A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Toàn tỉnh thực hiện gần 4.000 công trình, phần việc thanh niên

08:44 | 11/07/2015

Sáng 10-7, tại Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 – 2017).

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Qua nửa đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến, đạt kết quả bước đầu đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương. Thực hiện phong trào xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, các cơ sở Đoàn đã làm 3.990 công trình, phần việc thanh niên trị giá trên 16 tỷ đồng; nạo vét hơn 1.000 km kênh mương thủy lợi, sửa chữa hơn 630 km đường liên thôn, liên xã thu hút trên 20.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; tổ chức 69 đợt khám bệnh, phát thuốc cho 41.786 lượt người dân với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng; vận động 39.854 ĐVTN tham gia hiến máu nhân đạo thu được 25.235 đơn vị máu; xây dựng, sửa chữa 299 nhà Nhân ái, Đại đoàn kết, Mái ấm chiến sĩ trị giá 2,5 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp cũng được quan tâm và triển khai hiệu quả. Hơn 2 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức 248 lớp tập huấn, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 12.948 đoàn viên thanh niên; xây dựng mới 101 mô hình khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế trong thanh niên với kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng…

Đoàn viên thanh niên tham gia làm công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" tại xã Ea Kuêh, huyện Cư M'gar

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đoàn trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế  như công tác tham mưu, chỉ đạo ở một số cơ sở Đoàn, Hội còn thiếu tính chủ động; việc thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa; công tác phối hợp đào tạo nghề, tư vấn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm chất lượng chưa cao, nhiều đoàn viên thanh niên sau đào tạo vẫn chưa có việc làm; kỹ năng, nghiệp vụ của một số cán bộ Đoàn, Hội tại một số cơ sở còn yếu, chưa đáp ứng được nhiệm vụ công tác tại địa phương, đơn vị…
 
Hội nghị cũng đã tập trung phân tích thực trạng và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp. Trong đó tập trung vào các phong trào lớn “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên...
 
Vân Anh
 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ