Giá trị tổng sản phẩm nông nghiệp trong 9 tháng ước đạt trên 10,9 nghìn tỷ đồng
08:27 | 17/10/2023
Sở NN-PTNT cho biết, trong 9 tháng năm 2023, giá trị tổng sản phẩm nông nghiệp ước đạt 10.903 tỷ đồng (tăng 4,41% so với cùng kỳ năm 2022). Nhìn chung, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì phát triển ổn định.
Trong đó, lĩnh vực trồng trọt: sản xuất vụ đông xuân 2022 – 2023 và vụ mùa 2023 thực hiện đúng tiến độ; diện tích gieo trồng vượt kế hoạch đề ra.
Cụ thể: vụ đông xuân toàn tỉnh gieo trồng được 67.766 ha (đạt 117,73% kế hoạch, tăng khoảng 490 ha so với cùng kỳ năm 2022); sản lượng lương thực đạt 375.686 tấn (120,53% kế hoạch). Tổng diện tích vụ mùa (gồm vụ hè thu và thu đông) gần 255.000 ha, đến thời điểm này các địa phương đang thu hoạch vụ hè thu (đạt trên 50% kế hoạch) và triển khai gieo trồng vụ thu đông (đạt trên 70% kế hoạch).
Nông dân huyện Cư M'gar với niềm vui sầu riêng được giá
Đối với cây công nghiệp lâu năm, ước thực hiện 9 tháng đầu năm là 357.939 ha (tăng 3.575 ha so với cùng kỳ năm 2022), trong đó diện tích cây công nghiệp là 306.001 ha (giảm 5.039 ha so với cùng kỳ năm 2022), diện tích cây ăn quả 51.938 ha (tăng 8.214 ha so với cùng kỳ năm 2022).
Chăn nuôi và thủy sản tiếp tục phát triển ổn định: số lượng đàn gia súc, gia cầm đạt 14,98 triệu con (tăng khoảng 107.500 con so với cùng kỳ năm 2022), sản lượng thịt hơi ước đạt 189.160 tấn (bằng 78,2% kế hoạch); sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt trên 20.540 tấn (tăng 260 tấn) và sản lượng khai thác ước đạt 1.275 tấn (tăng 30 tấn so với cùng kỳ năm 2022).
Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng được các cấp, các ngành, các địa phương chú trọng thực hiện; các doanh nghiệp và chủ rừng đã trồng được trên 1.750 ha rừng (96,4% kế hoạch). Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện Chương trình đánh giá độ che cây rừng và cây gỗ lâu năm của các hệ sinh thái canh tác cảnh quan nông, lâm nghiệp trên địa bàn để cập nhật vào độ che phủ rừng của tỉnh.
Nông dân huyện Ea Súp thu hoạch lúa vụ hè thu
Theo đánh giá của Sở NN-PTNT, điểm sáng của trồng trọt trong 9 tháng năm 2023 là giá của các sản phẩm nông nghiệp tăng mạnh so với năm 2022, tiêu biểu như: Giá lúa giao động từ 8,5 – 9 triệu đồng/tấn (tăng khoảng 1 triệu đồng/tấn); giá cà phê giao động từ 65 – 70 triệu đồng/tấn, (tăng khoảng 20 triệu đồng/tấn); giá sầu riêng trung bình từ 70.000 – 90.000 đồng/kg (tăng khoảng 25.000 đồng/kg… đã mang lại lợi nhuận lớn cho người nông dân, góp phần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp của tỉnh.
Để bảo đảm đạt được mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong những tháng còn lại của năm 2023, Sở NN-PTNT thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra; chỉ đạo các địa phương thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, khuyến cáo người dân thực hiện sản xuất theo đúng kế hoạch; hướng dẫn thực hiện chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm đảm bảo sản xuất đạt kế hoạch…
Minh Thuận
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh từ gia súc, gia cầm nhập lậu (23/10/2023)
- Giá gạo xuất khẩu Việt Nam trở lại đỉnh lịch sử (23/10/2023)
- Giữ uy tín cho nông sản Việt (21/10/2023)
- Cần nhìn nhận nghiêm túc bản quyền giống nông sản (19/10/2023)
- Quyết liệt chặn gia cầm nhập lậu (18/10/2023)
- Vì sao giá gạo tăng trở lại? (14/10/2023)
- Bón phân phục hồi cho vườn sầu riêng sau thu hoạch ở Tây Nguyên (13/10/2023)
- Tính chuyện đường dài cho nông sản (13/10/2023)
- Kinh nghiệm trồng sầu riêng xen canh (12/10/2023)
- Hành trình của cây lúa Ea Súp (11/10/2023)
- Giá lợn hơi lao dốc, người nuôi ngại tái đàn (11/10/2023)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Người đàn ông nghi lao đầu vào xe tải tự tử
- TP. Buôn Ma Thuột: Mở bán 100 căn nhà ở xã hội đầu tiên
- Đua nhau tìm nước ngầm chống hạn
- Hội thao khối Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXII: Sẵn sàng cơ sở vật chất phục vụ thi đấu
- Cảnh giác với các chiêu thức lừa đảo mới trên mạng xã hội
- Nước mát, đồng xanh!
- Giá vàng hôm nay 13-5: Vàng SJC bật tăng trở lại
- Huyện Lắk: Phát hiện 7 cơ sở kinh doanh không đảm bảo an toàn thực phẩm
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Ngôi hậu sẽ gọi tên ai?
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chủ giải đoạt vé vào bán kết
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN