lan ra diện rộng.
Cùng với đó, để đảm bảo việc tái đàn mang lại hiệu quả cao, người chăn nuôi cần cập nhật liên tục thông tin về tình hình dịch bệnh, thị trường cũng như những quy tắc quan trọng trong chăn nuôi như: nhập con giống rõ nguồn gốc, có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt; không nên tăng đàn ồ ạt, thường xuyên bổ sung thêm các chất dinh dưỡng cần thiết vào khẩu phần ăn cho vật nuôi. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy trình vệ sinh chuồng trại, kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi, xử lý thức ăn, đặc biệt là các hộ tận dụng thức ăn thừa để chăn nuôi.
Ngọc Thùy
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/kinh-te/202309/nguoi-chan-nuoi-ruc-rich-tai-dan-don-mua-tet-373206d/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Giá lợn hơi tiếp tục biến động: Hộ chăn nuôi vẫn e dè tái đàn (12/09/2023)
- Làm gì để cây bơ Đắk Nông không bị ngó lơ? (11/09/2023)
- Chuyên gia SPS đưa ra '3 bước lưu ý' khi xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc (11/09/2023)
- Kiểm soát chặt nông sản xuất khẩu (11/09/2023)
- Doanh nghiệp méo mặt vì dân bỏ cọc, cắt trộm sầu riêng (08/09/2023)
- Xuất khẩu thanh long sang Vương quốc Anh vẫn theo quy định hiện hành (07/09/2023)
- Làm giàu từ trồng chanh dây và nuôi heo rừng lai (06/09/2023)
- Bấp bênh giá thịt lợn, người nuôi ngại tái đàn (06/09/2023)
- Huyện Cư M’gar: Kỳ vọng "đột phá" từ trái sầu riêng (05/09/2023)
- Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản chủ lực (05/09/2023)
- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị kiểm tra hoạt động dự án chăn nuôi tại huyện Ea Súp (05/09/2023)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp An Hưng tuyển dụng Nhân viên phát triển thị trường Bia.
- Tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk
- Các hãng hàng không lãi lớn vì giá vé máy bay cao?
- Buôn Ma Thuột - từ buôn đến phố
- Giá cà phê biến động: Không ngoài dự báo
- Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang lan rộng
- Vụ 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập: Chuyển hồ sơ lên Công an TP Buôn Ma Thuột
- Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại
- Giá vàng hôm nay 6-5: Vàng SJC cao chưa từng có
- LÁI THỬ XE CÙNG HONDA ÔTÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN